Sữa bất ngờ tăng giá

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/9/2011 | 10:25:29 AM

Trong khi giá sữa nguyên liệu nhập khẩu giảm mạnh, một số hãng sữa bất ngờ điều chỉnh giá bán với mức tăng 4-15% khiến nhiều bà nội trợ sững sờ.

Trong khi giá sữa nhập khẩu giảm mạnh thì giá bán lẻ lại tăng mạnh
Trong khi giá sữa nhập khẩu giảm mạnh thì giá bán lẻ lại tăng mạnh

Đây là đợt tăng giá thứ hai của một số loại sữa trên thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay, nâng mức tăng tổng cộng lên 20-25%.

Theo các đại lý phân phối và kinh doanh sữa tại TP.HCM, việc tăng giá chủ yếu rơi vào nhóm sữa bột. Riêng dòng hàng sữa nước, nhà sản xuất tung ra mẫu sữa mới bán với giá cao hơn sữa cũ 10.000 đồng/thùng 12 lốc.

Hãng sữa Nestlé điều chỉnh tăng giá dòng sữa Lactogen từ 3-10%. Từ ngày 7-9, Friesland Campina VietNam cũng điều chỉnh tăng giá 4-15% một số mặt hàng sữa bột như Friso, Dutch Lady. Trong đó, mức điều chỉnh đáng lưu ý như Frisolac 1 lon 900gr tăng 7.500 đồng, từ 261.000 đồng lên 268.500 đồng, Dutch Lady 456 Vannila hộp giấy 400gr tăng 5.000 đồng, từ 68.500 đồng lên 73.500 đồng.

Ông Phạm Ngọc Châu, phó giám đốc Công ty Hancofood, cho biết từ ngày 15-9 điều chỉnh giá mặt hàng sữa bột Dollac nguyên kem hộp thiếc 900gr tăng 5%, lên gần 143.000 đồng/hộp.

Lý giải lý do tăng giá, ông Nguyễn Ngọc Kinh Luân, giám đốc đối ngoại Công ty Friesland Campina VN, cho biết giá sữa tăng đợt này không liên quan đến giá sữa nguyên liệu. Nguyên nhân chủ yếu do giá nguyên vật liệu đóng gói tăng giá từ 5-18%, giá nhân công cũng đã tăng nhiều trong thời gian qua và để duy trì được nguồn nhân lực có chất lượng, đảm bảo cho sản xuất, lương của lao động trực tiếp sản xuất phải tăng thêm khoảng 4,5%. Ngoài ra, nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào khác cũng tăng giá từ 11-54% thời gian qua. Ông Luân cho biết việc tăng giá này đã được đăng ký, giải trình theo đúng quy định với các cơ quan quản lý.

"Tăng giá hiện nay là con dao hai lưỡi, nếu vượt qua được ngưỡng “chịu đựng” của người tiêu dùng, từ đó giúp nhà kinh doanh tăng doanh số, đảm bảo lợi nhuận. Ngược lại, giá tăng đem đến nguy cơ mất niềm tin ở người tiêu dùng, dẫn đến mất thị phần"

Một chuyên gia
trong lĩnh vực marketing

“Giá nguyên liệu chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá bán. Giá nguyên liệu gần đây có giảm nhưng cũng chỉ đang ở mức tương đương cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, trước đây, ngay khi giá sữa bột nguyên liệu giao dịch tại thị trường thế giới tăng thì doanh nghiệp cũng chưa để điều này ảnh hưởng ngay đến giá bán của mình” - ông Luân cho biết.

Tuy nhiên, giá sữa bột tăng trong bối cảnh giá nguyên liệu sữa giảm khiến không ít người tiêu dùng bất ngờ. Cụ thể, giao dịch sữa bột tháng 8 tiếp tục giảm sâu so với tháng trước, loại sữa bột béo nguyên kem giảm thêm 200 USD/tấn, còn 3.800-4.000 USD/tấn. Nếu so với đầu năm, mức giá sữa nguyên liệu trên thế giới đã giảm khoảng 30%, lúc đó giá từ 4.500-4.958 USD mỗi tấn. Ở những lần trước, các nhà sản xuất đều đưa ra lý do tăng giá là nguyên liệu tăng, bổ sung chất này hay chất kia. Vì vậy với các lý do liệt kê trên, cơ quan quản lý khó từ chối đơn xin tăng giá của doanh nghiệp.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực sữa, ngoài yếu tố mới như bổ sung vi chất, thay đổi mẫu mã sản phẩm, có hai lý do chính để sữa điều chỉnh tăng giá trong bối cảnh hiện nay. Sau những tháng đầu năm sức mua giảm sút dẫn đến doanh số của các hãng sữa giảm mạnh. Để đảm bảo lợi nhuận đề ra, các doanh nghiệp chọn phương án tăng giá, đặc biệt trong quý 4 sức mua thường tăng cao, tâm lý mua sắm của người dân cũng thoải mái hơn. Mặt khác, tăng giá cũng là cách nhà sản xuất có thêm kinh phí làm thị trường, giành lại thị phần.

(Theo TTO)

Các tin khác
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PCCC.

YBĐT - Ngày 16/9, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC và kỷ niệm 50 năm Ngày ban hành Pháp lệnh quy định về quản lý nhà nước đối với công tác PCCC (4/10/1961-4/10/2011).

Đội quản lý thị trường chống hàng giả lập hồ sơ xử lý tịch thu hàng giả.

YBĐT - Thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3/2010 theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Yên Bái, Đội Quản lý thị trường chống hàng giả đã có nhiều hoạt động đáng ghi nhận.

Cán bộ Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, bắt giữ mặt hàng bánh nướng, bánh dẻo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu.  (Ảnh: Phương Uyên)

YBĐT - 10 năm qua, Ban Chỉ đạo 127/ĐP tỉnh Yên Bái đã xây dựng nhiều phương án chuyên đề kiểm tra kiểm soát theo từng mặt hàng, từng lĩnh vực để chỉ đạo các ngành thành viên phối hợp thực hiện. Nhiều phương án đã được triển khai có hiệu quả.

Giá vàng trên sàn Kitco đang ở mức 1.790 USD, giảm 30 USD so với cùng thời điểm ngày 15/9.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục