Unilever thu hồi trà ô long Lipton vì lẫn tạp chất

  • Cập nhật: Chủ nhật, 13/11/2011 | 8:54:20 AM

Một trong những hãng sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới - Unilever - cho biết họ đã cho thu hồi và tiêu hủy một lô các gói trà mang nhãn hiệu Lipton do bị phản hồi là có chứa các tạp chất gây tổn thương gan và xương.

Trà ô long của Lipton xét nghiệm có đất hiếm.
Trà ô long của Lipton xét nghiệm có đất hiếm.

Lô hàng này đã được thu hồi khỏi các kệ hàng từ tháng 8 sau đợt kiểm tra tại một điểm bán hàng đã phát hiện trà ô long (Tieguanyin) của Lipton có chứa dư lượng kim loại nặng.

Trong một tuyên bố gửi cho China Daily, đại diện của Unilever nói: Chúng tôi đã thu hồi và tiêu hủy tất cả các sản phẩm sản xuất trong tháng 8 sau khi nhận được thông báo sản phẩm chất lượng không đạt tiêu chuẩn từ cơ quan giám sát chất lượng hàng đầu quốc gia vào ngày 5/8/2011.

Theo báo cáo kết quả trên website vào thứ Tư tuần này từ Cục Quản lý Giám sát, Kiểm dịch và Đo lường chất lượng của Trung Quốc về việc kiểm tra các sản phẩm trà bắt đầu từ tháng 7, cơ quan đã phát hiện 19 trong tổng 58 mẫu sản phẩm của các nhãn hiệu khác nhau đã không đạt tiêu chuẩn quốc gia, trong đó có sản phẩm trà ô long của Lipton chứa vi lượng đất hiếm.

Trong mẫu xét nghiệm chè lá của Lipton lại cho kết quả hàm lượng đất hiếm chiếm đến 3,4 milligrams trên 1kg trà, trong khi tiêu chuẩn cho phép chỉ là 2,0 milligrams trên 1kg.

Các bác sĩ cho biết chất này có thể tích tụ liên tục trong cơ thể con người và nếu quá nhiều sẽ gây các vấn đề về sức khỏe.  

Ông Tan Guijun – Phó giám đốc khoa dinh dưỡng của bệnh viện Tianjin First Center Hospital cho hay, theo các kết quả thí nghiệm trên động vật, một lượng quá mức đất hiếm có thể gây tổn thương gan và xương.

Về phía Unilever, công ty phủ nhận đã thêm chất phụ gia này vào trà trong quá trình sản xuất và chế biến, mà tuyên bố nó có ở các vùng trồng cây chè. Tuy nhiên, dưới góc độ của các chuyên gia về hàng giả của Trung Quốc thì Unilever đang nói dối.

Được biết, thành phần đất hiếm được dùng như phân bón lá ở thời điểm trồng cây con nhằm chống hạn và chống úng. Nó cũng được dùng như một loại muối hòa tan để thúc đẩy sự tăng trưởng của lá chè.

Hồi tháng 9, Unilever cũng đã gửi kết quả thử nghiệm từ một bên thứ ba cho China Daily và sản phẩm Lipton của hãng này đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn của tất cả 15 chỉ số, trong đó hàm lượng đất hiếm có trong lá chè là 1,8 milligrams trên 1kg.

Wang Chenshuang, một người chuyên uống chè lá của Lipton nói cô cảm thấy thất vọng khi nghe tin một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn ở Trung Quốc.

(Theo VTC)

Các tin khác

Ngày 11-11, Ga Hà Nội cho biết đã tổ chức bán vé tàu Tết rộng rãi vào ngày 15 này. Vé Tết sẽ bán theo thời điểm càng đi ngày cao điểm, giá vé càng cao (cao nhất tăng 39%).

Nhân dân xã Tích Cốc (Yên Bình) nuôi lợn thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

YBĐT - Đã thành quy luật, vào những tháng cuối năm và đón tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng thực phẩm càng lớn. Đây là thời điểm người chăn nuôi đang ráo riết chuẩn bị con giống, thức ăn chăn nuôi phát triển đàn gia súc, gia cầm để đáp ứng nhu cầu thực phẩm tăng cao vào dịp cuối năm.

Nhờ có đường mới mở mà người dân thôn Quyết Tâm 2 thuận tiện hơn trong quá trình vận chuyển lâm sản.
Ảnh: Ông Triệu Quý Minh (bên phải) là người tự nguyện chặt quế để hiến đất mở đường.

YBĐT - Thành công và kinh nghiệm huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn của thôn Quyết Tâm 2 được Đảng bộ, chính quyền xã Hoàng Thắng nhân rộng trong toàn xã bằng các nghị quyết chuyên đề về phát triển giao thông nông thôn.

Thu hoạch chè búp tươi.

Ngày 10/11, ngay trước ngày khai mạc Liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên - Việt Nam 2011, Hợp tác xã (HTX) chè Tân Hương (xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn UTZ Certified (tiêu chuẩn về sản xuất các sản phẩm nông sản tốt trên quy mô toàn cầu).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục