Yên Bái tăng cường quản lý thị trường trong dịp tết

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/1/2012 | 9:55:24 AM

YBĐT - Còn gần tháng nữa mới đến tết Nguyên đán 2012 thế nhưng ngay từ bây giờ, hàng hoá chuẩn bị phục vụ dịp cuối năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trở nên sôi động hơn.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trong dịp tết.
(Ảnh: Quang Thiều)
Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trong dịp tết. (Ảnh: Quang Thiều)

Bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá, dầu hoả, muối và các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ may mặc… đã được các doanh nghiệp thương mại, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổng đại lý, chủ cửa hàng kinh doanh chuẩn bị khá chu đáo.

Bên cạnh những mặt tích cực, đây cũng là thời điểm gia tăng hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Như chúng ta đã biết trong những ngày cuối năm này các ngành chức năng liên tục phát hiện các cơ sở kinh doanh, vận chuyển hàng hoá kém chất lượng, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm như thịt ôi thối, mỡ bẩn, bánh mứt kẹo mốc được phù phép thành hàng nhập khẩu...

 Mặc dù trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt là tại các chợ trên địa bàn trung tâm thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ các mặt hàng không có tem nhãn, xuất xứ hàng hoá, hàng kém chất lượng, hàng giả đã được các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, thu giữ, nhắc nhở. Song, thực tế vẫn còn không ít các mặt hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu... được bầy bán  và "qua mắt" các cơ quan chức năng. Nhất là việc ghi nhãn mác hàng hoá và niêm yết giá bán, hàng lậu, hàng giả, hàng nhái chưa được sự quan tâm đúng mức từ hai phía: người kinh doanh và khách hàng.

Qua các đợt kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện hàng trăm trường hợp làm giả nhãn hiệu hàng hoá, hàng giả, hàng kém chất lượng; rượu bia, thuốc lá, sữa hộp, bánh kẹo,  các loại nước ngọt có ga, mì chính giả hiệu Ajnomoto... Vẫn biết cuộc chiến chống buôn lậu và gian lận thương mại rất cam go, khốc liệt do các đối tượng có rất nhiều thủ đoạn tinh vi che mắt nhà quản lý.

Chúng dùng phương tiện vận chuyển hiện đại, thậm chí dùng cả biển số xe công vụ, biển số giả để vận chuyển. Khi có lực lượng kiểm tra là cất hàng đi và sau đó lại bày bán, cùng với đó hàng giả, hàng nhái giờ được làm khá tinh vi nếu chỉ nhìn bằng mắt thường và cảm quan cũng rất khó phát hiện, gây rất nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Không chỉ có vậy, các chủ hàng có cả một hệ thống "vệ tinh" nắm bắt hoạt động của cơ quan chức năng, khi bị phát hiện thì dùng tiền hối lộ, mua chuộc, không được thì đe dọa, xúc phạm, lăng mạ…

Vì quyền lợi và sự an toàn của nhân dân, sự lành mạnh của thị trường, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn, vui vẻ các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các trục đường chính, trung tâm buôn bán, các điểm kinh doanh dịch vụ phát hiện thu giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thương mại. Đặc biệt người tiêu dùng không chỉ cân nhắc lựa chọn mặt hàng và giá cả mà còn phải xem rõ xuất xứ hàng hoá, nhãn mác và chỉ mua những hàng hoá có thương hiệu, không nên ham rẻ mà mua những mặt hàng không có xuất xứ, nguồn gốc.   

 Thanh Phúc

Các tin khác
Mô hình chăn nuôi lợn hàng hóa đang phát triển mạnh ở huyện Trấn Yên. (Ảnh: Quang Thiều)

YBĐT - Năm 2011, ngành chăn nuôi đứng trước tình trạng thiên tai, dịch bệnh, giá thức ăn tăng cao nhưng chăn nuôi theo hướng hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn ổn định.

Bộ NN&PTNT vừa có Công văn số 14/BNN-CB đề nghị Bộ Công thương xem xét, quyết định cho xuất khẩu 30.000 tấn đường từ nay đến Tết Nguyên đán theo đề nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam.

Tin từ Bộ Tài chính, cơ quan này vừa đưa ra một gói giải pháp đồng bộ nhằm ổn định thị trường trong dịp Tết Nguyên đán cũng như cả năm 2012.

Các hãng hàng không đều tăng tải trên các đường bay nội địa trong dịp tết.

Từ ngày 7.1, Vietnam Airlines (VNA) tung ra thị trường 155.600 vé máy bay tăng tải phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp tết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục