Kiên Thành phát huy nội lực xoá đói giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/7/2012 | 9:45:17 AM

YBĐT - Từ một xã nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn, đến nay Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã ngày một vươn lên, số hộ có phương tiện đi lại, nghe nhìn tăng dần, hộ nghèo giảm còn 390/861 hộ theo tiêu chí mới, thu nhập đầu người trong xã đạt gần 11 triệu đồng/năm.

Nông dân Kiên Thành áp dụng mô hình gieo mạ khay vào sản xuất.
Nông dân Kiên Thành áp dụng mô hình gieo mạ khay vào sản xuất.

Xã Kiên Thành (Trấn Yên) có tổng diện tích tự nhiên trên 6.600 ha, chủ yếu là đồi núi dốc, diện tích đất lúa nước 110 ha, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên 3.000 ha, còn lại các loại đất khác. Toàn xã có 861 hộ với trên 3.600 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như: Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, trình độ nhận thức không đồng đều, không có ngành nghề ổn định, đời sống hoàn toàn dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp.

Do vậy, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại giống lúa lai mới vào gieo cấy nên năng suất bình quân hàng năm đã tăng lên. Ngoài ra, nhân dân còn tận dụng diện tích đất soi, bãi, nương đồi trồng thêm hàng trăm ha ngô, sắn, khoai, đậu tương các loại.

Các phong trào chăn nuôi cũng phát triển mạnh mẽ, trong đó các thôn vùng cao tận dụng đất đồi rộng có đồng cỏ chăn nuôi trâu, bò sinh sản, các thôn vùng ngoài gần trung tâm thuận tiện về giao thông phát triển, nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn quy mô bán trang trại với 20 lợn nái, 100 lợn thịt như hộ ông Hà Văn Toại, ở thôn An Thịnh chăn nuôi 20 lợn nái, 100 lợn thịt cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Từ năm 2003 đến nay, phong trào trồng tre măng Bát độ phát triển mạnh mẽ, hiện toàn xã có trên 600 ha, phần lớn các diện tích đã cho thu hoạch. Nhiều hộ đã có thu nhập trên 50 - 60 triệu đồng/năm từ măng tre Bát độ như hộ gia đình ông Trần Văn Đệ ở thôn Đồng Cát với diện tích trên 7 ha, thu trên 70 triệu đồng năm 2011...

Ông Lý Sinh Quyên - Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Xã tiếp tục vận động nhân dân đưa các loại giống lúa, ngô lai chất lượng tốt, năng suất cao vào thâm canh; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng bán trang trại, trong đó điển hình là nuôi trâu sinh sản và nhân rộng mô hình nuôi: 20 lợn nái, 100 lợn thịt.

Sẽ chuyển đổi các diện tích đất năng suất thấp như đất trồng cọ, lúa nương sang trồng cây năng suất cao như tre Bát độ, quế và bồ đề; thành lập các xưởng thu mua, sơ chế gỗ rừng trồng tại địa phương để vừa nâng cao giá trị sản phẩm cho nhân dân, vừa tạo việc làm cho lao động địa phương; thành lập hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông lâm nghiệp để thu mua nông lâm sản và cung cấp vật tư nông lâm nghiệp tại chỗ đảm bảo về giá cả cũng như chất lượng... với mục tiêu phấn đấu bình quân giảm 3% hộ nghèo/năm, kế hoạch đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/người/năm - ông Quyên cho biết thêm.

Từ một xã nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn, đến nay Kiên Thành đã ngày một vươn lên, số hộ có phương tiện đi lại, nghe nhìn tăng dần, hộ nghèo giảm còn 390/861 hộ theo tiêu chí mới, thu nhập đầu người trong xã đạt gần 11 triệu đồng/năm. 

 A Mua

Các tin khác
Các đồng chí lãnh đạo huyện, thị trấn tham gia khởi công công trình.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện (20/6/1947 – 20/6/2024) và chào mừng Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới, sáng 18/5, huyện Yên Bình đã khởi công công trình bê tông hóa đường giao thông tại tổ dân phố số 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Ảnh minh họa

Liên bộ sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Chiều 17/5, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc đem lại thu nhập cao cho các hộ dân thôn São, xã Tân Lập.

Những ngày này, các hộ trồng dưa ở xã Tân Lập, huyện Lục Yên đang vào vụ thu hoạch chính với các sản phẩm: dưa lê Hàn Quốc, dưa lưới, dưa hấu…. Qua nhiều vụ trồng, các giống dưa đã khẳng định phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cũng như trình độ canh tác của người dân nơi đây. Đặc biệt, sản phẩm được nhiều người biết tới do các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất "sạch".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục