Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20% để thu hút đầu tư

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/8/2012 | 8:32:32 AM

Ngày 8-8 tại Hà Nội, Viện Chiến lược và chính sách tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Xu hướng cải cách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, DN Việt Nam đa số có nguồn "vốn mỏng", lượng vốn tự có rất thấp, trong khi vốn vay lại rất lớn. Càng vay nhiều thì DN càng phải trả lãi nhiều, song lãi vay tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN, giúp DN giảm nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. Đây chính là một trong lý do khiến DN có động cơ sử dụng vốn vay nhiều hơn vốn tự có. Để hạn chế thực trạng này, nhiều chuyên gia kinh tế đề xuất nên giảm thuế suất thuế TNDN xuống mức 20% (hiện nay là 25%) nhằm thu hút đầu tư và khuyến khích DN thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Việc đưa ra một mức thuế phù hợp cũng góp phần hạn chế tình trạng gian lận, trốn thuế gây thất thu ngân sách hiện nay.

Tại hội thảo, đại diện Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, theo Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định, sẽ điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế TNDN theo lộ trình phù hợp (xuống thấp hơn 25%) để thu hút đầu tư, qua đó tạo điều kiện để DN có thêm nguồn lực tài chính.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ lan rộng, đồng thời bùng phát đợt dịch mới

Ngày 8-8, TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết trước nguy cơ dịch cúm gia cầm (cúm A H5N1) lan rộng và lây lan sang người, Cục Y tế dự phòng đề nghị sở y tế các tỉnh tăng cường giám sát dịch tễ tại các khu vực có ổ dịch cũ, nhất là ổ dịch cúm để chẩn đoán phát hiện sớm, cách ly điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, đồng thời hạn chế số mắc và tử vong.

Sản xuất miến đao.

YBĐT - Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Từ tập quán chuyên canh cây lúa, cây rau màu cho hiệu quả kinh tế thấp, người dân trong xã đã từng bước phát triển nghề nuôi trồng nấm thương phẩm và nấm dược liệu gắn với phát triển nghề làm miến truyền thống của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 852/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011-2020, trong đó xác định chính sách tín dụng xã hội là một giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo cơ bản và bền vững.

Thiếu nữ Mông thu hái chè cổ thụ Suối Giàng.
(Ảnh: Hùng Cường)

YBĐT - Lên du lịch Suối Giàng những ngày này, ngay trong khuôn viên một nhà hàng phía trước trụ sở UBND xã, nơi có những cây chè Shan tuyết cổ thụ mọc trước cửa, toả bóng mát xuống sân, du khách sẽ được mời thưởng thức những chén trà nóng hổi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục