Ngô - cây chủ lực trong vụ đông ở Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/10/2012 | 2:29:12 PM

YBĐT - Hiện nay, huyện Trấn Yên đang chỉ đạo các địa phương tập trung mọi điều kiện, sẵn sàng cho sản xuất vụ đông, đặc biệt là cây ngô đông trên đất 2 vụ lúa nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2012.

Nông dân huyện Trấn Yên tích cực trồng ngô vụ đông.
Nông dân huyện Trấn Yên tích cực trồng ngô vụ đông.

Là xã có truyền thống trồng cây ngô đông của huyện Trấn Yên, năm 2012 xã Đào Thịnh có kế hoạch trồng 55 ha ngô.

Ông Đỗ Văn Thức - Chủ tịch UBND xã Đào Thịnh cho biết: “Vụ đông năm nay, xã Đào Thịnh được huyện Trấn Yên chọn làm điểm tổ chức lễ ra quân trồng cây vụ đông năm 2012, ngay sau buổi lễ ra quân trồng ngô đông chúng tôi sẽ huy động toàn bộ cán bộ, đảng viên, các ban ngành, đoàn thể của xã tập chung chỉ đạo nhân dân sản xuất cây ngô đông theo đúng phương pháp, kỹ thuật và thời gian do huyện hướng dẫn, tận dụng tối đa diện tích có thể trồng cây ngô đông trên địa bàn xã”.

Theo kế hoạch, vụ đông năm 2012 huyện Trấn Yên sẽ gieo trồng 1.400 ha cây vụ đông trong đó 650 ngô (ngô trồng trên đất hai vụ lúa 400 ha, tập trung ở 15 xã, thị trấn và 250 ha ngô trồng trên đất soi bãi).

Với cơ cấu giống chủ yếu là giống ngô lai ngắn ngày, năng suất cao như: C919, NK4300, NK66 sẽ được trồng trên diện tích đất soi bãi và diện tích đất hai lúa thu hoạch trong tháng 9. Thời vụ, đối với diện tích ngô trồng trên đất soi bãi, kết thúc trồng trước ngày 30/9, ngô trồng trên đất hai vụ lúa, ngô tẻ trồng kết thúc trước ngày 5/10, ngô nếp kết thúc trồng trước 15/10.

Để chủ động trong sản xuất vụ đông, huyện đã mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, chỉ đạo các xã, thị trấn, các cán bộ khuyến nông... bên cạnh việc hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc lúa mùa thường xuyên bám sát địa bàn, rà soát diện tích đất sản xuất ở từng thôn, bản, cơ cấu từng loại giống, vật tư, phân bón phục vụ cho sản xuất vụ đông, tập trung chính vào cây ngô đông trên đất 2 vụ lúa.

Ông Nguyễn Thành Lê - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên Cho biết: “Huyện đang khẩn trương chỉ đạo các xã, thị trấn, vận động nhân dân chủ động thu hoạch lúa mùa theo phương châm “sáng lúa, chiều ngô” để tránh thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, nhanh chóng triển khai sản xuất ngô đông trên những diện tích đất đã được giải phóng đảm bảo đúng khung lịch thời vụ”. Đ

ể có một vụ ngô đông bội thu, vừa qua, các đồng chí lãnh đạo huyện đã xuống đồng tổ chức lễ ra quân trồng cây ngô đông trên đất 2 vụ lúa năm 2012 tại xã Đào Thịnh cùng bà con nông dân học tập và triển khai các kỹ thuật ươm bầu, làm đất, trồng và chăm sóc cây ngô đông.

Nét mới trong vụ ngô đông năm nay huyện đã chỉ đạo bà con nông dân ươm bầu ngô trên 100% diện tích ngô trồng trên đất hai lúa và ươm trước khi gặt lúa 5-7 ngày vì phương pháp này sẽ rút ngắn thời vụ của cây ngô, tập trung làm đúng kỹ thuật ngô bầu đảm bảo khung thời vụ và xuống bầu ngô ngay khi giải phóng được đất. Ngô trồng trên đất hai vụ lúa phải lên luống, khơi rãnh thoát nước xung quanh ruộng, tăng mật độ trồng 5,5-6 vạn cây/ha, tập trung bón phân lân để cây sinh trưởng phát triển tốt.

Ngoài ra, cần chú trọng đến công tác phòng, chống sâu bệnh hại cây trồng, lưu ý sử dụng thuốc trừ sâu đúng loại và chú ý theo dõi đồng ruộng để kịp thời phun thuốc, phòng, chống sâu bệnh hiệu quả; phòng chống mưa, ngập úng và phòng chống hạn cho cây ngô đông...

Cùng với cây ngô, vụ đông năm 2012, huyện Trấn Yên còn trồng 150ha cây khoai lang giống Hoàng Long, khoai lang Nhật, thời vụ trồng trước ngày 15/10 cùng 40 ha cây khoai tây, giống Diaman. Atlantic, VT2, thời vụ trồng trước 5/11 và 560 ha cây rau màu các loại với các giống rau như: cải ngồng ngọt, cải bẹ mào gà, su hào B40, xúp lơ xanh, bí xanh F1GM-40, đậu tứ quý số 2, cà chua lai VT3... kết thúc trồng trước 30/11.

Với những giải pháp đồng bộ, sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị và bà con nông dân, hy vọng rằng Trấn Yên sẽ có một vụ ngô đông thắng lợi, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.

H.D

Các tin khác
Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa nông dân xã Tuy Lộc tiến hành làm đất trồng cây vụ đông cho kịp thời vụ.
(Ảnh: Linh Chi)

YBĐT - Tại Hội nghị triển khai sản xuất vụ đông vừa qua do ngành nông nghiệp tổ chức, một số lãnh đạo các địa phương cho rằng lựa chọn cây ngô làm cây trồng ưu tiên số 1 chưa phải là giải pháp tối ưu nhất trong tình hình hiện nay.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối, từ hôm nay, 1-10, giá gas bán lẻ trong nước tăng 1.333 đồng/kg (đã có VAT), tương đương mức tăng 16.000 đồng/bình 12kg so với giá hiện hành.

Từ 1/10, không tiếp nhận hồ sơ trình Chính phủ thiếu file điện tử; quy định mới về tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư; tăng bậc lương với người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề làm việc trong doanh nghiệp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2012.

Ảnh: Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có thông báo về việc đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng kể từ ngày 1-1-2013.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục