Từ 1-1-2013 thu phí sử dụng đường bộ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/10/2012 | 8:34:18 AM

Ngày 25-10, Bộ Tài chính cho biết từ ngày 1-1-2013 sẽ thu phí sử dụng đường bộ đối với ôtô và xe máy. Đây là loại phí được thu cho quỹ bảo trì đường bộ dùng để bảo trì, bảo dưỡng đường bộ.

Theo dự thảo thông tư về phí sử dụng đường bộ đang được lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đề xuất mức phí đối với xe đạp điện, xe máy 50-100 phân khối là 50.000-100.000 đồng/năm/xe; xe trên 100 phân khối là 100.000-150.000 đồng/năm/xe.

Căn cứ mức thu phí trên, HĐND cấp tỉnh quy định mức thu phù hợp. UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thu phí đối với môtô của tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

Đối với ôtô, mức thu từ 130.000-1.040.000 đồng/tháng/xe.

Phí sử dụng đường bộ tính theo năm (12 tháng) và theo chu kỳ đăng kiểm của xe. Đến kỳ đăng kiểm, chủ xe nộp phí đăng kiểm và phí sử dụng đường bộ cho cơ quan đăng kiểm.

Được biết, theo nghị định 18 về thu phí bảo trì đường bộ của Chính phủ, phí sử dụng đường bộ được thu từ ngày 1-6-2012 nhưng do kinh tế khó khăn nên được dời lại ngày 1-1-2013.

(Theo TTO)

Các tin khác
Ngân hàng Nhà nước hy vọng vàng sẽ bớt hấp dẫn, để người dân dành tiền làm kinh doanh hoặc gửi ngân hàng.

Các ngân hàng cần mua nốt số vàng này trước khi dừng nghiệp vụ huy động từ 25/11. Tuy nhiên, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ gia hạn lần nữa để đảm bảo thanh khoản hệ thống những tháng cuối năm.

Trên 90% ở thôn 5 xã Tân Đồng đã chuyển hẳn đất trồng lúa sang trồng dâu nuôi tằm.

YBĐT - Năm 2011, nông dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã thu về trên 3 tỷ đồng từ trồng dâu nuôi tằm. Năm nay, tuy thời vụ nuôi tằm chưa kết thúc song đến thời điểm này Tân Đồng đã thu trên 40 tấn kén, giá mua ổn định trung bình ở mức 90.000đ/kg đã mang lại cho nông dân địa phương khoảng 4 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái tạo thêm nhiều việc làm cho công nhân đảm bảo thu nhập 3,7 triệu đồng/tháng.

YBĐT - Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh (SXKD) chế biến tinh bột sắn, tinh dầu quế, sản xuất giấy đế và gia công vàng mã xuất khẩu. Thời gian qua, nhiều yếu tố không thuận lợi đã tác động trực tiếp đến tình hình SXKD của doanh nghiệp, song vượt qua những khó khăn đó.

Quy định được Bộ Công thương ban hành tại “Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại đến 2020 và tầm nhìn đến 2030”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục