Nghĩa Phúc chuyển diện tích lúa kém hiệu quả sang nuôi cá

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/1/2013 | 1:32:07 PM

YBĐT - Nhờ khai thác tốt tiềm năng đất ruộng kém hiệu quả, xã Nghĩa Phúc đã trở thành một trong những xã đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, đặc biệt trong chuyển đổi ruộng kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.

Cả thôn Pá Làng và thôn Ả Hạ của xã Nghĩa Phúc có gần 6ha đất ruộng trũng, người dân đã tận dụng để cấy lúa song nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại không cao nên một số gia đình đã chuyển sang nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, diện tích chuyển đổi còn nhỏ lẻ, chưa được thực hiện trên diện rộng do người dân còn khó khăn về kinh phí và kỹ thuật. Thấy được khó khăn đó, xã Nghĩa Lợi đã đề nghị UBND thị xã xin hỗ trợ kinh phí cho người dân ở hai thôn này để chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Đề án được duyệt, người dân được hỗ trợ 20 triệu đồng/ha đất ruộng chuyển đổi đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp cho người dân nơi đây. Đã có 19 hộ tham gia Đề án trên diện tích trên 16.700m2 đất với số tiền được hỗ trợ trên 33 triệu đồng.

 Đề án đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương

Gia đình chị Lường Thị Nắn, thôn Pá Làng tham gia vào Đề án và cũng đã chuyển đổi trên 500m2 sang đào ao và xây bờ kiên cố để thả cá. Mặc dù là năm đầu chuyển đổi đưa vào nuôi cá nhưng nhờ được tập huấn về kỹ thuật, học hỏi được kinh nghiệm từ sách báo nên việc nuôi cá nhà chị bước đầu đã đem lại hiệu quả. Theo chị, nuôi cá không vất vả nhiều, vốn đầu tư ít, lại chủ động được nguồn thức ăn, tận dụng việc ủ phân chuồng làm thức ăn cho cá, nếu thuận lợi thì hiệu quả cao hơn so với nuôi lợn. Tuy nhiên, chị Nắn cũng lo lắng khi có mưa lũ nước ở dòng suối gần nhà của các hộ dân sẽ tràn vào gây thiệt hại cho ao cá của gia đình.

Đề án đã phát huy được hiệu quả và giải quyết được việc làm cho nhiều người dân ở trong xã, góp phần thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015 về phát triển nông lâm nghiệp, đưa chăn nuôi thủy sản chiếm 30% tỷ trọng nông lâm nghiệp, mở rộng diện tích chăn nuôi thủy sản góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân.

Bảo Ngọc

Các tin khác

YBĐT-  Huyện Lục Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chủ động triển khai công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc trong vụ đông 2012 – 2013.

Gia đình ông Phạm Văn Bảng chuẩn bị đủ thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

YBĐT - “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, theo thời giá hiện nay, một con trâu trưởng thành có giá 20 triệu đồng, một con bò 10 triệu đồng, đây là tài sản lớn với người nông dân. Vì vậy, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, người dân cần tiếp tục chủ động bảo vệ đàn gia súc, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

Từ 10/1, mạng lưới mua bán vàng miếng được đặt dưới sự giám sát, quản lý chặt chẽ của NHNN.

Từ ngày 10.1.2013, mạng lưới mua bán vàng miếng cả nước giảm từ hơn 12.000 điểm xuống còn 2.456 - 3.000 điểm. Việc mua bán vàng miếng chỉ được thực hiện tại các điểm giao dịch đã được cấp phép.

Ảnh minh họa.

Ngày 9/1/2013, tại Hội nghị toàn ngành ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, năm 2013, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục áp dụng trần lãi suất tiền gửi bằng VND để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục