Ngân hàng Nhà nước sẽ nhập khẩu, kinh doanh vàng miếng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/1/2013 | 7:52:44 AM

Theo dự thảo đang được trình Chính phủ ban hành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ chính thức tham gia mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước với vai trò người kiến tạo, người mua, bán cuối cùng trên thị trường.

Theo đó, NHNN sẽ có các công cụ riêng để tham gia mua bán vàng miếng với mục tiêu trong ngắn hạn sẽ đưa giá vàng trong nước sát với thế giới và tăng dự trữ quốc gia về lâu dài.

Theo đó, NHNN sẽ mua, bán vàng miếng với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp. Căn cứ, mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, NHNN sẽ mua bán để can thiệp, bình ổn thị trường trong nước và được sử dụng tiền cung ứng để mua vàng miếng bổ sung vào dự trữ ngoại hối nhà nước.

Giá mua, giá bán của NHNN trên thị trường trong nước sẽ do Thống đốc quyết định. Để hỗ trợ cho hoạt động này, NHNN sẽ thực hiện mở tài khoản, mua vàng ở nước ngoài để nhập khẩu vàng nguyên liệu bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước khi thực hiện bán vàng miếng.

Đặc biệt, theo dự thảo, NHNN quy định việc áp dụng tỷ giá và giá vàng để quy đổi sang đô la Mỹ và đồng Việt Nam phục vụ công tác hoạch toán, tính giá mua, giá bán và phản ánh biến động về tỷ giá và giá vàng trên thị trường trong nước và quốc tế.

(Theo TPO)

Các tin khác
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Nguyên trao Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam cho các cá nhân.

YBĐT - Ngày 24/1, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tới dự có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

YBĐT - Ngày 24/1, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh lần thứ 13, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 11 (khóa III). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đao riềng được trồng ven sông Hồng và những diện tích đất soi bãi.

YBĐT - Cây đao riềng có mặt trên đất Quy Mông (Trấn Yên) từ những năm 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, kể từ khi có cơ chế hỗ trợ giống và định hướng phát triển kinh tế, cây đao riềng mới thực sự trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.

Ông Nguyễn An Chiến chăm sóc đàn lợn.

YBĐT - Không ồ ạt đua nhau chạy theo một nghề hoặc cây, con nhất thời, việc kịp thời định hướng, khuyến khích, động viên nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ đã được Đảng ủy, chính quyền xã Mậu Đông làm tốt trên cơ sở thực hiện công bằng các cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể của huyện và tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục