Nan giải bài toán cân bằng giới
- Cập nhật: Thứ năm, 15/8/2013 | 2:28:10 PM
YBĐT - Tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Yên có 4 sản phụ đang chờ sinh thì trong đó có 3 người cho biết đã siêu âm và sẽ sinh con trai, còn ở các phòng sau sinh, với 5 cháu bé vừa ra đời, cũng có 3 bé trai. Một y sỹ ở đây cho biết, đã từ lâu, việc bé trai nhiều hơn bé gái không còn là chuyện mới.
Trong 6 tháng đầu năm nay, trong 872 trẻ được sinh đã có 482 là bé trai. (Ảnh minh họa)
|
Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2013, trong 684 trẻ sinh ra tại Bệnh viện Lục Yên thì có 387 bé trai và 297 bé gái. Là một trong những địa bàn có tỷ lệ chênh lệch nam và nữ lớn, trong năm 2012, thị trấn Yên Thế có 122 trẻ sinh ra thì chỉ có 50 bé là gái và sang năm 2013 xu hướng ấy cũng khó có thể thay đổi vì hiện nay số trẻ trai sinh ra đã cao hơn số trẻ gái. Chị Nông Thị Thảo - cán bộ chuyên trách dân số của thị trấn Yên Thế chia sẻ: "Tuyên truyền, vận động người dân về mất cân bằng giới còn khó hơn cả thực hiện công tác giảm sinh trước đây vì đối tượng phần lớn là những người có nhận thức, có kinh tế nên họ có điều kiện tiếp cận với kỹ thuật hiện đại”.
Những năm qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) ở Lục Yên đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên, giai đoạn hiện nay đang phải đối mặt với khó khăn mới, đó là, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh. Năm 2011, tỷ số giới tính khi sinh là 108,7 trẻ trai/100 trẻ gái, năm 2012 là 113,4/100 và chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, trong số 872 trẻ sinh ra đã có 482 trẻ trai. Như vậy, tình trạng mất cân bằng giới của Lục Yên đã ở mức cao.
Trước tình hình này, UBND huyện, Trung tâm DS - KHHGĐ đã có nhiều hoạt động như: thực hiện mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tăng cường quản lý Nhà nước đối với cả cơ sở y tế Nhà nước và tư nhân, đẩy mạnh hoạt động truyền thông giúp người dân hiểu hệ lụy của vấn đề mất cân bằng giới, tổ chức hàng trăm buổi thảo luận nhóm, tư vấn tại hộ gia đình cùng các hội nghị lồng ghép, hội thảo chuyên đề, xây dựng nhiều panô, bảng tin... Tuy nhiên, kết quả hầu như không có chuyển biến.
Nguyên nhân chính vẫn là do tâm lý thích con trai. Tân Phượng - một xã vùng cao của huyện với gần 100% đồng bào là người Dao sinh sống nhưng ba năm trở lại đây, số trẻ trai sinh ra luôn cao hơn trẻ gái. “Từ đầu năm đến nay, đã có 12 trẻ trai trong tổng số 19 trẻ sinh ra của xã” - chị Bàn Thị Phòng - cán bộ chuyên trách công tác dân số xã cho hay.
Mất cân bằng giới tính khi sinh dẫn đến tình trạng ”thừa nam, thiếu nữ”, điều này không những không cải thiện được vị thế của người phụ nữ mà thậm chí còn làm gia tăng thêm sự bất bình đẳng giới, dẫn đến nguy cơ gia tăng tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em gái và nhiều hệ lụy khác. Cái khó của Lục Yên hiện nay là việc làm chuyển biến nhận thức của mỗi người. Khi mà tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, "con gái là con người ta”, con trai mới là người nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên vẫn còn nặng nề thì các biện pháp khác sẽ chưa thể phát huy hiệu quả.
Bên cạnh đó, chế độ an sinh xã hội chưa được bảo đảm, đặc biệt đối với người cao tuổi dẫn đến tư tưởng coi con trai là chỗ dựa tốt hơn con gái. Đặc biệt, nhận thức của người dân về hậu quả và hệ luỵ của mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình, xã hội vẫn còn nhiều hạn chế. Thêm nữa, dịch vụ siêu âm, chẩn đoán giới tính thai nhi, nạo phá thai trên địa bàn huyện cũng phát triển nhanh càng làm Lục Yên gặp khó trong thực hiện các biện pháp lấy lại cân bằng giới tính khi sinh.
Làm chuyển biến trong nhận thức của người dân đã khó, nhất là đối với vấn đề đã ăn sâu vào tư tưởng của từng gia đình, dòng họ lại càng khó hơn. Để giải quyết vấn đề này không thể một sớm một chiều và càng không thể do một cá nhân, đơn vị nào có thể đảm nhiệm. Thời gian tới, Lục Yên cần nhiều hoạt động lồng ghép, có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, kiên trì với giải pháp tuyên truyền vận động thay đổi hành vi của cộng đồng, kết hợp tăng cường quản lý Nhà nước bằng các biện pháp hành chính, đặc biệt, tập trung "giác ngộ" người cao tuổi... Chỉ khi tư duy của họ thay đổi thì gánh nặng sinh con trai theo ý muốn mới bớt đè nặng lên vai người phụ nữ.
Mai Huyên
Các tin khác
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 đã đề nghị cho phép mang thai hộ, tuy nhiên theo ông Dương Đăng Huệ, Tổ trưởng Tổ biên tập Dự án Luật thì việc mai thai hộ phải có sự can thiệp của y tế, cấy ghép noãn và tinh trùng vào tử cung người mang thai hộ, chứ người chồng không được phép quan hệ trực tiếp với người mang thai hộ.
YBĐT - Việc thực hiện các chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc ở các xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã mang lại hiệu quả, tác động tích cực, thể hiện tính ưu việt trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Ngày mai, miền Bắc hứng mưa giông (VTC News) – Bão Utor vào đất liền Trung Quốc với sức gió tối đa 88km/giờ, các tỉnh miền núi phía Bắc và khu Đông Bắc Việt Nam từ ngày mai hứng mưa giông.
Bộ GDĐT ngày 14.8 đã có văn bản gửi các Sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ hướng dẫn việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy từ năm học 2013 - 2014.