Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ

Phấn đấu trở thành địa chỉ đào tạo nghề uy tín, chất lượng khu vực phía Tây

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/11/2013 | 9:07:04 AM

YBĐT -  Ngày 16 tháng 9 năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND thành lập Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ trên cơ sở chuyển đổi từ Trường Trung cấp Nghề Nghĩa Lộ.

Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra giờ thực hành điện của học viên lớp điện dân dụng.
Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra giờ thực hành điện của học viên lớp điện dân dụng.

Đây là tin vui không chỉ đối với cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường mà còn đối với tất cả những học sinh, những người lao động có nhu cầu học nghề trong toàn tỉnh, đặc biệt là với con em đồng bào dân tộc thiểu số. Với hình thức là trường trung cấp nghề dân tộc nội trú miền núi, Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ có chức năng đào tạo nghề cho người lao động nói chung và đào tạo nghề theo hình thức nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, đặc biệt là khu vực phía Tây của tỉnh theo 2 cấp trình độ: trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng; hợp tác đào tạo, tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức các dịch vụ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các tỉnh trong khu vực.

Với tiền thân là Trung tâm Dạy nghề Nghĩa Lộ (2004), Trường Trung cấp Nghề Nghĩa Lộ (2009), đến nay, sau gần 10 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ đang từng bước hoàn thiện, phát triển. Ngày đầu mới thành lập, nhà trường có 3 biên chế, tiếp quản 2 dãy nhà cấp 4 cũ nát trên diện tích 400m2 đất, cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề vô cùng thiếu thốn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Yên Bái, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ, giáo viên, nhà trường đã có bước phát triển nhanh chóng.

Đến nay, khuôn viên nhà trường được mở rộng lên 1,1ha, có đầy đủ: nhà hiệu bộ, khu giảng đường, khu nhà xưởng thực hành, nhà công vụ giáo viên, ký túc xá học sinh, nhà ăn... được xây dựng khá khang trang. Thiết bị dạy nghề được quan tâm đầu tư, đảm bảo thực hành hai nhóm nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp. Bộ máy quản lý của nhà trường được thành lập với Ban giám hiệu, hai phòng chức năng và ba khoa chuyên ngành (may - nghề truyền thống, nông lâm nghiệp và cơ khí - xây dựng).

Đội ngũ cán bộ, giáo viên từ 3 người ban đầu đến nay tăng lên 23 người, trong đó 13% có trình độ cao học, 80% trình độ đại học, 100% giáo viên dạy nghề  đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm.

Đặc biệt, đến nay, nhà trường đã có hệ thống chương trình, giáo trình được biên soạn, đảm bảo đào tạo 12 nghề trình độ trung cấp: thú y; may thời trang; cơ điện nông thôn; hàn; điện dân dụng; điện công nghiệp; kỹ thuật xây dựng; bảo vệ thực vật; khuyến nông lâm; công nghệ chế biến chè; kỹ thuật máy nông nghiệp; chăn nuôi gia súc, gia cầm và hệ đào tạo nghề sơ cấp với 19 nghề: điện dân dụng; may; quản lý điện nông thôn; điện tử dân dụng; sửa chữa xe máy; vận hành sửa chữa máy nông cụ; gò; hàn; kỹ thuật xây dựng; mộc dân dụng; thêu dệt thổ cẩm; trồng trọt - chế biến nông sản; chăn nuôi thú y; nuôi thủy sản nước ngọt; bảo vệ thực vật; trồng cây thuốc nam; chế biến chè; chăn nuôi lợn; chạm khắc đá; kỹ thuật trồng nấm.

 

Giờ dạy thực hành về chăn nuôi thú y của nhà trường.

Để nâng cao chất lượng đào nghề cho học sinh, nhiều năm qua, nhà trường đã chủ động liên hệ và được sự hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ giáo viên, kỹ sư lành nghề, nghệ nhân, thợ bậc cao của nhiều cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh, như: Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng, Trường Cao đẳng Nghề kinh tế - kỹ thuật Vinatex Nam Định, Trung tâm Khuyến nông huyện Văn Chấn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu.

Vì vậy, trong gần 10 năm qua, nhà trường đã tuyển sinh, đào tạo nghề, phối hợp đào tạo cho trên 14.000 lao động, trong đó 13.000 lao động được đào tạo trình độ sơ cấp nghề và học nghề dưới 3 tháng, 720 lao động được đào tạo trình độ trung cấp nghề, 92 lao động được đào tạo trình độ cao đẳng nghề, 188 lao động được đào tạo trình độ đại học, nâng bậc thợ, chứng chỉ nghề, nghiệp vụ văn phòng, kế toán trưởng.

Riêng năm 2013, nhà trường đã tuyển sinh mới được 320 chỉ tiêu trình độ trung cấp nghề chính quy, đạt 100% kế hoạch tuyển sinh tỉnh giao. Hiện tại, nhà trường đang quản lý, đào tạo 17 lớp trung cấp nghề với tổng số 558 học sinh, trong đó tới 553 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 99%.

Điều đáng ghi nhận nữa là công tác liên kết đào tạo, đào tạo nghề có địa chỉ đang là hướng đi tích cực và có hiệu quả. Theo đó, trong khóa học 2010- 2012, nhà trường đã liên kết với Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ - Sông Hồng đào tạo 27 học sinh trình độ trung cấp nghề hàn; phối hợp với Công ty cổ phần Chè Nghĩa Lộ mở lớp trung cấp công nghệ chế biến chè 1K4 với 41 học sinh, hầu hết các em sau khi tốt nghiệp đều có công ăn việc làm ổn định.

Chính hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo nghề có địa chỉ đã khắc phục được những nhược điểm thiếu hụt về giáo viên, thiết bị dạy nghề của nhà trường, đồng thời tiết kiệm được chi phí đào tạo, học sinh có nhiều cơ hội được thực hành kỹ năng nghề, được cọ sát với thực tiễn hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và đặc biệt chỉ ra được hướng đích học nghề của học viên.

Ngoài ra, nhà trường còn chú trọng loại hình vừa đào tạo nghề, vừa giới thiệu việc làm cho người lao động nên tỷ lệ lao động động có việc làm sau đào tạo của nhà trường đạt cao: 100% đối với lao động nghề nông nghiệp và trên 75% đối với lao động nghề phi nông nghiệp. Một số ngành nghề nhà trường đào tạo đã được bà con nông dân tiếp thu và áp dụng vào hoạt động sản xuất thực tiễn, mang lại thu nhập và có chỗ đứng trên thị trường, như: chế tác đá Suối Giàng, thêu dệt thổ cẩm, nấm rơm Mường Lò… Vì vậy, chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo nghề của nhà trường đang từng bước được nâng lên.

Với lợi thế là một trường trung cấp nghề duy nhất tại khu vực phía Tây của tỉnh, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề lựa chọn là trường có 3 nghề trọng điểm cấp quốc gia (công nghệ chế biến chè, kỹ thuật máy nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm), năm 2010, UBND tỉnh phê duyệt Dự án Đầu tư phát triển Trường Trung cấp Nghề Nghĩa Lộ với tổng kinh phí 26,4 tỷ đồng (đã thực hiện được 50% kế hoạch vốn đầu tư); năm 2012, được UBND tỉnh bổ sung 2,5ha đất và phê duyệt Dự án Nghề trọng điểm với tổng kinh phí 150 tỷ đồng cho nhà trường.

Vinh dự hơn, cuối tháng 11/2013 này, nhà trường tổ chức lễ công nhận Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ với nhiều hình thức đào tạo nghề mới. Đây sẽ là cơ hội để cho nhà trường phát triển và thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho người lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Chính phủ, đặc biệt là đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Tiếp bước những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong cán bộ, giáo viên, học sinh, khắc phục những khó khăn, phấn đấu đưa nhà trường trở thành địa chỉ đào tạo nghề uy tín, chất lượng, góp phần đưa tỉnh Yên Bái trở thành trung tâm đào tạo nghề khu vực Tây Bắc.

Gửi trọn niềm tin

Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng (thị xã Nghĩa Lộ):

Doanh nghiệp chúng tôi là cơ sở chuyên kinh doanh, sửa chữa mô tô, xe máy, đã khẳng định được thương hiệu và vị thế của mình tại thị xã Nghĩa Lộ nên rất cần những nhân viên có tay nghề cao, thạo việc. Thời gian qua, chúng tôi đã tuyển chọn khá nhiều học viên tốt nghiệp Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ vào làm việc và nhận thấy rằng các em đều nắm chắc kiến thức kỹ thuật cơ bản, biết việc, nhiều em có tay nghề khá. Quan trọng nhất là khi được tuyển chọn và qua giai đoạn thử việc, các em đều khẳng định được mình có đạo đức, tác phong tốt, lối sống lành mạnh. Đó chính là những yếu tố rất cần để xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Đoàn Văn Hiếu – học viên nhà trường đã tốt nghiệp:

Em được theo học khóa VI – 2008 tại nhà trường. Trước đây, học lực của em cũng chỉ trung bình nên em đã phải suy nghĩ khá nhiều để lựa chọn con đường đi cho mình. Khi quyết định theo học nghề sửa chữa xe máy tại Trường Trung cấp Nghề DTNT Nghĩa Lộ, xác định “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” nên em cố gắng học hỏi, chăm chỉ rèn luyện để có tay nghề tốt. Giờ đây, em đã có được công việc ổn định với mức thu nhập khá, đảm bảo cuộc sống. Em rất cảm ơn các thầy cô giáo của nhà trường đã quan tâm dạy dỗ, chỉ bảo để em có được ngày hôm nay.

Bà Hoàng Thị Loan – Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi (thị xã Nghĩa Lộ):

Nghĩa Lợi là cơ sở có nhiều thanh niên thuộc các gia đình thuần nông, kinh tế của các hộ gia đình vì thế chưa có bước đột phá, cộng với tâm lý muốn “kiếm tiền” ngay của một bộ phận giới trẻ, học xong phổ thông họ thường phải bôn ba đi làm ăn ở rất xa nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Xác định muốn có thu nhập thì phải có tay nghề, vì thế trong những năm qua, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ trong việc tuyển sinh, mở các lớp học nghề cho con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Một số lớp học ngắn hạn như dệt thổ cẩm, chăn nuôi, thú y, trồng nấm, trồng rau sạch... đến nay đã cho thấy hiệu quả tốt. Thanh niên tốt nghiệp các lớp này đều tìm được việc làm phù hợp, có thu nhập ổn định. Nhà trường chính là niềm hy vọng thoát nghèo cho vùng nông thôn.

Thầy giáo Triệu Sỹ Trường – Trưởng phòng Đào tạo:

“Khi được tuyển chọn vào học tại trường, đại đa số các em học viên đều có học lực trung bình, thậm chí yếu. Tuy nhiên, nhà trường đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo tay nghề, kỹ thuật với việc học văn hóa, đảm bảo khi ra trường các học viên sẽ có được khối lượng kiến thức cơ bản đầy đủ, toàn diện. Chúng tôi luôn ý thức nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, tìm cách đổi mới trong phương pháp truyền đạt để học viên cảm thấy hứng thú với bài giảng, phát sinh suy ngẫm để có sự đúc rút kinh nghiệm thực tiễn qua từng giờ học, kiến thức vì thế mới ngấm sâu để trở thành nền tảng cho các em trong cuộc sống sau này”.

Cô giáo Lý Phương Hằng – giáo viên tiếng Anh:

“Đối với trường dạy nghề, việc đào tạo tay nghề là cơ bản và chúng tôi đang làm rất tốt. Tuy vậy, rất cần một điều kiện nữa để có thêm nhiều cơ hội việc làm cho các em học viên sau khi ra trường, đó là ngoại ngữ. Tay nghề cao là điều kiện “cần”, nhưng để có được một vị trí công việc tốt nhất thì ngoại ngữ là điều kiện “đủ”. Trong nhà trường hiện nay, toàn bộ các học viên đều đang được học ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh “Toàn diện” chính là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi trong quá trình đào tạo”.

 

Đàm Thị Thịnh – học viên lớp May 1 KII:

“Em cảm thấy rất may mắn khi được theo học tại đây. Các thầy cô giáo với tình yêu nghề, mến trò, tận tâm, tận tình dạy dỗ luôn là những tấm gương cho học viên chúng em noi theo. Em mong rằng sau này ra trường em sẽ có được tay nghề khá, xin được việc làm ổn định tại Công ty May Đức Giang (Hà Nội) – đây là một công ty rất nổi tiếng và tuyển chọn nhân sự rất kỹ, yêu cầu cao nhưng em tin rằng với những kiến thức, kinh nghiệm được học tại trường, em sẽ có đủ khả năng để được tuyển chọn. Còn mơ ước lâu dài về sau này của em là sẽ có một cửa hàng may nho nhỏ do mình làm chủ, hàng ngày phục vụ nhu cầu may mặc của bà con dân bản quê mình”.

Tô Hải (thực hiện)

Nguyễn Bình Minh - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

Các tin khác
Nhà ở xã hội Việt Hưng, quận Long Biên Hà Nội.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188/2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó quy định đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở xã hội. Cụ thể, nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho 9 đối tượng.

Các học sinh Liễu Ngọc Bảo Thanh, Đào Thiên Long, Đinh Phạm Bá Thi

Theo nguồn tin từ Manila (Philippines), Đội học sinh đến từ Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TPHCM, Việt Nam) đã trở thành nhà vô địch mới của Cuộc thi Robotics quốc tế (hạng sơ cấp) tổ chức ngày 23-11 tại Manila.

Các chiến sĩ cảnh sát trong Tổ truy quét đặc biệt 212 mặc thường phục tuần tra xử lý học sinh đi xe đạp điện vi phạm luật giao thông.

Thành lập Tổ công tác đặc biệt 212 xử lý vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền là hai biện pháp mà lực lượng CSGT Vinh đang áp dụng để ngăn chặn tình trạng học sinh đi xe đạp điện vi phạm luật giao thông.

Tại khu vực miền núi huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã xảy ra trận lũ cuốn làm sạt lở núi, khiến 4 người chết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục