Vì môi trường lao động “chuẩn”
- Cập nhật: Thứ năm, 28/11/2013 | 9:01:20 AM
YBĐT - Số vụ tai nạn lao động, số nạn nhân tai nạn lao động ở Yên Bái không nhiều. Nhìn chung, tai nạn lao động phần lớn xảy ra trong các ngành nghề khai thác mỏ, xây dựng, lao động giản đơn, thợ gia công kim loại và lắp ráp cơ khí...
![]() |
Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn được làm việc trong môi trường lao động bảo đảm.
|
Đối với mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ sở sản xuất chế biến hàng hóa, công tác bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp luôn là chính sách kinh tế - xã hội lớn cần phải chú trọng, được pháp luật hóa bằng Bộ luật Lao động nhằm bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động... Riêng đối với những địa phương vùng cao đặc thù như Yên Bái, công tác này đã và đang ngày càng được quan tâm, hướng đến mục tiêu “vì môi trường lao động “chuẩn”...
Thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có ý nghĩa bảo đảm sức khỏe và tính mạng của người lao động, góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Đây là hoạt động mang ý nghĩa rộng lớn gắn với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn bảo hộ lao động với bảo vệ môi trường và văn hóa trong sản xuất.
Thời gian qua, số vụ tai nạn lao động, số nạn nhân tai nạn lao động ở Yên Bái không nhiều. Nhìn chung, tai nạn lao động phần lớn xảy ra trong các ngành nghề khai thác mỏ, xây dựng, lao động giản đơn, thợ gia công kim loại và lắp ráp cơ khí... Vì thế, đối với mỗi cơ sở sử dụng lao động tại Yên Bái, việc phòng ngừa đã được quán triệt, thực hiện nghiêm túc thông qua các hình thức tuyên truyền, cảnh báo... cho người lao động để họ tự nâng cao ý thức trong việc bảo vệ bản thân, bảo vệ đồng nghiệp và bảo vệ cộng đồng...
Kiểm tra môi trường lao động để đánh gia mức độ ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.
Trong những năm gần đây, Khoa Sức khỏe nghề nghiệp thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái đã triển khai phổ biến các văn bản pháp quy liên quan như Thông tư 13/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp; Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp; Thông tư 09/2000/TT-BYT hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và Quyết định 3733/2002/ QĐ-BYT ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động...
Qua đó, nhằm mục tiêu góp phần giảm đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn, hàng năm, khoa Sức khỏe nghề nghiệp của Trung tâm hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh lập hồ sơ vệ sinh xí nghiệp, hồ sơ vệ sinh lao động; mở các lớp đào tạo, tập huấn ATVSLĐ cho cán bộ y tế cơ sở, cán bộ công đoàn và các đối tượng công nhân, cán bộ quản lý, an toàn vệ sinh viên của các cơ sở sản xuất... song song với khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong các ngành nghề nông, lâm nghiệp, thủy sản, khai thác mỏ, xây dựng, vận tải, sản xuất và phân phối năng lượng...
Ngoài ra, cán bộ của khoa thường xuyên tiến hành đo kiểm tra môi trường lao động ở các cơ sở sản xuất, đo liều thoát xạ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và kiểm tra mức an toàn của kho hóa chất bảo vệ thực vật ở các huyện, thị.
Tính đến tháng 09/2013, Khoa Sức khỏe nghề nghiệp đã tiến hành khám, kết luận tình trạng sức khỏe cho trên một nghìn lượt người thuộc 12 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức hàng chục đợt tập huấn vệ sinh lao động, đo kiểm tra môi trường lao động; thống kê báo cáo công tác y tế lao động...
Cán bộ Khoa sức khỏe nghề nghiệp đo kiểm tra môi trường lao động tại Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình.
Bác sĩ Mai Xuân Hùng, Trưởng khoa cho biết: “Phần lớn các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của Trung tâm đều có ý thức chấp hành quy định của Nhà nước về ATVSLĐ và phối hợp các ngành chức năng thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe người lao động như lập hồ sơ vệ sinh xí nghiệp, đo môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động và tạo điều kiện để người lao động tham gia các hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi”...
Tuy nhiên, thực tế công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động trên địa bàn toàn tỉnh cho thấy, hiện vẫn còn một số cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa chấp hành các quy định về ATVSLĐ, đặc biệt là những cơ sở vừa và nhỏ...
Để góp phần giảm đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, trong thời gian tới, Khoa Sức khỏe nghề nghiệp, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tiếp tục tuyên truyền các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
Đặc biệt, vào các dịp hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ với chủ đề “An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” được Khoa và Trung tâm Y tế Dự phòng phối hợp các ban, ngành chức năng liên quan tổ chức, tập trung nhấn mạnh ý nghĩa của việc tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình về bảo đảm an toàn đối với người lao động vừa bảo đảm an toàn về sức khỏe và tính mạng của con người, vừa giữ gìn sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp, đơn vị...
Khi việc bảo đảm ATVSLĐ đi vào thực chất và là hoạt động thường xuyên ở mỗi cơ sở sản xuất, những chương trình nhằm giải quyết vấn đề ATVSLĐ sẽ đạt được kết quả mong đợi và tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người lao động cũng như sự phát triển của xã hội.
Bác sỹ Lê Thị Thanh Hương – Cán bộ Khoa Sức khỏe nghề nghiệp:
“Đối với mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghiêm túc chế độ khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên là rất quan trọng. Qua đó, một phần khẳng định sự quan tâm, chăm sóc của người sử dụng lao động đối với người lao động, mặt khác tạo tâm lý an tâm cho người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất. Trên thực tế, việc mất an toàn lao động và có rất nhiều các loại bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất là điều không thể tránh khỏi, vì vậy, quan tâm đến vấn đề này để phòng ngừa từ xa chính là điều các doanh nghiệp và các cơ sở sử dụng lao động nên làm thường xuyên”. Ông Phan Dũng Cường – Phó giám đốc Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn:
Chị Bùi Thu Hương – công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn:
“Trong quá trình lao động sản xuất, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm chu đáo của các cấp lãnh đạo công ty cũng như các tổ chức có liên quan về vấn đề an toàn vệ sinh lao động và phòng tránh bệnh nghề nghiệp. Có thể nói, việc thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bổ sung kiến thức về vấn đề này đã giúp cán bộ, công nhân viên, người lao động chúng tôi nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng nghiệp, tránh khỏi các tác nhân gây hại cho sức khỏe từ môi trường bên ngoài. Qua tiếp nhận thông tin nhiều chiều, được tham gia các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, chúng tôi nhận thấy, việc xây dựng các tiêu chí an toàn lao động không chỉ đơn thuần là phòng tránh, mà qua đó mỗi người chúng tôi ngày càng có ý thức hơn đối với vấn đề môi trường, sức khỏe để nâng cao kỹ năng tự bảo vệ mình”. T.C (thực hiện) |
Thiên Cầm
Các tin khác
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 57/2013/TT-BCA quy định về mẫu Chứng minh nhân dân (CMND).

Ngày 27-11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc và mỹ phẩm về việc tăng cường kiểm tra, thực hiện quy định thông tin quảng cáo.

YBĐT - Đến nay, BHXH Nghĩa Lộ (Yên Bái) đang quản lý 110 đơn vị tham gia BHXH bắt buộc với 1.842 người tham gia, tăng 111 người so với cùng kỳ năm trước; số tham gia BHYT bắt buộc là 16.602 người; tham gia BHTN 1.376 người; tham gia BHXH tự nguyện 77 người; số tham gia BHYT tự nguyện 1.452 người.

YBĐT - Với chức năng, nhiệm vụ thực thi các chính sách bảo hộ lao động, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của người dân… cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong ngành lao động, thương binh và xã hội Yên Bái được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần được thực hiện khoa học và có chiều sâu.