Tận tâm với công tác từ thiện nhân đạo
- Cập nhật: Thứ sáu, 29/11/2013 | 9:07:16 AM
YBĐT - Nhờ sự gương mẫu, tận tụy và phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau - ông Đỗ Quốc Cư, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thôn 5, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã xây dựng chi hội CTĐ thôn ngày một vững mạnh, được bầu là Chi hội trưởng chi hội CTĐ tiêu biểu của huyện Trấn Yên.
![]() |
Hội Chữ thập đỏ Trấn Yên có nhiều hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.
|
Mùa mưa lũ năm nay nước sông Hồng dâng cao khiến bà con tại thôn 5, xã Quy Mông canh cánh nỗi lo nước ngập trắng đồng, cây lúa, cây đao riềng… bị vùi trong phù sa và nước úng.
Ông Đỗ Quốc Cư - Chi hội trưởng Chi hội CTĐ thôn 5 cũng chung nỗi lo, vận động hội viên CTĐ và bà con trong thôn ra đồng cứu lúa, cứu đao riềng. Cây lúa thì phải vét bùn rửa lá, cây đao riềng thì tránh úng ngập lâu ngày. Việc nhà nào xong xuôi, nêu cao tinh thần “tình làng nghĩa xóm” mọi người giúp đỡ gia đình nhà bên cho chóng qua cơn nước lớn là chuyện thường làm.
Năm 2010, ông Đỗ Quốc Cư được bầu làm Chi hội trưởng CTĐ thôn. Trên cương vị mới, nhận thức được những khó khăn của Chi hội, ông đã cùng Ban chấp hành tổ chức họp mời tất cả các hộ gia đình trong thôn để động viên, tuyên truyền cho bà con hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của công tác CTĐ và vận động mỗi gia đình trong thôn có ít nhất 1 người là hội viên CTĐ.
Nhờ kiên trì thuyết phục, tuyên truyền và chứng minh bằng những việc làm cụ thể, dần dần các hộ dân đã tham gia vào Hội. Khi mới thành lập Chi hội chỉ có gần 20 hội viên chủ yếu là gia đình các đảng viên, trưởng các ban, ngành, đoàn thể trong thôn tham gia, nay đã có 97/132 hộ là hội viên CTĐ.
Ban đầu thành lập, quỹ Chi hội CTĐ thôn 5 chỉ có 800 nghìn đồng do Hội CTĐ xã Qui Mông hỗ trợ nên công tác hội gặp nhiều khó khăn. Để tạo nguồn lực vững chắc hơn cho chi hội hoạt động và kịp thời hỗ trợ các đối tượng khó khăn, ông Cư đã cùng Ban chấp hành Chi hội lập kế hoạch vận động xây dựng quỹ.
Những năm đầu, định mức đóng góp mỗi hội viên 30.000 đồng/năm, từ năm 2010 nâng lên 50.000 đồng. Đến nay, quỹ của Chi hội luôn duy trì từ 8 đến 12 triệu đồng được sử dụng rất hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững. Ngoài thu nộp hội phí đúng qui định, số còn dư cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Riêng năm 2013 đã có 50 hội viên được vay vốn chăn nuôi ở mức 100.000 đồng/ hội viên.
Sau một năm, những hội viên vay vốn chăn nuôi sẽ nộp lại cho Chi hội cả gốc và lãi. Nếu hội viên nào muốn vay tiếp thì lại áp dụng hình thức trên. Ngoài nguồn quỹ, Ban chấp hành Chi hội còn tổ chức vận động quyên góp hỗ trợ đột xuất khi trong thôn có đối tượng gặp rủi ro.
Từ năm 2012, Chi hội ra nghị quyết được 100% hội viên tán thành và tự giác thực hiện, đó là: mỗi khi gia đình hội viên có người mất, mỗi hội viên tự nguyện ủng hộ gia đình đó 100.000 đồng và 10 kg gạo. Từ đầu năm đến nay, Chi hội CTĐ thôn 5 giúp đỡ cho 5 gia đình hội viên, với tổng số tiền trên 4.800.000 đồng và trên 500kg gạo. Nhân dịp tết Trung thu và Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2013, Chi hội ủng hộ trên 700.000 đồng, phối hợp với các đoàn thể trong thôn tổ chức cho các cháu thiếu niên nhi đồng vui Trung thu, sinh hoạt hè tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho con em bà con trong thôn.
Với tấm lòng nhân ái, tận tâm với công tác từ thiện nhân đạo, biết phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể, ông Đỗ Quốc Cư xứng đáng là chi hội trưởng CTĐ tiêu biểu của huyện Trấn Yên. Ông luôn được hội viên và bà con nhân dân trong thôn quí mến, tin yêu và vinh dự được được đề nghị Hội CTĐ tỉnh khen thưởng năm 2013.
P.V
Các tin khác

YBĐT - Với những giải pháp thiết thực, thời gian qua, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã tạo điều kiện để người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Bộ GD-ĐT vừa gửi công văn hướng dẫn các cơ sở đào tạo về thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014.

YBĐT - Đứng chân trên địa bàn phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Miền Tây đã và đang phát huy vai trò là nơi chăm sóc, truyền thụ kiến thức, kỹ năng cho hàng ngàn lượt học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số các huyện thị phía Tây của tỉnh.

YBĐT - Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại Yên Bái tuy chưa thực sự nổi bật nhưng đã có những tín hiệu đáng mừng. Đặc biệt, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nhân dân đã mạnh mẽ hơn, mang lại hiệu quả thiết thực.