Văn Yên quyết tâm “xóa” ma túy

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/9/2014 | 3:13:33 PM

YBĐT - Nhiều năm trở lại đây, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Văn Yên đã và đang được kìm chế.

Công an huyện Văn Yên phối hợp lực lượng công an xã tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội đến hộ dân. (Ảnh: Minh Tuấn)
Công an huyện Văn Yên phối hợp lực lượng công an xã tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội đến hộ dân. (Ảnh: Minh Tuấn)

Kết quả đó là sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Tuy nhiên, do có giao thông thuận lợi, tiếp giáp với nhiều địa bàn nên các tệ nạn xã hội trên địa bàn dễ xâm nhập, trong đó, nổi lên nhiều vụ mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chủ động điều tra, trấn áp tội phạm

Ngày 7/5/2014, hồi 15 giờ, tại thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, Công an huyện Văn Yên đã phát hiện Nguyễn Ngọc Đức sinh năm 1996, trú tại thôn Chè Vè, xã An Thịnh đang bán ma túy cho Nguyễn Thế Thanh sinh năm 1994 ở thôn Mỉnh, thị trấn Mậu A. Kiểm tra người Nguyễn Ngọc Đức phát hiện và thu giữ trong túi quần bên trái có 1 gói nilon bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng có trọng lượng 0,33 gam. Đức khai nhận đó là ma túy “đá” mang đi bán cho Thanh. Ngoài ra, còn phát hiện, thu giữ của Đức 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, niêm phong chất rắn dạng tinh thể màu trắng để điều tra làm rõ.

Tháng 6/2014 - tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, các cấp, các ngành của huyện đã chung tay vào cuộc, nòng cốt là lực lượng công an huyện Văn Yên đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong tháng cao điểm này, Công an huyện đã bắt được nhiều vụ với lượng hêrôin lớn. Vào khoảng 0 giờ 10 phút, ngày 5/6/2014, Triệu Văn Lý sinh năm 1974 và Triệu Tiến Hương sinh năm 1979, đều trú tại thôn Nậm Chậu, xã Nậm Búng (huyện Văn Chấn) đi xe mô tô mang biển kiểm soát 21K1 - 08.771, mang theo 2 gói hêrôin có trọng lượng 56,55 gam từ nhà sang xã Đông An (huyện Văn Yên) để bán. Công an huyện Văn Yên đã kiểm tra lập biên bản bắt đối tượng phạm tội quả tang đối với Lý và Hương, niêm phong toàn bộ số hêrôin thu được, 2 điện thoại và 1 xe mô tô.

Gần đây nhất, vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 10/6/2014, tại thôn Hồng Phong, thị trấn Mậu A, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Văn Yên đã phát hiện và bắt quả tang Kiều Phúc Thảo trú tại thôn 2, xã Mậu Đông đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói nilon màu trắng và 4 gói màu vàng bên trong đều chứa chất bột nén màu trắng, Thảo khai đó là hêroin niêm phong 5 gói chất bột nén màu trắng có trọng lượng 1,29 gam và tạm giữ 1 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung. Theo kết quả điều tra xác định, phần lớn các vụ việc xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua có chung một điểm là các đối tượng đều mua ma túy rồi bán lại kiếm lời.

Nguyên nhân và giải pháp

Theo Ban chỉ đạo 138 huyện Văn Yên:

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy: hết tháng 6/2014, đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ/4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,582 gam hêrôin gam ma túy “đá” (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2013). Khởi tố 4 vụ/4 bị cáo, tiếp nhận 1 vụ/1 bị cáo của Công an tỉnh Yên Bái.

Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai: 6 tháng đầu năm đã đưa vào Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục và Lao động xã hội tỉnh 12 trường hợp. Số người nghiện sau cai sau khi về địa phương được tạo điều kiện thuận lợi sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Với diện tích tự nhiên khá rộng trên - 139km2, Văn Yên tiếp giáp với nhiều địa phương trong tỉnh như Văn Chấn, Trấn Yên và ngoài tỉnh như Văn Bàn, Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) nên cũng rất khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy. Chẳng hạn như địa bàn giáp ranh các xã Tân An, Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) là địa điểm mua bán chất ma túy đa dạng và diễn biến phức tạp bởi đây là nơi tập trung đông người, giao thông thuận lợi có đường bộ và đường sắt đi qua. Hơn thế, Văn Yên là huyện thuần nông, trình độ, nhận thức của người dân khá hạn chế. Sau thời vụ, hàng ngàn người dân đi làm ăn xa, đó là cơ hội thoát nghèo nhưng cũng là điều kiện để các tệ nạn xã hội xâm nhập địa bàn.

Một nguyên nhân nữa do các gia đình mải làm ăn, chưa quan tâm đúng mức đến con cái, dễ bị bạn bè rủ rê chơi bời, dẫn đến nghiện ma túy. Nhưng vì không có điều kiện để đáp ứng nhu cầu đã nảy sinh việc mua ma túy lẻ rồi bán kiếm lời. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thực sự được chú trọng, quan tâm đúng mực…

Theo nhận định của Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Văn Yên - Phạm Tuấn Anh thì “Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện hiện nay chủ yếu là mua, bán lẻ, không có điểm nóng. Tháng 6/2014, thực hiện tổng rà soát toàn địa bàn có 121 người sử dụng ma túy được quản lý, 4 điểm có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy ở các xã: An Thịnh, Đông An, Đông Cuông, thị trấn Mậu A. Với các điểm có diễn biến như vậy, chúng tôi đã tổ chức rà soát, nắm tình hình các điểm, tụ điểm, đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép trên địa bàn. Đợt cao điểm vừa rồi đã triệt phá 2 vụ án về ma túy. Bên cạnh đó, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng nhiều mô hình đã hoạt động có hiệu quả như: mô hình dòng họ không có tệ nạn ma túy ở xã Mỏ Vàng, Đại Sơn, câu lạc bộ cựu chiến binh phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội ở xã Mậu Đông…”.

Thời gian tới, để công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tiếp tục đạt hiệu quả cao, bà Phạm Thị Hải - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138 của huyện khẳng định: “Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy phải được đặt lên hàng đầu. Trong đó là việc chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt triệt phá các tụ điểm mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép các chất ma túy, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn, công tác quản lý người nghiện ma túy phải chặt chẽ, hỗ trợ tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai trở về địa phương, phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng. Tuyên truyền phòng chống ma túy được lồng ghép với nhiều chương trình của cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, có chế độ khen thưởng thích đáng trong công tác này, tăng cường, đầu tư cho lực lượng làm công tác chuyên trách đấu tranh với các loại tội phạm ma túy ở các địa phương, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 21/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.…”.

Đồng chí Vũ Mạnh Thuật - Trưởng Công an xã Yên Phú: “Yên Phú tiếp giáp với nhiều xã như: An Thịnh, Đại Phác, Viễn Sơn, Yên Hợp nên tình hình tệ nạn ma túy cũng khá phức tạp. Những năm 1990 - 2000, số người sử dụng thuốc phiện, ma túy tăng cao nhất, có trên 40 đối tượng. Tuy nhiên đến nay, trên địa bàn xã đã giảm khá nhiều, chỉ còn 10 trường hợp. Để có được kết quả trên, chúng tôi sát sao chỉ đạo công an viên phối hợp với các ban, ngành phải sâu sát cơ sở để tuyên truyền, vận động các đối tượng tự cai nghiện. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định 111/CP năm 2013 Công an xã đưa vào diện quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đã được 5 đối tượng và còn 1 đối tượng đang làm hồ sơ. Hơn thế, xã đã xây dựng và thành lập thí điểm ở thôn Yên Phước mô hình “bốn giữ”: Giữ không có tội phạm, giữ không có tệ nạn xã hội, giữ không có đạo trái pháp luật, giữ mối đoàn kết hàng xóm. 

 

Trần Minh 

Các tin khác

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, từ đầu tháng 12/2014 sẽ thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở cấp độ 3 đối với việc cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX).

Người dân nhiều nơi đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 23-9, nhân dịp giỗ đầu 1 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời (30-8 âm lịch), Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ dâng hương hoa trước mộ Đại tướng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ, đồng bào các dân tộc các địa phương đã chung sức tạo nền tảng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Sùng Đức Hồng)

YBĐT - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 diễn ra trong 3 ngày (từ 25 - 27 tháng 9), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng để tăng cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi vậy, từ nhiều ngày qua, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước và nhân dân Yên Bái đã quan tâm, đón đợi.

Bữa cơm dinh dưỡng của các em tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái.

YBĐT - Những năm qua, bằng lương tâm, tình thương và trách nhiệm, cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái đã làm tốt chức năng nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm sóc đầy đủ về đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các em. Nơi đây, thực sự trở thành mái nhà chung tràn ngập yêu thương cho những trẻ em kém may mắn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục