Hội chữ thập đỏ huyện Trấn Yên: Nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện
- Cập nhật: Thứ sáu, 26/9/2014 | 2:47:14 PM
YBĐT - Những năm qua, dù làm “cầu nối” hay trực tiếp tổ chức thực hiện, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Trấn Yên đều thể hiện vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hàng nghìn người nghèo đã vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống từ sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cả cộng đồng.
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Trấn Yên trao quà tết cho các gia đình khó khăn.
|
Gia đình anh Nguyễn Văn Quân, ở thôn Liên Hiệp (xã Minh Quân) có hoàn cảnh đặc biệt éo le. Anh Quân bị bệnh tâm thần và có hai con nhỏ. Con đầu 9 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, con thứ hai 5 tuổi bị bại liệt, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần có người giúp đỡ, vợ anh lại luôn đau ốm nên cuộc sốnggia đình gặp rất nhiều khó khăn.
Qua cuộc vận động “Xóa nhà dột nát cho người nghèo” do Hội CTĐ huyện phát động, cùng với sự hỗ trợ của Hội CTĐ tỉnh và sự chung tay giúp đỡ của anh em, họ hàng, làng xóm, gia đình anh Quân đã có được căn nhà mới trị giá gần 91 triệu đồng.
Vợ anh Quân xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui khi được Hội CTĐ tỉnh, huyện đã hỗ trợ xây dựng căn nhà này. Có căn nhà kiên cố, không lo mỗi khi mưa to, gió lớn, chúng tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Sắp tới, tôi sẽ để các con ở nhà, đi làm thuê, tăng thêm thu nhập cho gia đình”. Gia đình anh Quân là một trong số rất nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trấn Yên được Hội CTĐ huyện hỗ trợ xây nhà.
Ông Hoàng Đình Tươi - Phó chủ tịch Thường trực Hội CTĐ huyện cho biết: “Địa phương còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, rất cần được giúp đỡ. Việc hỗ trợ làm nhà là một trong những hoạt động nhân đạo thường xuyên được Hội CTĐ huyện quan tâm. Ngoài ra, Hội còn vận động nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Với việc làm ý nghĩa này, Hội đã góp phần giúp các hộ nghèo trên địa bàn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.
Đầu năm 2014, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)” đã được các cấp hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên hưởng ứng nhiệt tình, thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân và nhân dân. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Hội CTĐ huyện đã vận động, quyên góp 1.358 suất quà trị giá trên 200 triệu đồng trao tặng 1.358 đối tượng. Hội CTĐ huyện đã cùng Hội CTĐ tỉnh trao tặng 9 con trâu sinh sản cho 9 hộ gia đình là nạn nhân CĐDC ở xã Quy Mông trị giá 90 triệu đồng. Đây là hình thức giúp đỡ mang tính phát triển bền vững của Hội CTĐ huyện.
Ngoài ra, hoạt động cứu trợ, thăm hỏi các đối tượng rủi ro, hoạn nạn cũng được Hội CTĐ huyện quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm nay, Hội đã thăm, tặng quà 6 đối tượng với tổng trị giá số tiền 3 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được triển khai sâu rộng tới cơ sở. Hội CTĐ huyện đã phối hợp với ngành y tế tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 đối tượng là người có công, người nghèo, hộ gia đình chính sách, nạn nhân CĐDC.
Bên cạnh đó, Hội CTĐ huyện còn thành lập 31 điểm sơ, cấp cứu công cộng trên các trục đường giao thông và đã sơ, cấp cứu kịp thời cho 27 trường hợp bị tai nạn giao thông. Phong trào hiến máu nhân đạo cũng được Hội CTĐ huyện kêu gọi các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.
Trong Ngày hội “Toàn dân hiến máu tình nguyện” với thông điệp “Trấn Yên ngàn trái tim hồng” năm 2014 đã thu hút 262 tình nguyện viên, tiếp nhận 80 đơn vị máu. Ngoài ra, Hội CTĐ huyện, Hội CTĐ thị trấn Cổ Phúc đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức quyên góp ủng hộ 20 triệu đồng cho 13 trẻ là con các phụ nữ nhiễm HIV của Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương giúp các cháu có sách, vở, quần, áo mới bước vào năm học mới 2014 - 2015.
Với những hoạt động thiết thực, Hội CTĐ Trấn Yên đã góp phần cùng với địa phương làm vơi bớt khó khăn cho các đối tượng dễ bị tổn thương và các gia đình nghèo. Đồng thời, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương,khơi dậy lòng nhân ái của mọi người, đưa hoạt động từ thiện đến với từng nhà, gắn với từng người và từng việc làm cụ thể.
Thu Hiền
Các tin khác
YBĐT - Những năm qua, công tác dân vận ở huyện Yên Bình (Yên Bái) đã góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, gắn bó trong nhân dân; khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất và tương trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.
YBĐT - Câu hỏi đặt ra cho chính quyền các cấp ở Văn Yên khi triển khai chương trình làm đường liên thôn, bản tới các cụm dân cư các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) theo Quyết định số 30 ngày 28/9/2011 giai đoạn 2010 - 2015 của UBND tỉnh Yên Bái (gọi tắt là 30b) là sẽ huy động nguồn lực của dân như thế nào để làm đường. Đường "30b" quy mô nhỏ nhưng nếu không nắm chắc nhu cầu của dân, hiểu rõ nhu cầu của con đường thì thực hiện cũng sẽ khó khăn...
YBĐT - Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, huyện Văn Yên đã và đang triển khai thực hiện tốt quyết định này.
YBĐT - Cùng hàng triệu học sinh, sinh viên trong cả nước, con em các dân tộc tỉnh Yên Bái từ các ngành học, bậc học mầm non, trung học cơ sở đến trung học phổ thông bước vào năm học mới 2014 - 2015. Với tấm lòng yêu thương "dành những gì tốt nhất cho con trẻ" nên dù có khó khăn đến mấy các bậc phụ huynh vẫn sắm đủ cho con sách vở, quần áo, bút mực và một tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - tấm thẻ nhỏ bé nhưng có ý nghĩa lớn trong suốt cả năm học mỗi khi ốm đau, bệnh tật xảy ra.