Công an xã Xuân Ái:

Giữ vững an ninh địa bàn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/10/2014 | 2:15:17 PM

YBĐT - Hiện nay, Xuân Ái huyện Văn Yên (Yên Bái) đang duy trì và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác tuyên truyền, vận động phong trào từng năm được gắn với trên 30 cuộc họp của thôn, của xã với trên 95% số hộ dân tham gia và ký kết gia đình và người thân không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

Công an xã Xuân Ái xử lý các hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Công an xã Xuân Ái xử lý các hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Với gần 1.000 hộ dân sinh sống, để đảm bảo giữ vững ANTT, hàng năm, Ban Công an xã đã xây dựng chuyên đề công tác, phân công nhiệm vụ cho 11 công an viên ở các thôn, chủ động nắm tình hình an ninh trật tự (ANTT), gắn với phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ về những vấn đề cấp bách nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, phối kết hợp với công an các xã vùng giáp ranh giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến ANTT.

Hiện nay, xã đã xây dựng lực lượng tham gia giữ gìn ANTT khá mạnh gồm 11 tổ an ninh với 92 thành viên, 11 tổ hoà giải với 77 thành viên, 11 tổ an ninh tuần tra với 84 thành viên và 47 tổ tự quản.

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể tham gia công tác giữ gìn ANTT, Ban Công an xã đã ký kết liên tịch, hàng tháng, hàng quý tổ chức họp rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp phối hợp hoạt động. Qua đó, các đoàn thể đã tích cực xây dựng quy ước, hương ước của thôn, giữ vững mối đoàn kết các dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, tuyên truyền vận động gia đình và người thân không mắc các tệ nạn xã hội.

Đồng chí Đặng Văn Cường - Trưởng ban Công an xã cho biết: “Ban Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương nhiều nội dung liên quan đến ANTT. Nhờ đó, tình hình an ninh nông thôn, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo và các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh, quản lý đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư... luôn đảm bảo”. Năm 2013, địa bàn xã xảy ra 8 vụ/13 đối tượng phạm pháp hình sự, trong 9 tháng đầu năm 2014, xảy ra 6 vụ/16 đối tượng.

Đồng chí Trần Văn Thiệp, công an viên thôn Khe Quýt cho biết: “Xuân Ái hiện có 2 họ giáo đang hoạt động, nhưng bà con luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, “sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước”. Nhiều gia đình, dòng họ còn tích cực tuyên truyền vận động người thân không vi phạm pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông...”.

Hiện nay, Xuân Ái đang duy trì và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác tuyên truyền, vận động phong trào từng năm được gắn với trên 30 cuộc họp của thôn, của xã với trên 95% số hộ dân tham gia và ký kết gia đình và người thân không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, thôn Tân Tiến 1 và thôn Chăn Nuôi đã xây dựng tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông. Hội Phụ nữ, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống mua bán người.

Đoàn thanh niên xây dựng Câu lạc bộ “Thanh niên không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội”. Các đoàn thể chú trọng công tác quản lý giáo dục cảm hoá đối tượng tù tha, đặc xá trở về sống hoà nhập với cộng đồng. Do đó, nhiều người đã vươn lên ổn định cuộc sống, điển hình như: chị Bùi Thị Vân (thôn Công Nghiệp), anh Đỗ Văn Chính (thôn Xuân Hưng), anh Đỗ Đông Giang (thôn Yên Viễn)...

Nắm chắc địa bàn, giải quyết nhanh các vụ việc liên quan đến ANTT cơ sở, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nhiều năm liên tục, Ban Công an xã Xuân Ái được UBND huyện và Công an huyện Văn Yên tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Đây là sự ghi nhận của các cấp, các ngành với những nỗ lực của Công an xã Xuân Ái trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, đem lại bình yên cho nhân dân.

 Thái Hưng

Các tin khác

Đêm ngày 4/10, rạng sáng 5/10, Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Thời tiết buổi đêm và sáng se lạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 20 độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành Trung ương và huyện Trạm Tấu chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Trạm Tấu trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái tháng 1/2013.

YBĐT - Song song với công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Trạm Tấu tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục với quyết tâm diệt "giặc đói, giặc dốt". Từ một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn nay Trạm Tấu đã có nhiều bứt phá, chuyển biến trên nhiều lĩnh vực.

Phát triển chăn nuôi đại gia súc là một thế mạnh cần khai thác ở Làng Ca.

YBĐT- Cách trung tâm xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn (Yên Bái) hơn 5km thế nhưng để đến được Làng Ca phải mất hơn 1 giờ đồng hồ leo núi và cũng có thể đi xe máy song không nhanh hơn so với đi bộ bao nhiêu. Làng Ca tuy chưa phải là thôn xa nhất của xã Cát Thịnh nhưng lại là một trong những thôn người Mông khó khăn nhất.

Từ nhiều năm nay, cây lúa đã được đưa vào gieo trồng khi cây thuốc phiện được phá bỏ.
Ảnh: Ruộng lúa ở xã Hát Lừu Trạm Tấu (Ảnh: Thanh Miền).

YBĐT - Sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi của cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng chức năng, anh túc - loài cây độc gây nghiện dần bị xóa bỏ trên địa bàn Trạm Tấu (Yên Bái).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục