Khó khăn trong thi hành án dân sự ở Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/10/2014 | 8:56:00 AM

YBĐT - Với nhiệm vụ thi hành các bản án theo quyết định của pháp luật, những năm qua, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến các chấp hành viên, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong thuyết phục đương sự chấp hành án. Vì vậy, tình trạng án tồn đọng ở Yên Bình đã giảm đi đáng kể.

Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình cùng các ngành tiêu hủy tang vật thu giữ.
Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình cùng các ngành tiêu hủy tang vật thu giữ.

Theo số liệu thống kê, mỗi năm, số việc mới thụ lý chuyển đến cơ quan thi hành án lên tới 350 đến 400 vụ việc các loại. Một khối lượng công việc không hề nhỏ đặt lên vai các chấp hành viên, trung bình mỗi người phải giải quyết trung bình 100 việc/năm. Trong khi đó Yên Bình có địa bàn khá rộng tới 26 xã, thị trấn, trong đó, 21 xã, thị trấn giáp với hồ Thác Bà. Nhiều đối tượng phải thi hành án cư trú tại các xã: Xuân Long, Ngọc Chấn, Tích Cốc, Cảm Nhân... cách xa trung tâm huyện gần 100 km. Hàng tháng, các chấp hành viên phải mất từ 10 đến 15 ngày xuống cơ sở tìm gặp đương sự, đây là những hành trình dài đầy vất vả.

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình Vương Anh Tân cho biết: “Tổng số án thụ lý năm 2014 chuyển đến cơ quan thi hành án 475 việc. Trong đó, án các năm trước chuyển sang 52 việc với số tiền trên 669 triệu đồng, án thụ lý mới 423 việc với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng. Đến nay, đã giải quyết xong 377 việc với số tiền trên 1,1 tỷ đồng án có điều kiện thi hành. Bản án dù chỉ 50.000 đồng, nhưng các chấp hành viên vẫn phải gặp đương sự dù tiền chi phí đi lại gấp nhiều lần. Tại cơ sở, chúng tôi luôn phối hợp với chính quyền địa phương và công an viên, vì vậy, đã hạn chế hành vi chây ỳ, chống đối. Với trường hợp đối tượng sống trên đảo hồ, chấp hành viên phải thuê thuyền máy, tìm gặp để vận động đối tượng”.

Thực tế ở Yên Bình cho thấy, cùng với việc phát triển khá nhanh về kinh tế - xã hội, công tác án dân sự cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như: tranh chấp đất đai, phân chia tài sản trong hôn nhân gia đình, ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản... Vì vậy đến nay còn 52 việc Tồn đọng với tổng số tiền trên 669 triệu đồng. Án tồn đọng nhiều năm không có khả năng thi hành xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều trường hợp sau khi hết thời gian cải tạo giam giữ chuyển tới nơi khác sinh sống không rõ địa chỉ hoặc không có việc làm, không có thu nhập ổn định, không có tài sản...

Đặc biệt năm 2014, lực lượng chức năng của huyện đã tiến hành bắt giữ 2 vụ đánh bạc, gồm 23 đối tượng. Toà án nhân dân huyện đã đưa ra xét xử và xử phạt trên 220 triệu đồng, nhiều đối tượng phải chấp hành mức phạt từ 10 triệu đồng đến 17 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Qua việc thi hành án cho thấy, nhiều trường hợp do không bị xử phạt án cải tạo hay án treo nên không bị giám sát, quản thúc của chính quyền địa phương, công an xã và các cơ quan chức năng; khi cơ quan thi hành án yêu cầu các đương sự thực hiện quyết định của bản án đều chây ỳ và đưa ra lý do không có việc làm, không có thu nhập, không có tài sản để thu hồi. Do vậy, việc thu hồi tiền phạt đối với các đối tượng này rất khó khăn.

Dự báo, tình hình số việc thi hành án trong thời gian tới tiếp tục có chiều hướng tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp. Để giảm thiểu số việc và tiền tồn đọng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong việc đôn đốc đối tượng thi hành án cơ sở với phương châm “giáo dục, thuyết phục” nhưng cũng cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế khi cần thiết.

Thạch Phong

Các tin khác

YBĐT - Chiều ngày 6/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh đi thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ trước khi lên đường.

YBĐT - Ngày 6/10/2014, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp lần thứ IV năm 2014 để xét duyệt danh hiệu Anh hùng Lao động cho Thanh tra tỉnh. (ảnh)

Cán bộ phòng Cảnh sát PCC&CNCH Công an tỉnh hướng dẫn các đơn vị sử dụng thiết bị chữa cháy.

YBĐT - Trong những năm qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, qua đó cũng đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan và chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCCC của một số cá nhân, tổ chức mà tình hình cháy, nổ thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp.

Những nỗ lực giúp đỡ học sinh khó khăn của công đoàn cơ sở các nhà trường ở Trạm Tấu góp phần quan trọng duy trì tỷ lệ học chuyên cần cao.

YBĐT - Công tác tại một huyện vùng cao khó khăn của tỉnh, những giáo viên - công đoàn viên Công đoàn Giáo dục huyện Trạm Tấu ngoài nhiệm vụ chính là truyền đạt kiến thức cho học sinh vùng cao còn có những nhiệm vụ ngoài chuyên môn nhưng vô cùng quan trọng đó là vận động học sinh ra lớp, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục