Khó khăn trong ngăn chặn “giặc lửa”

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/10/2014 | 3:10:17 PM

YBĐT - Trong những năm qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, qua đó cũng đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan và chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCCC của một số cá nhân, tổ chức mà tình hình cháy, nổ thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp.

Cán bộ phòng Cảnh sát PCC&CNCH Công an tỉnh hướng dẫn các đơn vị sử dụng thiết bị chữa cháy.
Cán bộ phòng Cảnh sát PCC&CNCH Công an tỉnh hướng dẫn các đơn vị sử dụng thiết bị chữa cháy.

Từ đầu năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 50 vụ cháy, nổ làm chết 1 người và bị thương 5 người, gây thiệt hại về tài sản lên đến gần 4 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do bất cẩn của người dân trong sinh hoạt và một số vụ do sự cố chập điện (so với cùng kỳ tăng cả về số vụ, số người chết, số người bị thương và số tài sản bị thiệt hại).

Thượng tá Tạ Khắc Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Yên Bái cho biết: “Tình trạng gia tăng số vụ cháy và thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân phần lớn do sự chủ quan, của người dân đối với công tác PCCC, thiếu kỹ năng xử lý ban đầu đối với các tình huống cháy xảy ra. Ngoài ra, các trang thiết bị PCCC ngay tại cơ sở còn chưa được đầu tư đúng mức, thậm chí tại một số nơi chỉ mang tính hình thức, đối phó”.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy và chữa cháy thông qua các lớp tập huấn tại các đơn vị, xí nghiệp, các cơ sở kinh doanh có nguy cơ gây cháy nổ cao, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, yêu cầu trang bị các dụng cụ, phương tiện PCCC phù hợp, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ khi mới phát sinh, xử lý các hành vi vi phạm...

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH còn phối hợp cùng với đội chữa cháy tại cơ sở diễn tập nhiều phương án chữa cháy, tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ PCCC, yêu cầu tiểu thương tại các chợ ký cam kết không vi phạm các qui định về PCCC… Những giải pháp đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác PCCC.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cũng tăng cường công tác huấn luyện thể lực và nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ chiến sĩ, sẵn sàng chiến đấu lâu dài trong những điều kiện khó khăn, vất vả nhất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác PCCC vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Đại úy Vi Việt Hải - Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Yên Bái cho biết: “Khó khăn lớn nhất lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH gặp phải khi triển khai các phương án chữa cháy đó là người dân chưa được trang bị những kỹ năng cần thiết nên khi có tình huống cháy xảy ra, không kịp thời báo cho lực lượng chức năng đến xử lý, chỉ đến khi đám cháy đã bùng phát lớn, không thể khống chế được mới gọi điện báo. Bên cạnh đó các trang thiết bị đã lạc hậu, hệ thống cấp nước phục vụ cho công tác PCCC chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là việc chữa cháy vào ban đêm”.

Chỉ khi có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về lĩnh vực phòng ngừa cháy, nổ mới mong đẩy lùi được những mối nguy hiểm từ “giặc lửa”. Vì vậy mỗi cá nhân, tổ chức cần tự ý thức vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác PCCC ngay tại gia đình, tổ chức, cơ quan, trường học… chấp hành nghiêm Luật Phòng cháy và chữa cháy để tự bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh. Một trong những biện pháp quan trọng đó là đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” ngay từ cấp cơ sở.

Từ phong trào này người dân sẽ thấy được nguy cơ, nguyên nhân và tác hại do cháy gây ra, các biện pháp thực hiện công tác PCCC. Đặc biệt, cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác PCCC…Từ đó sẽ thúc đẩy phong trào phát triển, góp phần kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ.

Đỗ Huy

Các tin khác
Những nỗ lực giúp đỡ học sinh khó khăn của công đoàn cơ sở các nhà trường ở Trạm Tấu góp phần quan trọng duy trì tỷ lệ học chuyên cần cao.

YBĐT - Công tác tại một huyện vùng cao khó khăn của tỉnh, những giáo viên - công đoàn viên Công đoàn Giáo dục huyện Trạm Tấu ngoài nhiệm vụ chính là truyền đạt kiến thức cho học sinh vùng cao còn có những nhiệm vụ ngoài chuyên môn nhưng vô cùng quan trọng đó là vận động học sinh ra lớp, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn...

YBĐT - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều ngày 4/10 đến rạng sáng ngày 5/10, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa dông trên diện rộng. Đặc biệt, tại huyện Văn Chấn, nhiều khu vực xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to kèm theo gió lốc đã làm sập và tốc mái 106 nhà.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị

YBĐT - Ngày 5/10, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào đoàn trong 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014.

YBĐT – Ngày 5/10, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội năm 2014 cho cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh và các bộ đoàn cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục