Chậm nhất tháng 6/2015 các địa phương phải hoàn thành phương án bổ sung ứng phó với bão mạnh, siêu bão

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/10/2014 | 3:33:52 PM

YBĐT - Đó là nội dung chính của Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì diễn ra sáng 7/10.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: trong những năm gần đây, thực trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng khiến các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan. Điển hình như siêu bão Katrina đổ bộ vào Mỹ năm 2005, bão Nargis đổ bộ vào Myanmar năm 2008, bão Bopha đổ bộ vào Philippines năm 2012… Đặc biệt là siêu bão Haiyan (tên tiếng Việt là Hải Yến) năm 2013 đổ bộ vào Philippines với sức gió cấp 17, nước biển dâng cao 7m đã làm hơn 6.000 người thiệt mạng và phá hủy nghiêm trọng hệ thống cơ sở hạ tầng.

Ngay sau siêu bão Hải Yến ở Philippines, Thủ tướng Chính phủ đã lập tức chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương lên phương án chủ động ứng phó với tình huống siêu bão đổ bộ vào đất liền. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã khảo sát và phân vùng khả năng có thể có siêu bão. Theo đó, nước ta chia thành 5 khu vực nguy cơ khác nhau. Vùng ven biển nước ta có nguy cơ bão mạnh, siêu bão đổ bộ với cường độ từ cấp 12, cấp 13 đến cấp 15, 16 kèm theo nước dâng do bão từ 3 – 6m. Đáng lo ngại là vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải ứng phó với nguy cơ gió mạnh và ngập lụt do nước dâng. Trong khi các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phải ứng phó với gió mạnh và mưa lũ sau bão.

Trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó với tình huống siêu bão đổ bộ. Kiểm soát quy hoạch, xây dựng công trình, nhà ở tại các khu vực ven biển, cửa sông để hạn chế rủi ro thiên tai. Thống kê, rà soát và đưa lên bản đồ vị trí các ngầm tràn, đường qua suối, bến đò ngang, đò dọc, có phương án bố trí lực lượng ứng phó.

 Anh Dũng

Các tin khác

YBĐT - Ngày 7/10, tại Nhà khách Hào Gia, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra, rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2014. Dự và chỉ đạo có đồng chí: Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các ngành thành viên; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố.

Cán bộ kiểm lâm huyện Mù Cang Chải tuyên truyền cho người dân công tác PCCCR.

YBĐT - Năm 2012, xã Chế Tạo (huyện Mù Cang Chải) có 17.414 ha rừng nằm trong diện được chính sách dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) chi trả với số tiền gần 5 tỷ đồng. Bình quân mỗi hộ gia đình nhận được 16,3 triệu đồng, hộ cao nhất được chi trả 30 triệu đồng. Đối với người dân tại vùng đặc biệt khó khăn như Chế Tạo, đây là nguồn thu nhập lớn giúp đồng bào ổn định cuộc sống và bảo vệ những cánh rừng đại ngàn bền vững.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” phát huy hiệu quả thiết thực.

YBĐT - Giai đoạn 2009 - 2014, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Lục Yên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong các lĩnh vực đều có những mô hình tiêu biểu, tác động tích cực tới sự phát triển của huyện.

Ảnh minh họa.

Chiều 6/10, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đã chủ trì họp báo giới thiệu các hoạt động trọng tâm của công tác hội và phong trào phụ nữ; định hướng tuyên truyền nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục