Già làng, trưởng bản với phong trào “3 không”

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/10/2014 | 9:09:35 AM

YBĐT - Những năm qua, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Trạm Tấu không chỉ gương mẫu trong việc san sẻ đất canh tác cho các hộ nghèo, hộ thiếu đất sản xuất, mà còn đi đầu trong vận động bà con thực hiện phong trào “3 không” (không trồng, không hút, không tàng trữ, buôn bán thuốc phiện và các chất ma túy).

Già làng Vàng A Sứa ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ thường xuyên gặp gỡ nhân dân để tuyên truyền các hương ước, quy ước của thôn.
Già làng Vàng A Sứa ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ thường xuyên gặp gỡ nhân dân để tuyên truyền các hương ước, quy ước của thôn.

Hát Lừu, một trong những địa phương của huyện Trạm Tấu luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều năm liền, Hát Lừu giữ vững danh hiệu “xã không ma túy”. Đồng chí Đồng Văn Lả - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Hiện nay, Hát Lừu có 15 già làng, trưởng bản và người có uy tín. Các già làng, trưởng bản luôn đi đầu trong việc vận động con cháu, đồng bào trong xã thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Chúng tôi về thăm thôn 1, đây là một trong 5 thôn của xã, nhiều năm liền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, không có khiếu kiện, khiếu nại, không có dấu hiệu của các tệ nạn xã hội. Trưởng thôn Lương Văn Chiến cho biết: “Kết quả trên do sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng tâm hiệp lực người dân trong thực hiện hương ước thôn như: kết hôn đúng độ tuổi quy định, không tảo hôn, không sinh con thứ 3, không để người chết lâu ngày trong nhà, giữa các dòng họ sống đoàn kết, hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau...”.

Cũng Hát Lừu, già làng, trưởng bản, người có uy tín ở xã Xà Hồ cũng luôn đi đầu trong các phong trào thi đua do tỉnh, huyện, xã phát động. Đồng chí Mùa A Ninh - Phó chủ tịch UBND xã Xà Hồ cho biết: “9 già làng, trưởng bản của xã luôn thực hiện tốt các hương ước, quy ước, thể hiện rõ nhất trong việc vận động đồng bào Mông ăn chung một tết Nguyên đán, ngoài ra, người dân đã có sự chuyển biến về nhận thức trong tư duy sản xuất cũng như các vấn đề văn hóa, xã hội khác”.

Đồng bào Mông ở thôn Sáng Pao luôn tin yêu già làng Vàng A Sứa. Với 10 năm được dân bản bầu làm già làng, già Sứa đã vận động bà con phát triển kinh tế, thực hiện tốt hương ước, quy ước, căn dặn con cháu trong gia đình và dòng họ không sinh con thứ 3, không tảo hôn, không tranh chấp.

Già Sứa cho biết: “Làm già làng từ việc bé đến việc lớn đều phải đứng ra giải quyết, mỗi năm mình cũng giải quyết từ 4 - 5 vụ tranh chấp về đất đồi, trâu bò phá hoại hoa màu, mâu thuẫn nhỏ giữa các gia đình”. Già Sứa đã vận động thành công bà con trong thôn không tái trồng cây thuốc phiện, tập trung phát triển kinh tế. Về tuyên truyền, vận dộng, già Sứa nói với bà con chân thật và giản dị: “Nhà nước cho cái giống ngô, giống lúa có năng suất cao, bà con hãy làm đi. Cây thuốc phiện Nhà nước cấm trồng rồi, nếu bà con trồng thì bị Nhà nước bắt đi tù đó...”.

Những lời lẽ đơn giản nhưng rất hiệu quả đối với đồng bào trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Không chỉ vận động bằng những lời nói mà còn bằng việc làm cụ thể giúp đồng bào mình vươn lên thoát nghèo. Chị Thào Thị Dê ở thôn Tấu Giữa, xã Trạm Tấu chia sẻ: “Cách đây mấy năm, gia đình mình nghèo lắm vì thiếu đất sản xuất, nhưng từ khi được ông Thào A Chống san sẻ cho hơn 4000 m2 ruộng nên gia đình đã thoát nghèo, làm được nhà và không lo đói nghèo nữa”.

Có thể khẳng định, hơn 160 già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn huyện Trạm Tấu luôn đóng vai trò quan trọng trong các phong trào tại cộng đồng dân cư. Đây là những người được nhân dân tín nhiệm bầu ra, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, kết hợp hài hòa các mối quan hệ, đồng thời, xây dựng và đôn đốc việc thực hiện các quy ước, hương ước trong các dòng tộc và cộng đồng dân cư.

Với đặc thù địa phương vùng cao, cuộc sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn, thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các già làng, trưởng bản, người có uy tín, góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền, giải thích để bà con dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự nguyện tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, từng bước nâng cao đời sống.

Văn Tuấn

Các tin khác
Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trẻ nhập viện
tăng đột biến.

YBĐT - Những ngày qua, thời tiết giao mùa dẫn đến các bệnh phát triển, số người khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tăng nhanh. Đặc biệt tại Khoa Nhi, số trẻ nhập viện tăng đột biến.

Tàu Sunrise 689 đã bị mất liên lạc từ 13 giờ 21 phút ngày 3/10.

Ngày 7/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm-cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã công bố danh sách 18 thuyền viên Việt Nam trên từ ngày 3/10, khi trên hải trình từ Singapore về Quảng Trị.

YBĐT - Đó là nội dung chính của Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì diễn ra sáng 7/10.

YBĐT - Ngày 7/10, tại Nhà khách Hào Gia, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra, rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2014. Dự và chỉ đạo có đồng chí: Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các ngành thành viên; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục