Giáo viên trường chuyên Vinh dự và trách nhiệm
- Cập nhật: Thứ năm, 9/10/2014 | 8:49:28 AM
YBĐT - Cách đây 23 năm - tháng 11 năm 1991, tôi được Ban Giám đốc và Phòng Tổ chức của Sở Giáo dục mời đến, thông báo sẽ chuyển về công tác tại Trường PTTH Hoàng Liên Sơn (hiện nay là Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái).
Những thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong đào tạo mũi nhọn của nhà trường tại Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh xuất sắc năm học 2011 - 2012.
|
Lúc ấy, tôi đang giảng dạy tại Trường Quản lý Giáo dục Hoàng Liên Sơn. Mười hai năm sống và làm việc ở môi trường sư phạm, giờ chuyển ra phổ thông, lúc đầu tôi hơi lo. Nhưng qua tiết dự giờ, được Ban Giám hiệu và đồng nghiệp đánh giá cao, tôi dần lấy lại sự tự tin. Từ đó, nghề giáo của tôi mới thực sự khởi sắc; những trăn trở, buồn vui của người dạy học mới thực sự vận vào mình.
Tôi nhớ hồi đó không có nhiều phương tiện để tra cứu thông tin phục vụ chuyên môn như bây giờ, việc luyện học sinh giỏi cũng chưa chuyên nghiệp. Thư viện tỉnh là địa chỉ quen thuộc của cả thầy lẫn trò. Mỗi lần đến đấy, nhìn thấy học trò, nhất là những em trong đội tuyển, tôi lại thấy mình thật may mắn vì được dạy ở môi trường tuyệt vời, và quả thực đó cũng là động lực để mình cố gắng tìm tòi, để các em chấp nhận mình.
Tôi nhớ những lần hồi hộp chờ đợi kết quả thi học sinh giỏi từng đợt, kết quả thi tuyển sinh đại học… Thời gian sao trôi chậm thế! Rồi những đợt chuông reo liên tục báo tin vui, những giọng nói hân hoan hay nghẹn ngào xúc động của trò, những cảm xúc rạo rực của tôi, như người gieo trồng trông đợi ngày gặt hái…
Hơn hai chục năm qua, tôi đã chứng kiến sự lớn lên, trưởng thành của bao thế hệ học trò dưới mái trường này. Làm sao có thể quên những gương mặt xuất sắc của mỗi khóa mình đã từng giảng dạy. Đó là Ngô Trường Sơn (Lớp T1 khóa 1992 - 1995) tài hoa, giỏi toàn diện; là Nguyễn Việt Hằng (Lớp A1 khóa 1998 - 2001) thông minh, sắc sảo; là Trịnh Hà Thu (Lớp D khóa 2001 - 2004) tinh tế mà vẫn lãng mạn; là Cao Thị Thanh Huyền (Lớp chuyên Anh khóa 2007 - 2010) vừa nữ tính vừa bản lĩnh và năng động. Đó còn là Ngô Thị Thu Hà (Lớp chuyên Anh khóa 2011 - 2014) giản dị, khiêm nhường và đầy nghị lực, đạt hai giải Nhì môn Ngữ Văn kì thi quốc gia… Và còn nữa, một thế hệ giáo viên trẻ, có trình độ vững vàng, tâm huyết, vốn là học trò của mái trường này, bây giờ trở về là đồng nghiệp của tôi. Đó là cô giáo Phùng Thị Thu Hà (môn Toán), cô Lương Thanh Loan, cô Phan Thùy Linh (môn Hóa), thầy Đỗ Lê Nam, cô Lê Kim Liên (môn Văn)… Họ là những em học sinh ngày nào cũng vượt hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực trau dồi, tu dưỡng để bây giờ kế tiếp xứng đáng thế hệ đi trước.
Tôi nghĩ, được làm giáo viên ở mái trường này, đó là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với mỗi người. Vinh dự và cơ hội khi được dạy những trò giỏi giang, thông minh, để có thể bộc lộ, khẳng định khả năng sư phạm và trình độ chuyên môn nhưng sẽ là thách thức nếu không tự bồi đắp thường xuyên cho cập với đối tượng và xu thế thời đại.
So với nhiều đồng nghiệp, tôi thấy mình vô cùng may mắn được sống và làm việc ở Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Tôi biết ơn các em học sinh, các bậc phụ huynh đã cho tôi cơ hội đó. Tôi đặc biệt biết ơn mái trường này - tổ ấm thân thương thứ hai của cuộc đời tôi!
Trần Thị Thanh (Nguyên giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Những năm gần đây, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, huyện Trấn Yên đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Song bên cạnh sự phát triển về kinh tế - xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường cũng gia tăng, lượng rác thải từ các hộ gia đình và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngày một nhiều; nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe cộng đồng, làm mất cảnh quan đô thị và nông thôn.
Ngày 8/10, tại buổi họp Ban Chỉ đạo quốc gia chiến dịch tiêm vắcxin phối hợp sởi-rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết vắcxin sởi-rubella sẽ được cung ứng cho chiến dịch với tổng số 27.052.100 liều được tiếp nhận trong 4 đợt.
YBĐT - Ngày 6/10, huyện Văn Yên đã chỉ đạo xã Đông Cuông tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, có một phần thực binh, làm điểm để Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm làm cơ sở thống nhất trong toàn quân về chỉ đạo nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu trị an cấp xã. Dự chỉ đạo có lãnh đạo Cục Dân quân tự vệ Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh Yên Bái.
YBĐT - Được sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh, trong hai ngày mùng 7 và 8/10, Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh gồm 32 người uy tín tiêu biểu đại diện cho các dân tộc ở các huyện, thị trong tỉnh đã đi thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.