Báo Điên Biên Phủ: Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
- Cập nhật: Thứ năm, 9/10/2014 | 12:08:33 PM
YBĐT – Sáng 9/10, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Điện Biên, Báo Điện Biên Phủ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (9/10/1964 – 9/10/2014), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và Kỷ niệm 10 năm xuất bản Báo cuối tuần (10/10/2004 – 10/10/2014).
Tới dự, chia vui và chúc mừng với những người làm báo của Báo Điện Biên Phủ có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Điện Biên, cùng lãnh đạo các cơ quan báo Đảng các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Nam Định và Báo Hànộimới…
Tại lễ kỷ niệm, thế hệ những người làm báo của Báo Điện Biên Phủ đã cùng nhau ôn lại quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Báo Điện Biên Phủ trong suốt nửa thế kỷ qua. Diễn văn tại Lễ kỷ niệm nêu rõ: Từ năm 1964 Báo Lai Châu chính thức đi vào hoạt động, tờ báo đầu tiên ra mắt bạn đọc đánh dấu mốc lịch sử cho sự phát triển báo chí tỉnh Lai Châu, nay là tỉnh Điện Biên. Ra đời trong điều kiện hết sức khó khăn, tỉnh mới tái lập năm 1963, cán bộ làm báo được điều động từ các ban, ngành sang mà chưa qua đào tạo nên những năm đầu phát hành, Báo Điện Biên Phủ (trước là Báo Lai Châu) chỉ xuất bản mỗi tuần 1 kỳ, khổ nhỏ, 4 trang in tipo, số lượng phát hành rất ít (chỉ từ 200-300 bản/kỳ).
Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, cùng với sự đổi mới của hệ thống báo chí cả nước, trong suốt nửa thế kỷ qua, Báo Điện Biên Phủ đã có sự đổi mới nhiều mặt cả vể chất lượng nội dung và hình thức. Đến thời điểm này, Báo Điện Biên Phủ đã phát hành 4 ấn phẩm gồm: Báo Điện Biên Phủ thời sự; Điện Biên Phủ điện tử; Báo Điện Biên Phủ dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao và Báo Điện Biên Phủ cuối tuần. Ấn phẩm của Báo Điện Biên Phủ thời sự ra 3 kỳ/tuần với lượng phát hành từ 2.500 bản/kỳ; đồng thời tăng kỳ phát hành và đổi tên hai ấn phẩm: Điện Biên Phủ cuối tháng (1 kỳ/tháng) thành Bán nguyệt san (2 kỳ/tháng) và tháng 10/2013, tiếp tục đổi tên thành Điện Biên Phủ cuối tuần, nâng kỳ phát hành 4 kỳ/tháng; Điện Biên Phủ dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao tăng từ 2 kỳ/tháng lên 3 kỳ/tháng.
Báo Điện Biên Phủ điện tử tuy mới ra đời từ ngày 3/2/2004 nhưng đã khẳng định ưu thế vượt trội trong các loại hình báo chí. Đây chính là kênh thông tin quan trọng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hiệu quả nhất về KT - XH, đời sống nhân dân, tiềm năng, thế mạnh, khả năng thu hút đầu tư; những sản phẩm hàng hoá truyền thống, tấm lòng rộng mở, chân tình của Điện Biên với Đảng, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, các tổ chức xã hội, nhân dân và bạn bè trong nước và toàn thế giới. Hiện nay, trung bình có khoảng 40 nghìn lượt truy cập/ngày vào Báo Điện Biên Phủ điện tử, đã có hơn 70 triệu lượt người truy cập, bình quân 7 triệu lượt người truy cập/năm.
Báo Điện Biên Phủ được BCH Đảng bộ tỉnh tặng bức cơ thêu mang dòng chữ: "Mắt sáng - Lòng trong - Bút sắc"
50 năm xây dựng và phát triển, Báo Điện Biên Phủ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa; xứng đáng là cơ quan ngôn luận sắc bén của Đảng bộ tỉnh, là diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên; xứng đáng với niềm tin yêu, quý trọng mà bạn đọc đã dành cho Báo Điện Biên Phủ trong suốt nửa thế kỷ qua.
Ghi nhận những thành tích đạt được trong suốt 50 năm qua, dịp này Báo Điện Biên Phủ vinh dự được Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 cá nhân; UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 3 tập thể của Báo Điện Biên Phủ.
Đức Toàn
Các tin khác
YBĐT - Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Qua 9 tháng, Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành, các cơ quan, địa phương trong tỉnh đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân.
YBĐT - Phường Yên Ninh (thành phố Yên Bái) có 71 tổ dân phố với 11 khu dân cư. Tuy nhiên, nhân dân sống không tập trung, nhiều khu vực thưa thớt, đặc biệt tại khu vực Tuần Quán, tiếp giáp với xã Văn Phú, khu vực Đá Bia tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng mua, bán và sử dụng trái phép chất ma túy, gây nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân.
YBĐT - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở; sự quyết tâm, nỗ lực của toàn ngành, sự nghiệp giáo dục - đào tạo tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc, là động lực quan trọng để ổn định, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
YBĐT - Cách đây 23 năm - tháng 11 năm 1991, tôi được Ban Giám đốc và Phòng Tổ chức của Sở Giáo dục mời đến, thông báo sẽ chuyển về công tác tại Trường PTTH Hoàng Liên Sơn (hiện nay là Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái).