Tự hào sức trẻ ngôi trường mang tên Bác
- Cập nhật: Thứ năm, 9/10/2014 | 3:17:22 PM
YBĐT - Trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã có tám đồng chí giữ cương vị Bí thư, đó là: cô Hà Thị Hải Yến (1989 - 1992), cô Nông Thị Bích Hà (1993 - 1996), cô Vũ Thị Kim Châm (1997 - 2001), thầy Nguyễn Quang Hợp (2001 - 2002), cô Nguyễn Anh Đào (2002 - 2004), thầy Nguyễn Ngọc Hà (2004 - 2009), thầy Đỗ Lê Nam (2009 - 2012), cô Nguyễn Thị Sen (từ 2012 đến nay).
Những đoàn viên, thanh niên mái trường mang tên Bác năng động, sáng tạo trong các hoạt động đoàn thể.
|
Cũng trong một phần tư thế kỉ đó, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên đã được học tập, tu dưỡng, rèn luyện dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường để trở thành lực lượng xung kích năng động, sáng tạo, tài năng, không ngừng vươn lên làm rạng danh mái trường mang tên Bác.
Nhiệm vụ hàng đầu luôn được Đoàn trường thực hiện tích cực, hiệu quả trong hơn hai thập kỉ là công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho đoàn viên thanh niên thông qua các cuộc vận động, các phong trào như: “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội”, "Thanh niên sống đẹp", "Tiếp lửa truyền thống - mãi mãi tuổi 20", "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại"...
Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, hàng năm, Đoàn trường thường xuyên triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống qua các hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả trong các ngày lễ lớn như: kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2), tổ chức ngoại khóa “Mừng Đảng, mừng xuân”, thi “Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam”. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), tổ chức thi “Khéo tay hay làm”; kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26/3), triển khai “Tháng Thanh niên” với hoạt động như thi cắm trại, chăm sóc di tích lịch sử văn hóa (nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Yên Bái, đền Tuần Quán,...); kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5) thi “Kể chuyện về Bác Hồ”, Hội diễn “Tiếng hát dưới mái trường mang tên Bác”; Kỷ niệm ngày thành lập Trường (15/10), thi “Sáng tạo Khoa học - Mĩ thuật” và “Nữ sinh Trường Chuyên tài năng, duyên dáng”; kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thi viết “Nét bút tri ân”; kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12), tổ chức hội diễn “Theo bước chân những người anh hùng”,…
Đặc biệt, để giáo dục truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, hàng năm, Đoàn trường đều tổ chức cho đoàn viên thanh niên hành hương về cội nguồn, đến nhiều di tích lịch sử, văn hoá như: Đền Hùng (Phú Thọ); căn cứ cách mạng Tân Trào (Tuyên Quang); Chiến khu Vần (Yên Bái); Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành Cổ Loa (Hà Nội); K9 - Đá Chông, làng cổ Đường Lâm, chùa Thầy, chùa Tây Phương (Hà Tây cũ); Thiền viện Trúc Lâm (Vĩnh Phúc),...
Việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ còn được Đoàn trường thực hiện qua các hoạt động xung kích, tình nguyện hết sức ý nghĩa. Trong phong trào “Mùa hè tình nguyện", nhiều năm qua, đoàn viên, thanh niên nhà trường đã tới với các địa phương xa xôi, khó khăn của tỉnh Yên Bái như: các xã Púng Luông, Kim Nọi, Khao Mang (huyện Mù Cang Chải), xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu), xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn), xã Tân Thịnh (thành phố Yên Bái)… Trong phong trào "Trái tim hồng tình nguyện”, Đoàn trường tổ chức các hoạt động ủng hộ trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, nạn nhân chất độc màu da cam.
Bên cạnh việc tu dưỡng đạo đức thì việc phấn đấu đạt thành tích ngày càng cao trong học tập là nhiệm vụ hàng đầu của đoàn viên, thanh niên mái trường Chuyên. Các đồng chí trong Chi đoàn giáo viên không ngừng học tập nâng cao trình độ. Nhiều đồng chí đã và đang học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước, là giáo viên dạy giỏi và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, có học sinh đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia. Các đoàn viên học sinh hàng năm tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp luôn đạt 100%, thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng luôn đạt trên 95%, trong đó có nhiều bạn trở thành thủ khoa, á khoa của các trường đại học danh tiếng. Đặc biệt, trải qua 25 năm phát triển, các thế hệ học sinh nhà trường đã đem về cho tỉnh Yên Bái gần bốn trăm giải thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, trong đó có ba giải Nhất.
Hàng năm, nhiều học sinh giành huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong kì thi Olympic Hùng Vương, thi học sinh giỏi khu vực duyên Hải và đồng bằng Bắc bộ, thi Casio, Violympic, IOE,... Hàng năm, nhiều đoàn viên học sinh được nhận giải thưởng và học bổng như: Giải thưởng Lý Tự Trọng, học bổng Hoa trạng nguyên, Tiếp sức đến trường, Giải thưởng Odon Vallet...
Song song với các hoạt động học tập và tu dưỡng đạo đức, trong nhiều năm qua, Đoàn trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để tạo ra sự phát triển toàn diện về cả đức, trí, thể, mĩ cho đoàn viên thanh niên. Nhiều buổi ngoại khóa bổ ích, lí thú được Đoàn trường phối hợp cùng các tổ chuyên môn tổ chức như: ngoại khóa “Văn hóa dân gian”, “English Club”, “Kỹ năng sống” cùng tổ Khoa học xã hội; ngoại khóa “Ơ-rê-ka”, “Đường lên đỉnh Ôlympia”, “Rung chuông vàng” cùng tổ Toán Tin; ngoại khóa “Vì môi trường xanh sạch đẹp”, “Tình bạn, tình yêu tuổi học trò”, “Sức khoẻ sinh sản vị thành niên” cùng tổ Lý - Hóa - Sinh.
Nhờ đó, trong nhiều năm qua, đoàn viên thanh niên trong trường đã đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi thể thao, văn nghệ như: giành nhiều huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; giải Nhất thi “Thanh niên 96” và “Thanh niên 99” do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức; giải Ba “Hội thi sân khấu hoá về ngành giáo dục” năm 2007; giải Ba cuộc thi “Viết chữ đẹp” toàn quốc do báo An ninh thế giới tổ chức năm 2008; giải Nhất cấp tỉnh, giải Ba toàn quốc thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2009; giải Nhất thi “Em hát dân ca” tỉnh Yên Bái năm 2010. Nhiều đoàn viên thanh niên của trường còn được vinh dự đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Yên Bái và toàn quốc tham gia chương trình giao lưu quốc tế “Thủ lĩnh thanh niên Đông Nam Á” tại Nhật Bản, Singapore, Úc, Mĩ,…
Với những thành tích đã đạt được, Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã nhiều lần được tặng giấy khen, bằng khen, cờ thi đua của cấp trên như: Cờ thi đua của Trung ương Đoàn, bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái, giấy khen của Thành đoàn Yên Bái. Quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ trong một phần tư thế kỉ đã qua vừa tạo nên một nền tảng truyền thống vẻ vang, vững chắc vừa mang đến cho tổ chức Đoàn hiện nay sự nhiệt huyết, trẻ trung, sung sức. Với tất cả những thuận lợi đó, Đoàn trường đã và đang quyết tâm vượt qua mọi thách thức để đón nhận những cơ hội mới đang mở ra trên con đường phía trước.
DẤU ẤN THÀNH TÍCH CÁC BỘ MÔN THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
Bộ môn Toán Tin
Tổ Toán Tin đã mang về cho nhà trường 54 giải thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, 4 giải thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin. Nhiều học sinh 2 năm liên tiếp đạt giải như Hoàng Việt (khóa 1991 - 1994), Nguyễn Việt Hằng, Lê Đình Minh (khóa 1998 - 2001), Lê Đình Thịnh (khóa 1999 - 2002), Phạm Đức Tuấn (khóa 2010 - 2013), đặc biệt là giải Nhất thi học sinh giỏi quốc gia của Trần Mạnh Cường (khóa 2004 - 2005).
Hiện nay, tổ Toán Tin có 13 cán bộ giáo viên, trong đó có 4 thạc sỹ, 8 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Những thầy cô giáo đã làm rạng danh tổ Toán Tin trong suốt 37 năm hình thành và phát triển qua là Nhà giáo ưu tú Trần Đình Chiểu, thầy Nguyễn Minh Đức, thầy Phan Ngọc Thái, thầy Nguyễn Quang Hợp, thầy Đoàn Kim Sang, thầy Nguyễn Văn Tiến.
Bộ môn Vật lý
Bộ môn Vật lý đã đóng góp những thành tích đáng kể cho nhà trường với 70 giải thi học sinh giỏi quốc gia, gồm: 1 giải Nhất (học sinh Nguyễn Thái Hà, năm học 1997 - 1998), 6 giải Nhì, 24 giải Ba và 34 giải Khuyến khích, trong đó có nhiều học sinh hai năm liền đạt giải như Trần Quang Khải, Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Tiến Giang, Phan Văn Toàn, Nguyễn Nam Minh, Hoàng Mỹ Linh.
Đặt nền tảng cho những thành tích của bộ môn Vật lý từ những ngày đầu là Nhà giáo ưu tú Vũ Ngọc Hà và nhà giáo Lê Trường Sơn - nguyên Hiệu trưởng nhà trường. Đội ngũ các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy chuyên Vật lý hiện nay có năng lực chuyên môn vững vàng và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ như thầy Trần Việt Khoa (hiện là Phó hiệu trưởng), thầy Hoàng Ngọc Quang (tổ phó chuyên môn), cô Vũ Phương Lan, thầy Lại Xuân Duy, cô Lê Thị Hoài.
Bộ môn Hóa học
Môn Hóa đã đóng góp cho nhà trường 47 giải thi học giỏi cấp quốc gia, nổi bật là các em đạt giải Nhì như: Nguyễn Mai Phượng, Phan Thị Thùy Linh, Lê Quốc Văn Hiến, Phạm Thùy Linh. Ngoài ra, môn Hóa còn có đề tài đạt giải Ba trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia và cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2013.
Những ngày đầu thành lập bộ môn Hóa chỉ có 2 giáo viên là thầy Nguyễn Công An và Nhà giáo ưu tú Lương Gia Khánh. Sau đó, bộ môn được bổ sung thêm các cô giáo hầu hết đều từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hóa của Trường như cô Phan Thị Thùy Linh (giải Nhì quốc gia năm 2005), cô Phạm Hải Linh (giải khuyến khích quốc gia năm 2003), cô Lương Thị Thanh Loan, cô Nguyễn Minh Ngọc (khóa 1998 - 2001) và các cô giáo có trình độ chuyên môn cao như cô Nguyễn Thúy Vân, cô Lục Thị Thu Hoài.
Bộ môn Sinh học
Trong suốt 24 năm đầu, Sinh học chưa phải là môn chuyên trong nhà trường nhưng vẫn đem về 48 giải thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 5 giải Nhì, 20 giải Ba, 23 giải Khuyến khích. Học sinh đội tuyển sau khi tốt nghiệp vẫn luôn cống hiến trí tuệ và sức lực của mình cho xã hội, làm rạng danh mái trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành: Hoàng Ngọc Lan là tiến sĩ về lĩnh vực y học làm việc tại Hoa Kỳ, Nguyễn Thành Mạnh - tiến sĩ Sinh học tại Cộng hòa Pháp.
Bảng vàng thành tích ấy có được là nhờ sự cống hiến thầm lặng và bền bỉ của các cô giáo, tiêu biểu là cô Nông Thị Bích Hà - giáo viên Sinh học đầu tiên, nguyên Phó hiệu trưởng, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thúy Hoàn, cô giáo Phạm Thị Hồi và cô giáo Ngô Thị Phương Thanh.
Bộ môn Ngữ Văn
Qua 25 năm, đội tuyển Văn của Trường đã có tổng số 51 giải, trong đó có 1 giải nhất, 9 giải Nhì, 21 giải Ba, 20 giải Khuyến khích. Những gương mặt sáng giá của đội tuyển là: Nguyễn Hồng Thắng - học sinh đầu tiên mang giải quốc gia về cho tỉnh Hoàng Liên Sơn; Nguyễn Mai Phương - học sinh đầu tiên đạt giải Nhì; Trịnh Hà Thu - người đầu tiên và duy nhất đến nay đạt giải Nhất quốc gia; Lê Thị Phương Nga và Ngô Thị Thu Hà - những học sinh giành hai giải Nhì quốc gia.
Những thành tích kể trên của đội tuyển đã được tạo dựng từ công sức của các thầy cô giáo, tiêu biểu là: thầy Nguyễn Vĩnh Truyền là giáo viên đầu tiên có học sinh đạt giải quốc gia môn Văn của tỉnh Hoàng Liên Sơn; cô Trần Thị Thanh lập kì tích khi có học sinh đạt giải Nhất quốc gia. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thủy là người đã đóng góp hơn 1/3 tổng số giải quốc gia của cả đội tuyển; thầy Hoàng Văn Dụng là người cầm quân lớp chuyên Văn đầu tiên của Trường với thành tích đáng nể khi có 3 giải quốc gia liên tiếp; cô Trịnh Thị Chuyên là giáo viên đầu tiên có học sinh đạt giải Ba quốc gia khi mới lớp 11.
Những học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2012 - 2013.
Bộ môn Tiếng Anh
Đội tuyển Anh đã mang về cho nhà trường 53 giải quốc gia. Một số gương mặt tiêu biểu là: Đào Duy Tùng - giải Nhì quốc gia, đã bảo vệ thạc sỹ tại Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) năm 2004, hiện là Giám đốc Công ty tư vấn Quản lý và Phát triển ASEAN; Nguyễn Thị Thùy Trang - giải Khuyến khích quốc gia, là một giảng viên, một Phó trưởng khoa Tiếng Anh xuất sắc của Học viện Tài chính, đã bảo vệ Tiến sỹ tại Philipin năm 2013; Cao Thanh Huyền là đại diện cho thanh niên Việt Nam tham gia rất nhiều diễn đàn quốc tế như “Hội trại khởi nghiệp toàn cầu”(GESS) và Diễn đàn Kinh tế chính trị châu Âu (EAF).
Về đội ngũ giáo viên, cô giáo Lê Thị Lệ Dung đã bảo vệ thạc sỹ tại Anh, là người đặt nền móng cho đội tuyển. Sát cánh cùng cô Dung trong những ngày đầu thành lập Trường là cô Nguyễn Thị Phương Liên, cô Nguyễn Thúy Hà. Thế hệ giáo viên sau này tuy tuổi đời còn trẻ nhưng chuyên môn rất vững vàng như thầy Đặng Trần Hà, cô Thiều Thị Thu Dung, cô Phùng Thị Hải Yến, cô Trần Thị Thùy, cô Trương Thị Nhung, cô Lê Thị Cẩm Vân.
Bộ môn Lịch sử và Địa lý
Năm 1996, Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Lịch sử, Địa lý. Từ đó đến nay, môn Lịch sử của nhà trường đã giành tổng số 16 giải quốc gia gồm: 1 giải Nhì, 7 giải Ba, 8 giải Khuyến khích. Trong đó, nhà giáo Lê Văn Thuật - nguyên Tổ trưởng chuyên môn Tổ Khoa học Xã hội đã đóng góp 10 giải. Môn Địa lý tham gia thi học sinh giỏi từ năm học 2002 - 2003. Với sự nỗ lực của các giáo viên Địa lý, nhất là cô Đặng Thị Việt Hà, cô Nguyễn Mai Thương, đội tuyển Địa đã nhanh chóng bứt phá, tính đến nay đã có tổng số 13 giải quốc gia (4 giải Ba, 9 giải Khuyến khích).
C.T.V
Các tin khác
YBĐT - Một phần tư thế kỷ đã trôi qua với biết bao biến đổi của thời cuộc, của xã hội và của mỗi đời người. Nhưng trong trái tim những người thầy, cô giáo đã và đang giảng dạy ở đây, cái tên THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã là một phần ký ức không thể nào quên với những kỷ niệm đã, đang và sẽ theo họ suốt cả cuộc đời.
YBĐT - Ngày 9/10, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí quý III/2014.
Theo tính toán, trong chiều nay (9/10), các tàu Cảnh sát biển Việt Nam sẽ đưa tàu Sunrise về tới Phú Quốc, Kiên Giang.
YBĐT – Sáng 9/10, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Điện Biên, Báo Điện Biên Phủ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (9/10/1964 – 9/10/2014), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và Kỷ niệm 10 năm xuất bản Báo cuối tuần (10/10/2004 – 10/10/2014).