Giúp đoàn viên vươn lên trong cuộc sống
- Cập nhật: Thứ sáu, 10/10/2014 | 9:37:15 AM
YBĐT - Với khoảng 10% đoàn viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong 38.971 đoàn viên ở các đơn vị có tổ chức công đoàn, hàng năm, từ Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm, Quỹ Tấm lòng vàng do LĐLĐ quản lý, Quỹ Vì nữ công nhân, lao động nghèo, Quỹ Xã hội từ thiện - Tấm lòng vàng từ Tổng LĐLĐ…, đã giúp nhiều trường hợp có điều kiện tốt hơn vươn lên trong cuộc sống.
Do tổ chức công đoàn phát huy được vai trò nên công nhân, lao động ở nhiều doanh nghiệp đã được quan tâm trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, hỗ trợ nâng cao đời sống.
Ảnh: Minh Tuấn
|
Trong những năm qua, ngoài thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) và người lao động, hoạt động trợ giúp ĐVCĐ nghèo, gặp khó khăn trong đời sống đã được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh luôn khẳng định vai trò trong triển khai các chương trình trợ giúp cho đoàn viên cũng như công tác từ thiện nhân đạo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) địa phương.
Ông Vương Văn Bằng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cho biết: "Ngoài nắm bắt tình hình CNVCLĐ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, tổ chức các phong trào thi đua, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn…, LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động xã hội từ thiện qua chương trình công tác hàng năm, có sự phối hợp chặt chẽ với các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nghiêm túc triển khai các cuộc vận động do LĐLĐ tỉnh phát động, đặc biệt, kịp thời phát hiện các trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để tiến hành trợ giúp…".
Với khoảng 10% đoàn viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong 38.971 đoàn viên ở các đơn vị có tổ chức công đoàn, hàng năm, từ Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm, Quỹ Tấm lòng vàng do LĐLĐ quản lý, Quỹ Vì nữ công nhân, lao động nghèo, Quỹ Xã hội từ thiện - Tấm lòng vàng từ Tổng LĐLĐ… đã giúp nhiều trường hợp có điều kiện tốt hơn vươn lên trong cuộc sống.
Cùng với các hoạt động trợ giúp CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh còn phối hợp tổ chức vận động CNVCLĐ hưởng ứng ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng, chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa", chương trình "Tấm lưới nghĩa tình"… 9 tháng năm 2014, CNVCLĐ toàn tỉnh đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng trên 376 triệu đồng, ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa" trên 250 triệu đồng. |
Nguồn quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm do LĐLĐ quản lý hiện đang dư nợ trên 1 tỷ đồng. Để đồng vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, hàng năm, các cấp công đoàn, cán bộ Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐT tỉnh đã rà soát lại danh sách các hộ CNVCLĐ khó khăn để xác định nhu cầu vay vốn cho từng trường hợp, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp thẩm định dự án vay, thực hiện nghiêm những quy định trong hoạt động vay vốn. Đồng thời sau giải ngân, cán bộ LĐLĐ tỉnh, công đoàn trên cơ sở tổ chức triển khai giám sát về sử dụng đồng vốn.
Sâu sát cơ sở nên nhiều năm qua, nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm luôn phát huy hiệu quả, giúp CNVCLĐ có thêm điều kiện tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế hộ. Năm 2014 này, LĐLĐ huyện Văn Yên có dự án hỗ trợ phát triển kinh tế cho 4 hộ đoàn viên vay tổng số 73 triệu đồng đầu tư chăn nuôi lợn nái; LĐLĐ huyện Mù Cang Chải làm thủ tục cho 10 hộ vay tổng số 200 triệu đồng phát triển chăn nuôi trâu sinh sản, lợn, dê…; LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ làm thủ tục cho 4 hộ vay 80 triệu đồng làm dịch vụ trang trí đám cưới, bán văn phòng phẩm, dịch vụ in phun quảng cáo; LĐLĐ huyện Lục Yên cho 5 hộ đoàn viên vay 100 triệu đồng trồng nấm, trồng cây ăn quả, sản xuất tranh đá quý…
Bên cạnh đó, từ Quỹ Tấm lòng vàng, LĐLĐ còn trao tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán 2014, thực hiện hỗ trợ đột xuất cho 50 trường hợp, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Cùng với đó, LĐLĐ còn hỗ trợ 5 trường hợp (mỗi trường hợp 20 triệu đồng) làm nhà "Mái ấm công đoàn", đảm bảo "3 cứng", quy mô từ 50m2 đến 80m2.
Ông Nguyễn Đức Ân - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh thông báo: "Chúng tôi vừa hoàn tất hồ sơ cho hai đoàn viên công đoàn là trường hợp chị Đào Thị Liễu nhà ở khu phố VII, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình thuộc Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Thác Bà và anh Nguyễn Quốc Lợi nhà ở thôn 2, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, mỗi người được hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ "Xã hội từ thiện - Tấm lòng vàng" của Tổng LĐLĐ để làm nhà.
9 tháng qua, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 5 nhà "Mái ấm công đoàn" cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 90 triệu đồng; kịp thời thăm hỏi, động viên 47 ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn rủi ro, ốm đau với tổng trị giá trên 28 triệu đồng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Yên Bái hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà cho 10 đoàn viên, góp phần giúp nhiều gia đình ĐVCĐ vơi bớt khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao". Nổi bật trong các hoạt động trợ giúp ĐVCĐ khó khăn là Công đoàn ngành giáo dục, Công đoàn Viên chức tỉnh, LĐLĐ huyện Lục Yên, LĐLĐ huyện Văn Chấn…
Tuy tình hình lao động, việc làm trong những năm gần đây đã từng bước được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu việc làm, ổn định cuộc sống của người lao động. Do vậy, rất cần các cấp, các ngành, của hệ thống LĐLĐ kịp thời phát hiện các trường hợp cần giúp đỡ, chung tay hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ CNVCLĐ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Khánh Linh
Các tin khác
Dự toán thu ngân sách nhà nước sẽ vượt 9% nhưng mức vượt này sẽ dùng để bù kinh phí thực hiện an sinh xã hội, trả nợ…
YBĐT - Trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã có tám đồng chí giữ cương vị Bí thư, đó là: cô Hà Thị Hải Yến (1989 - 1992), cô Nông Thị Bích Hà (1993 - 1996), cô Vũ Thị Kim Châm (1997 - 2001), thầy Nguyễn Quang Hợp (2001 - 2002), cô Nguyễn Anh Đào (2002 - 2004), thầy Nguyễn Ngọc Hà (2004 - 2009), thầy Đỗ Lê Nam (2009 - 2012), cô Nguyễn Thị Sen (từ 2012 đến nay).
YBĐT - Một phần tư thế kỷ đã trôi qua với biết bao biến đổi của thời cuộc, của xã hội và của mỗi đời người. Nhưng trong trái tim những người thầy, cô giáo đã và đang giảng dạy ở đây, cái tên THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã là một phần ký ức không thể nào quên với những kỷ niệm đã, đang và sẽ theo họ suốt cả cuộc đời.