Trường THCS Đông An:

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/10/2014 | 2:36:09 PM

YBĐT - Những năm gần đây, Trường THCS Đông An, huyện Văn Yên đều có học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt giải. Kết quả thi vào THPT và thi học sinh giỏi các môn văn hóa trường luôn xếp tốp 10 trong huyện, riêng năm học 2013 - 2014 đã nằm trong tốp 5.

Cơ sở vật chất đã đáp ứng yêu cầu dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Cơ sở vật chất đã đáp ứng yêu cầu dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những nhiệm vụ công tác quan trọng của các trường phổ thông. Ở Trường THCS Đông An, tuy có những thuận lợi nhất định so với các trường THCS khác nhưng nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám hiệu, nỗ lực của thầy và trò thì công tác này cũng khó đạt kết quả cao. Đông An tuy là xã vùng thấp của Văn Yên nhưng đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Trường THCS Đông An tuy đã đạt chuẩn quốc gia nhưng cơ sở vật chất, nhất là các phòng chức năng còn thiếu, chưa được đầu tư đồng bộ; đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ nhưng lại thiếu đồng bộ về cơ cấu ...

Chính vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ công tác đòi hỏi có sự tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và chính quyền, cha mẹ học sinh. Trong những biện pháp thực hiện, Ban giám hiệu đã chú trọng việc phân loại học sinh ngay đầu mỗi năm học. Thông qua việc khảo sát, đánh giá thực chất học lực học sinh lớp 6, nhà trường đã tuyển chọn những học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên để bồi dưỡng học sinh giỏi.

Bên cạnh đó, tuyển những học sinh giỏi lớp 7, lớp 8 vào đội tuyển trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện năm học trước; phát hiện học sinh lớp 9 và các lớp 6,7,8 vào đội tuyển các môn văn hóa ở các khối lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường, chuẩn bị tốt kiến thức cho các em trong các kỳ ôn bồi dưỡng tập trung tại huyện, thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh. Xác định công tác chỉ đạo về chuyên môn có vai trò quan trọng tới chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường đã giao cho các tổ chuyên môn và mỗi giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi xây dựng kế hoạch, lịch bồi dưỡng cụ thể, phù hợp với yêu cầu.

Khối lớp 8, lớp 9 tập trung bồi dưỡng các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Khối lớp 6, lớp 7 bồi dưỡng các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Giáo viên ngoài dạy bồi dưỡng vào các ngày trong tuần, nhà trường còn chỉ đạo giáo viên kèm cặp học sinh theo trình độ trên lớp giờ chính khóa. Qua kiểm tra, chất lượng hồ sơ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đã nâng lên một bước. Ngoài kế hoạch, giáo án, sổ đầu bài, giáo viên còn chủ động sưu tầm thêm tài liệu, sách nâng cao, bộ đề tham khảo của những năm trước và tài liệu do nhà trường cập nhật để nâng cao kiến thức cho học sinh. Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm dự giờ dạy bồi dưỡng.

Cô giáo Ngô Thị Bích Hải - Hiệu trưởng nhà trường trao đổi thêm: "Nhà trường đã quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt cho từng bộ môn, chủ trì các buổi sinh hoạt, hội thảo chuyên môn, chuyên đề, trong đó, đi sâu vào các chuyên đề nâng cao chất lượng bồi dưỡng mũi nhọn. Các chuyên đề được kiểm tra và đánh giá, xếp loại, sau đó ứng dụng vào thực tiễn".

Bên cạnh chỉ đạo về chuyên môn, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức các buổi họp với cha mẹ học sinh tham gia đội tuyển, có sự tham gia của đại diện chính quyền, Ban đại diện cha mẹ học sinh để phối hợp các biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tự học và học bồi dưỡng. Vì vậy, 5 năm gần đây, nhà trường liên tục có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học 2013 - 2014, Trường THCS Đông An có 19 em được chọn vào đội tuyển cấp huyện, 2 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (1 em đạt giải Ba môn Sinh học, 1 em đạt giải Khuyến khích môn Hóa học).

Kết quả thi vào THPT và thi học sinh giỏi các môn văn hóa, 5 năm qua, Trường luôn xếp hạng trong tốp 10 của huyện, riêng năm học 2013 - 2014 đã được xếp hạng 4. Chất lượng giáo dục phổ thông cũng đạt nhiều kết quả tích cực, như năm học 2013 - 2014 tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 45,2 % (tăng 7,5% so với năm học trước), tỷ lệ học sinh từ học lực trung bình trở lên đạt 98,4% (tăng 0,8% so với năm học trước). Nhà trường tiếp tục có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh; Nhiều năm Trường được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", "Tập thể Lao động xuất sắc".

Q.K

Các tin khác
Nhận viên y tế khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm vắcxin sởi-Rubella. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Y tế vừa thiết lập số điện thoại đường dây nóng nhằm giải đáp những thắc mắc của người dân xung quanh các thông tin về chiến dịch tiêm vắcxin sởi-Rubella.

Cụ Nguyễn Văn Đích (đeo kính) và cụ Nguyễn Văn Dục cùng nhau xem lại kỷ vật một thời không quên.

YBĐT - Khi cả nước đang nô nức mừng đại lễ kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), tôi cũng có cách kỷ niệm của riêng mình đó là tìm gặp những chiến sỹ “vai sắt, chân đồng” trong đoàn quân “trùng trùng như sóng, lớp lớp lưỡi lê sáng ngời” hiên ngang vào tiếp quản Thủ đô năm ấy.

Do tổ chức công đoàn phát huy được vai trò nên công nhân, lao động ở nhiều doanh nghiệp đã được quan tâm trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, hỗ trợ nâng cao đời sống.
Ảnh: Minh Tuấn

YBĐT - Với khoảng 10% đoàn viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong 38.971 đoàn viên ở các đơn vị có tổ chức công đoàn, hàng năm, từ Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm, Quỹ Tấm lòng vàng do LĐLĐ quản lý, Quỹ Vì nữ công nhân, lao động nghèo, Quỹ Xã hội từ thiện - Tấm lòng vàng từ Tổng LĐLĐ…, đã giúp nhiều trường hợp có điều kiện tốt hơn vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn Internet

Dự toán thu ngân sách nhà nước sẽ vượt 9% nhưng mức vượt này sẽ dùng để bù kinh phí thực hiện an sinh xã hội, trả nợ…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục