Chủ động phòng, chống dịch bệnh giao mùa

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/10/2014 | 9:09:01 AM

YBĐT - Thời điểm giao mùa, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh cao, độ ẩm giảm, thời tiết khô hanh, tạo thuận lợi cho các loại vi rút, vi khuẩn gây các bệnh như: cảm lạnh, cúm, viêm đường hô hấp trên hoành hành… Số người mắc các bệnh về cúm, nhiễm khuẩn, viêm họng, viên họng cấp... tăng nhanh, đặc biệt trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

Tình trạng quá tải tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái những ngày gần đây.
Tình trạng quá tải tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái những ngày gần đây.

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, số trẻ nhập viên tăng đột biến. Cuối tháng 8, tại Khoa Nhi, lượng bệnh nhân ổn định từ 50 đến 60 cháu/ngày, số  ra, vào viện một ngày dưới 15 cháu. Nửa đầu tháng 9, số trẻ nhập viện vào Khoa Nhi đã tăng từ 60 - 80 cháu/ngày; lượt ra, vào tăng lên trên 15 cháu/ngày. Từ trung tuần tháng 9 đến nay, số trẻ nhập viện tiếp tục tăng mạnh với lưu lượng khoảng 100 cháu/ngày; lượt ra, vào viện tăng lên trên 20 cháu/ngày.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng khoa Nhi,  cho biết: “Số mắc bệnh chủ yếu là trẻ dưới 3 tuổi. Các cháu nhập viện đông nên phải nằm ghép, gây ra tình trạng quá tải”.

Ngoài việc nằm ghép giường, người nhà bệnh nhân phải kê ghế, mành, chiếu ngồi chật cứng trong phòng cũng như hành lang bệnh viện. Các cháu vào viện thường có biểu hiện sốt cao, ho, cảm do nhiễm lạnh. Nhiều cháu, sốt cao lên đến 39 - 400C. Qua kiểm tra, các cháu chủ yếu bị nhiễm cảm lạnh, các bệnh do vi rút, vi khuẩn dẫn đến viêm đường hô hấp trên như: viêm họng, viêm a-mi-đan, viêm họng cấp... Nhiều cháu nhỏ khi vào bệnh viện đã có những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm thanh phế quản do bố mẹ không đưa đến cơ sở y tế kiểm tra khi xuất hiện các triệu chứng hoặc gia đình ở xa bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Chấn, số trẻ nhập viện khi thời tiết giao mùa cũng tăng cao so với các tháng trước. Vào tháng 8, số trẻ nhập viện vào Khoa Nhi là 36 cháu, đến tháng 9, con số này tăng lên 44 trẻ và từ đầu tháng 10 đến nay, Khoa Nhi tiếp tục có 15 cháu điều trị. Bác sỹ Nguyễn Thị Hậu - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Chấn cho biết: “Hầu như năm nào, vào thời điểm giao mùa cuối thu sang đông, trẻ nhỏ nhập viện luôn tăng cao. Các cháu nhỏ vào viện đều liên quan đến các bệnh về đường hô hấp, bệnh viêm phổi do nhiễm lạnh và bệnh tiêu chảy. Bệnh viện, đặc biệt là Khoa Nhi đã chuẩn bị giường bệnh, đội ngũ y, bác sỹ túc trực và cơ số thuốc men phục vụ bệnh nhân”.

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, cũng chung tình trạng này. Trong tháng 8, 241 trẻ điều trị tại Khoa Nhi, tháng 9 tăng lên 338 cháu. Từ đầu tháng 10 đến nay, số  nhập viện là 75 cháu. Bác sỹ Nguyễn Thị Hà - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ cho biết: “Những ngày đầu tháng 10, lưu lượng trẻ điều trị tại Khoa trên dưới 60 cháu/ngày với các bệnh thường gặp là viêm phổi, viêm tiểu phế quản và bệnh tiêu chảy... Số lượng trẻ nhập viện ngày một tăng, đã gây quá tải. Khoa có 32 giường, chúng tôi phải kê thêm giường cho các cháu mới sinh, nên hiện có 42 giường”.

Những thay đổi bất thường của thời tiết, đặc biệt, thời điểm giao mùa, dịch bệnh cũng có những thay đổi và tiềm ẩn nguy cơ gây các bệnh nguy hiểm. Đặc biệt, các loại virus khi gặp các môi trường thuận lợi sẽ biến chứng từ thể này sang thể khác với mức độ nguy hiểm cao. Đơn cử: các cháu nhỏ bị cảm lạnh, cúm, viêm đường hô hấp trên... kèm theo biểu hiện sốt cao, viêm nhiễm kéo dài… gia đình cần đưa ngay đến các cơ sở y tế. Ngoài ra, hiện nay, nhiều loại vi rút gây nguy hiểm cao nếu như không được phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ gây các biến chứng như: nhóm Corona vi rút, Rhino vi rút, Influenza vi rút, Para Influenza vi rút…

Ngoài bệnh cúm, viêm đường hô hấp, các dịch bệnh khác thường xuất hiện tại thời điểm giao mùa giữa thu chuyển đông như thủy đậu, đau dạ dày, tiêu chảy, Rubella, bệnh dại, tay chân miệng, tăng huyết áp… Theo số liệu báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, đến hết ngày  3/10/2014, toàn tỉnh có 9.277 ca mắc cúm, 2.350 ca tiêu chảy, 137 ca quai bị, 6.269 ca Adeno (đau mắt đỏ), 829 ca thủy đậu, 981 ca sốt phát ban nghi sởi, 248 ca lỵ, 3.919 trường hợp phơi nhiễm dại, 506 ca tay chân miệng…

Tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, ngành y tế Yên Bái sẽ tiếp tục củng cố hoạt động của hệ thống giám sát từ y tế thôn, bản, xã, phường đến huyện, tỉnh; sử dụng phần mềm giám sát trong quản lý báo cáo các bệnh truyền nhiễm; giám sát các loại dịch bệnh nguy hiểm; tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống dịch bệnh mùa đông - xuân cho cộng đồng và trong các trường học; tiêm vắc xin phòng bệnh, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, hóa chất, thuốc chống dịch, củng cố đội cơ động chống dịch… Bên cạnh đó, mỗi người dân cần ý thức phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng, thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sạch sẽ, khi bị bệnh, cần đến khám và điều trị theo chỉ định của bác sỹ.

Trần Ngọc

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng đối với các trường hợp cặp vợ chồng hiếm muộn, không thể có con, quan điểm của ngành y tế là phải cố gắng hết sức, chỉ khi nào không thể nào chữa trị giúp có con ngay trên chính cơ thể người mẹ thì mới nghĩ đến phương án mang thai hộ.

Chính phủ sẽ quy định chặt chẽ hơn nữa về các vấn đề liên quan đến đào tạo cao đẳng, đại học hệ cử tuyển như quy trình xác định chỉ tiêu, đối tượng được học cử tuyển...

YBĐT - Ngày 13/10, Trung tướng Dương Đức Hòa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2, cùng đoàn công tác của Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái và cấp ủy, chính quyền huyện Trạm Tấu đã kiểm tra thực tế, quyết định điều chỉnh thiết kế xử lý sạt lở đất tại khu vực doanh trại của Ban CHQS huyện.

YBĐT - Ngày 14 tháng 10 hằng năm đã được lựa chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới. Đây là ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn trên toàn cầu. Mỗi năm, ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu thế giới là ISO, IEC, ITU đều thống nhất đưa ra một thông điệp với những chủ đề khác nhau cho Ngày Tiêu chuẩn Thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục