Đảng bộ Trại tạm giam Công an tỉnh: Giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/6/2015 | 11:09:36 AM

YênBái - YBĐT - Đảng bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh Yên Bái có 66 đảng viên, sinh hoạt ở 3 chi bộ gồm: Tham mưu - Hậu cần; Cảnh sát bảo vệ và Quản chế. Với nhiệm vụ quản lý tạm giữ, tạm giam và giáo dục cải tạo phạm nhân, những năm qua, đơn vị không để người tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn, tự sát, thông cung, phạm tội mới... đáp ứng tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử theo pháp luật.

Cán bộ quản giáo, quản lý phạm nhân đang chấp hành án cải tạo.
Cán bộ quản giáo, quản lý phạm nhân đang chấp hành án cải tạo.

Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hàng năm, Đảng bộ đã tập trung triển khai tốt việc học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của ngành tới 100% cán bộ, đảng viên. Nhiều nội dung trọng tâm như: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 48/CT của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, gắn với thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”. Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới trong sinh hoạt, xây dựng quy chế làm việc, thực hiện việc phê bình, tự phê bình và chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định.

Cùng với tăng cường tuyên truyền chính trị, tư tưởng, Đảng bộ đã chú trọng chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ. Từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận giam giữ 2.979 lượt người bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án; tha 683 trường hợp, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng chí Phạm Duy Thịnh - Bí thư Đảng bộ, Giám thị Trại Tạm giam cho biết: “Những năm gần đây, số lượng phạm nhân tiếp nhận hàng năm có chiều hướng tăng cả về đối tượng và hành vi phạm tội. Cụ thể, năm 2013, tiếp nhận 688 đối tượng; năm 2014, 956 đối tượng và 5 tháng đầu năm, 250 đối tượng. Để tăng cường quản lý phạm nhân, Trại đã thực hiện đúng quy trình về công tác tiếp công dân, phân loại quản lý và giam giữ; quy định thời gian và chế độ làm việc của cán bộ quản giáo; xây dựng quy định công tác kiểm soát an ninh trại giam, quy trình công tác quản lý giam giữ, cải tạo phạm nhân...

 Do làm tốt công tác này nên nhiều năm liền, Trại không để xảy ra việc phạm nhân chết trong quá trình giam giữ, cải tạo hoặc để xảy ra tập kích, đánh tháo can phạm nhân và gây rối trong buồng giam, trại giam luôn thực hiện nghiêm “4 chống” (chống trốn, chống thông cung, chống tự sát và chống phạm tội mới)”.

Đồng chí Nguyễn Minh Thư - Phó giám thị Trại cho biết thêm: “Là người đã 17 năm công tác tại đây, tôi thấy, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trẻ của Trại hiện nay rất năng động, chịu khó học hỏi, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ của Ban Giám thị đề ra. Hàng năm, đơn vị đã lựa chọn và đề nghị xét kết nạp trung bình từ 5 đến 7 đồng chí đảng viên mới. Do thực hiện tốt nội quy, quy định của đơn vị nên nhiều năm liền, Trại không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật”.

Hiện nay, do tính chất phạm tội ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp nên việc quản lý giam giữ rất nặng nề đối với bộ phận trực tiếp quản lý. Đơn vị đã thực hiện tốt từ công tác tiếp nhận, giam giữ can phạm phục vụ điều tra, truy tố. Việc quản lý giam giữ phải thực hiện đầy đủ chế độ “4 biết” (biết mặt, biết tên, biết lai lịch, tội trạng và biết diễn biến tư tưởng); thường xuyên giám sát nơi ăn, ở của can phạm, không để lọt vật cấm vào buồng giam giữ và thực hiện việc trích xuất khi làm việc theo yêu cầu của điều tra viên, viện kiểm sát, luật sư; phối hợp với bộ phận y tế và nhà ăn để chăm sóc sức khỏe cho can phạm đúng theo quy định.

Trong 5 năm qua, Trại đã khám, cấp thuốc điều trị cho 14.568 lượt can phạm nhân, điều trị tại bệnh xá 99 lượt bệnh nhân, chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 79 bệnh nhân với trị giá tiền thuốc gần 400 triệu đồng; phối hợp với lực lượng cảnh sát bảo vệ để chống lọt thông tin ra ngoài, kiểm soát chặt chẽ hàng, quà tiếp tế, bắt buộc các gia đình và người thân mua quà tiếp tế tại điểm bán hàng theo quy định của Trại, không để xảy ra việc thẩm lậu các chất ma túy, các chất kích thích cháy nổ vào trại giam. Các phạm nhân trong quá trình cải tạo còn được cán bộ quản giáo hướng nghiệp, dạy nghề và trợ giúp pháp lý... Vì vậy, hết thời gian cải tạo trở về với cuộc sống gia đình, xã hội, mọi người có thể tạo việc làm, phát triển kinh tế, trở thành những công dân tốt.

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ tiếp tục phát huy tốt phẩm chất người chiến sỹ công an vì nhân dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thạch Phong

Các tin khác

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các bộ ngành đã đi bộ và kêu gọi người dân cùng chung tay hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá.

Chào cờ, hát Quốc ca là nghi lễ thiêng liêng, là tiếng lòng, là nhịp đập của con tim yêu Tổ quốc.

Từ hôm nay 1-6, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của TP Hà Nội tiến hành nghi thức chào cờ thường xuyên, nghiêm túc thực hiện theo Công văn số 2240-CV/BTGTU, ngày 22-5-2015 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nghi lễ chào cờ trong sinh hoạt tập thể, tổ chức các hội nghị và sự kiện quan trọng.

YBĐT - Chung tay nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh, những số phận thiệt thòi vươn lên không chỉ thể hiện giá trị nhân văn truyền thống của dân tộc Việt Nam, mà còn là trách nhiệm giữa con người với con người trong mỗi chúng ta, để các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn – những số phận cần sự chở che, yêu thương của toàn xã hội có thêm động lực và những điều kiện tốt để hòa nhập cộng đồng và phát triển toàn diện...

YBĐT - Giải báo chí quốc gia lần thứ IX - năm 2014 gồm 12 loại giải cho các thể loại báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử. Qua tuyển chọn, dự vòng sơ khảo có 1.462 tác phẩm của 136 đơn vị, cá nhân thuộc 55 liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc và 62 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 cá nhân, tác giả gửi ảnh báo chí tham dự theo quy định của Hội đồng Giải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục