Tăng cường quản lý hành nghề y tế tư nhân

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/10/2015 | 9:52:18 AM

YênBái - YBĐT - Những năm gần đây, trước yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng tăng cao, Nhà nước đã có nhiều chính sách mới nhằm hỗ trợ phát triển y tế tư nhân song hành cùng với y tế công, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, giảm tải cho các bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh ngày càng cao hiện nay.

Phòng khám Đa khoa Y cao Hồng Đức sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại trong xét nghiệm.
Phòng khám Đa khoa Y cao Hồng Đức sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại trong xét nghiệm.

Để tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, những năm qua, ngành y tế Yên Bái đã chú trọng công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc và đặc biệt là công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế cả 3 cấp gồm: tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã. Với một hệ thống y tế khá hoàn chỉnh hiện nay gồm 17 đơn vị tuyến tỉnh; 9 trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố; 8 bệnh viện đa khoa và 180 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Để thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển y tế tư nhân, song hành cùng y tế công nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với các cơ sở khám, chữa bệnh y tế tư nhân theo các quy định của pháp luật.

Chỉ tính riêng 2 năm 2014 và 9 tháng năm 2015 toàn tỉnh có thêm 24 cơ sở xin cấp phép hoạt động, nâng số cơ sở được cấp giấy phép toàn tỉnh lên 147 cơ sở. Trong đó 1 bệnh viện đa khoa tư nhân; 7 phòng khám đa khoa tư nhân; 2 phòng khám ngoại khoa; 22 phòng khám nội tổng hợp; 22 phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ; 8 phòng khám nhi; 26 phòng khám y học cổ truyền… Số địa phương có phòng khám y tế tư nhân lớn gồm: thành phố Yên Bái 70 phòng; thị xã Nghĩa Lộ 18 phòng; huyện Văn Yên 14 phòng; Lục Yên 13 phòng và huyện Yên Bình 12 phòng… 

Nhìn chung, các cơ sở hành nghề y tư nhân đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về hồ sơ pháp lý, các quy định chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực hoạt động, đảm bảo hành nghề đúng phạm vi được cấp phép. Qua các đợt kiểm tra hàng năm, không phát hiện những sai phạm nghiêm trọng trong thực hiện các quy chế chuyên môn như: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi được cấp phép; hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; bán thuốc cho người bệnh khi khám, chữa bệnh (trừ cơ sở khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền).

Ông Mai Long Sơn - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Yên Bái cho biết: “Hàng năm, Phòng thường xuyên phối hợp với các phòng chức năng tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với hoạt động hành nghề y tư nhân, đồng thời kiên quyết xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo luật định, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Qua công tác thanh tra, kiểm tra thì ngoài những ưu điểm thì các cơ sở vẫn còn nhiều tồn tại như: không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh; không đeo biển tên khi hành nghề; không đảm bảo các điều kiện nhân lực trong quá trình hoạt động; niêm yết dịch vụ chưa đầy đủ. Có cả trường hợp người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt khi cơ sở hoạt động; vi phạm quy chế chuyên môn về cơ số thuốc cấp cứu, thuốc chống sốc… Các cơ sở vi phạm đều được nhắc nhở chấn chỉnh kịp thời, yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại.”

Để nắm tình hoạt động của các phòng khám y tế tư nhân, chúng tôi đến Phòng khám Đa khoa y cao Hồng Đức, có trụ sở tại tổ 40 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Ông Ma Doãn Dương - Giám đốc Phòng khám cho biết: “Phòng khám được cấp phép hoạt động từ tháng 6/2007 với lĩnh vực hoạt động khám chuyên khoa nội, chuyên khoa ngoại và răng, hàm, mặt. Hiện nay, Phòng khám có 50 cán bộ y, bác sỹ, trong đó 9 bác sỹ và 1 dược sỹ đại học còn lại là cán bộ điều dưỡng và y sỹ đa khoa. Với ngành nghề đăng ký hoạt động, Phòng khám đã trang bị nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại như: máy siêu âm 4 mầu, máy X-Quang, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch, máy nội soi tiêu hóa ống mềm... Năm 2013 cơ sở đã tiến hành ký kết với cơ quan Bảo hiểm xã hội, đăng ký tham gia khám bảo hiểm y tế và có 1.700 người đăng ký khám tại phòng khám…”.

Tìm hiểu những lĩnh vực hành nghề theo giấy phép hoạt động, chúng tôi thấy đây là cơ sở chấp hành khá tốt các nội quy, quy định của một cơ sở y tế tư nhân như: niêm yết đầy đủ giá dịch vụ; người hành nghề đeo biển hiệu; sổ ghi chép hàng ngày đầy đủ; sắp xếp trang thiết bị khá ngăn nắp... Về tinh thần thái độ phục vụ của ngũ y, bác sỹ ở đây, bà Nguyễn Thị Chiến 66 tuổi, trú tại thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết: “Tôi bị đau lưng, đã nhiều lần đến khám tại đây, tôi thấy các y, bác sỹ ở đây rất niềm nở, nhiệt tình chu đáo, kiểm tra rất kỹ, hướng dẫn điều trị cụ thể, bản thân yên tâm hơn trong quá trình điều trị”. Còn anh Hoàng Xuân Dục, 46 tuổi trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Tôi bị đau cột sống, được một số bạn bè giới thiệu, đây lần đầu tiên tôi đến khám, tôi thấy trang bị máy móc khá hiện đại, giá khám dịch vụ hợp lý với túi tiền của người dân, mọi hướng dẫn đều nhiệt tình chu đáo…”.

Một điều khẳng định rằng, công tác hành nghề y tư nhân những năm gần đây đã có những đóng góp nhất định trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, giúp người bệnh tiếp cận các dịch vụ y tế tốt hơn, góp phần giảm tải cho các bệnh viện. Bên cạnh những ưu điểm trong hành nghề y tế tư nhân, thời gian tới, ngành y tế Yên Bái tiếp tục tăng cường phối kết hợp với các địa phương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề y tế tư nhân, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của người dân khi tham gia loại dịch vụ này.

Thái Hưng

Các tin khác
Thứ trưởng Bùi Văn Ga trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến công tác tuyển sinh, chất lượng các trường ĐH, CĐ.

Tại cuộc họp báo quý III của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, năm tới, Bộ vẫn giữ ổn định chỉ tiêu tuyển sinh và cấu trúc lại các trường  đại học-cao đẳng (ĐH, CĐ) để nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời, sửa đổi lại Thông tư 57 về xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

YBĐT- Vừa qua, UBND huyện Lục Yên phối hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới tổ chức Hội thảo lập kế hoạch thực hiện Dự án nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân tộc huyện Lục Yên.

YBĐT - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được coi là ngày lễ đối với nhiều gia đình. Có mặt tại các cửa hàng hoa và quà tặng dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhộn nhịp mua bán của các đấng mày râu để tìm ra món quà tặng ưng ý cho người phụ nữ của họ. Chỉ đơn giản là một bông hoa hay một bữa cơm tự tay nấu cũng đều là những món quà hết sức có ý nghĩa trong ngày này. Phóng viên YBĐT đã kịp ghi lại những hình ảnh đáng nhớ trong ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay.

Ông Toản chăm sóc nương chè - nguồn thu chính của gia đình ông.

YBĐT - Bỗng dưng bất trắc cuộc sống bất ngờ ập tới, đối diện, đương đầu và vượt qua thế nào tùy vào mỗi người. Tôi cảm phục nghị lực mạnh mẽ ở một con người bình thường, hết sức bình thường và câu chuyện đời bất ngờ khốn khó của ông. Ông là Phan Đức Toản, ở khu 6, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Văn Chấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục