Điểm sáng trong phong trào Hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/3/2016 | 4:06:21 PM

YBĐT - Những năm qua, phong trào hoạt động của phụ nữ huyện Văn Yên có nhiều khởi sắc, được đánh giá là đơn vị xuất sắc, nhiều năm liền được các cấp, các ngành khen thưởn: năm 2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Văn Yên được tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, năm 2015 được nhận Bằng khen đơn vị xuất sắc của Hội LHPN tỉnh.

Mô hình chăn nuôi lợn của hội viên phụ nữ xã Đại Phác (Văn Yên).
Mô hình chăn nuôi lợn của hội viên phụ nữ xã Đại Phác (Văn Yên).

Để thu hút đông đảo phụ nữ tham gia và thúc đẩy phong trào hoạt động, Hội LHPN huyện luôn chú trọng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, triển khai có hiệu quả 6 nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội phát động. Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục, hàng năm các cấp hội trong huyện đã vận động thu hút hàng ngàn lượt phụ nữ tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội dung chuyên đề công tác Hội.

Ngoài hình thức học tập sinh hoạt chính trị, Hội còn tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú như: mít tinh, tọa đàm, hội thi kiến thức phụ nữ, thi cán bộ hội giỏi, cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước và giáo dục truyền thống phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, từng bước hoàn thiện chức năng của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo được triển khai trong toàn huyện đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hội đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho hội viên nghèo vay vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Hiện nay, tổng số vốn Hội đang quản lý là trên 114 tỷ đồng, giải quyết cho 5.738 phụ nữ vay đầu tư sản xuất, chăn nuôi.

Các cơ sở hội thành lập 54 nhóm sinh kế, nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Hội LHPN các xã:  Yên Thái, Yên Hưng, Hoàng Thắng, Viễn Sơn, Đại Sơn, Đại Phác… đã xuất hiện nhiều mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Điểm nổi bật trong phong trào hoạt động của Hội LHPN huyện Văn Yên những năm gần đây là triển khai xây dựng “Mái ấm tình thương”, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng các mô hình câu lạc bộ.

Năm 2015, Hội đã hỗ trợ 3 gia đình hội viên nghèo tại các xã: Phong Dụ Thượng, An Bình, Tân Hợp làm 3 nhà “Mái ấm tình thương” và 2 nhà “Đại đoàn kết” với tổng số tiền 130 triệu đồng. Thực hiện chủ trương của Đảng, của tổ chức Hội, Hội LHPN huyện đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm.

Qua học tập, chị em có ý thức phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống, cũng như thực hành tiết kiệm cho gia đình và dành một phần tiết kiệm giúp đỡ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt ở địa phương; xây dựng 120 nhóm tiết kiệm ở 86 chi hội với số tiền 1,7 tỷ đồng để giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngoài việc tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhằm đổi mới nội dung phương thức hoạt động và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp thu hút hội viên, Hội LHPN huyện Văn Yên đã xây dựng mô hình các câu lạc bộ: “Phụ nữ với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Phòng chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ với công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”, “Phụ nữ với công tác an toàn giao thông” thu hút hàng trăm hội viên tham gia.

Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, các cấp Hội trong toàn huyện còn phối hợp với các ngành bồi dưỡng kiến thức về chủ trương chính sách pháp luật cho cán bộ nữ để chị em có khả năng nghiên cứu, đề xuất với Đảng, chính quyền những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, trực tiếp hoà giải các vụ mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở.

Bằng những hoạt động phong phú sáng tạo, Hội LHPN huyện Văn Yên đã  góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ, nhất là lĩnh vực hỗ trợ vốn tạo việc làm, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng “Mái ấm tình thương”, xây dựng các mô hình câu lạc bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc, khơi dậy và phát huy giá trị văn hoá, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, đóng góp tích cực trong việc thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.

 Kim Tiến

Các tin khác
Đoàn viên Phạm Văn Hoàng (thứ 2 trái sang) ở tổ 7, thị trấn Nông trường Trần Phú hướng dẫn cách ghép cây cam giống trên gốc cây bưởi.

YBĐT- Đoàn viên Phạm Văn Hoàng - tổ dân phố 7, thị trấn Nông trường Trần Phú hiện đang là chủ một trang trại rộng hơn 8 ha với hàng nghìn gốc cam, trong đó hơn 2 ha đang cho thu hoạch.

Ảnh minh họa.

Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBDT điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.

YBĐT - Nhân kỷ niệm 106 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 8/3, cơ quan Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt tọa đàm “Phụ nữ với TPP - cơ hội và thách thức”.

Các đồng chí lãnh đạo gặp gỡ đại biểu nữ về dự Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

YBĐT- Nhân kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910 – 2016), 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục