Huấn luyện dân quân, tự vệ tại thành phố Yên Bái: Cơ bản, thiết thực, chất lượng

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/8/2016 | 9:35:46 AM

YBĐT - Thành phố Yên Bái có 80 đầu mối cơ sở dân quân, tự vệ (DQTV), chiếm trên 1/4 số lượng cơ sở DQTV trong toàn tỉnh.

Lực lượng tự vệ Công ty cổ phần Cao su Yên Bái huấn luyện kỹ thuật bắn súng.
Lực lượng tự vệ Công ty cổ phần Cao su Yên Bái huấn luyện kỹ thuật bắn súng.

 Ông Bùi Văn Bân - Phó Tổng giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty cổ phần Cao su Yên Bái cho biết: “Với đặc thù nghề nghiệp sản xuất cây công nghiệp, cán bộ, chiến sỹ tự vệ của Công ty là công nhân trực tiếp lao động ở các huyện Văn Chấn, huyện Văn Yên. Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, Ban CHQS Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy và Ban Giám đốc Công ty về củng cố xây dựng lực lượng tự vệ phù hợp, có chất lượng tốt và biên chế thành 3 bộ phận: bộ phận tự vệ cơ quan, bộ phận tự vệ tại 2 huyện; đồng thời, đề xuất chương trình, thời gian cụ thể và triệu tập 100% quân số tự vệ ở các địa bàn về tham gia huấn luyện. Quá trình tổ chức huấn luyện bảo đảm đúng, đủ nội dung theo chương trình, chú trọng vào những nội dung khó, nội dung yếu để tập trung bồi dưỡng, hướng dẫn cho chiến sỹ thuần thục các yếu lĩnh động tác. Bên cạnh đó, Công ty bảo đảm tốt chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và quyền lợi cho người lao động khi tham gia huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác để cán bộ, chiến sỹ tự vệ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Không chỉ ở Công ty cổ phần Cao su Yên Bái mà 80 đầu mối cơ sở DQTV đều thực hiện tốt công tác rà soát, củng cố, xây dựng lực lượng trước khi bước vào huấn luyện năm 2016, bảo đảm có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, tiến hành làm tốt mọi công tác chuẩn bị phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Các đơn vị đã tổ chức giáo dục nâng cao kiến thức lý luận chính trị, huấn luyện quân sự theo đúng chương trình quy định; trong đó, xác định những nội dung yếu để tập trung khắc phục, điều chỉnh. Các đơn vị dân quân tập trung vào nội dung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật. Các đơn vị tự vệ tập trung huấn luyện nội dung điều lệnh đội ngũ và kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bảo đảm nắm vững tính năng của vũ khí trang bị và yếu lĩnh động tác trong thực hành bài bắn, bảo đảm đạt kết quả tốt.

Thượng tá Phạm Văn Huấn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Yên Bái cho biết: “Với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, khắc phục cho được những khâu yếu, mặt yếu trong công tác huấn luyện năm 2015; thực hiện tốt chủ trương tiếp tục đổi mới phương pháp, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2016. Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã xây dựng Nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế địa phương; tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao trình độ và thống nhất phương pháp huấn luyện cho 425 cán bộ DQTV; tập trung bồi dưỡng những điểm mới, những nội dung quan trọng; hướng dẫn cơ sở xây dựng hệ thống kế hoạch, hệ thống giáo án, bài giảng bảo đảm thống nhất, đúng quy định, sát với yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế; hướng dẫn các cơ sở củng cố, xây dựng lực lượng DQTV bảo đảm đúng luật; làm tốt công tác chuẩn bị về giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường bãi tập; tổ chức huấn luyện điểm dân quân xã Âu Lâu và tự vệ Sở Giáo dục và Đào tạo để rút kinh nghiệm và có những giải pháp cụ thể chỉ đạo huấn luyện rộng rãi cho lực lượng DQTV thành phố, bảo đảm tính thống nhất, sát với thực tế nhiệm vụ của các địa phương cơ sở và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; đặc biệt, duy trì huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật cụm tự vệ bảo đảm quân số, tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện cho các đơn vị học tập và phấn đấu thi đua đạt kết quả cao nhất.

Bằng những biện pháp cụ thể và hiệu quả; đặc biệt là nghiêm túc, khắc phục những tồn tại, hạn chế; nội dung huấn luyện, diễn tập có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, đến ngày 31/7/2016, 100% cơ sở DQTV của thành phố Yên Bái đã hoàn thành chương trình huấn luyện DQTV năm 2016 với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi. Quá trình huấn luyện, diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Thanh Năm

Các tin khác

YBĐT - Với sự nhiệt tình, chu đáo của các giảng viên, sự thích thú và tích cực của trẻ, chỉ một thời gian ngắn, 100% các em đều thành thạo kỹ năng bơi trườn sấp, một số em còn thể hiện rõ năng khiếu bơi lội. Niềm vui lớn nhất càng thể hiện rõ với các bậc phụ huynh.

Cán bộ Phòng Dân tộc huyện kiểm tra thẻ BHYT cấp cho đối tượng người dân tộc thiểu số. Ảnh MQ

YBĐT - Đến hết tháng 6 năm 2016, huyện Lục Yên đã cấp 108.738 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt 96,5% dân số, vượt 1,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Nguồn vốn Chương trình 135 đầu tư làm đường giao thông tại xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải).

YBĐT - 6 tháng đầu năm, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc với tổng kinh phí 188 tỷ 270 triệu đồng.

Từ 1/8 các trường đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển. Đáng nói là, nhiều trường ĐH tốp đầu bất ngờ đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển chỉ bằng điểm sàn. Phải chăng các trường chạy theo số lượng, buông chất lượng?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục