Cựu chiến binh xã Mậu Đông thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/12/2016 | 9:35:41 AM

YBĐT - Hiện xã có 3 doanh nghiệp, 7 trang trại, 2 cơ sở chế biến nông lâm sản và 4 cơ sở sản xuất kinh doanh tổng hợp… do hội viên Hội Cựu chiến binh làm chủ.

Hội viên Hội CCB xã Mậu Đông trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế.
Hội viên Hội CCB xã Mậu Đông trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Hội là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên qua các buổi sinh hoạt về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội.

Qua học tập, hội viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt là chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, tham gia các hoạt động góp phần ổn định tình hình chính trị địa phương. Với ý chí quyết tâm “CCB không cam chịu đói nghèo”, hội viên đã chủ động đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi.

Hàng năm, cùng với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân đưa các giống lúa lai, lúa thuần vào gieo cấy ở 90 ha ruộng nước 2 vụ/năm, trồng trên 100 ha ngô, 500 ha sắn và 70 ha rau màu các loại…

Đồng chí Phạm Văn Hưng - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Hội có 296 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội. Để từng bước nâng cao đời sống hội viên, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho 122 hộ hội viên vay vốn với số tiền trên 2,9 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Thực hiện Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, từ năm 2011 đến nay, Hội đã huy động hội viên tham gia gần 2.000 ngày công giúp 12 gia đình hội viên nghèo xóa nhà dột nát".

Được biết, các chi hội thôn: 2, 3, 8, 11, 12… còn cho hội viên nghèo vay tiền quỹ chi hội không tính lãi, tạo việc làm cho 43 con em hội viên. Hội còn tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa như: ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Nạn nhân chất độc da cam”, Quỹ “Khuyến học”… gần 10 triệu đồng/năm. Nhiều hoạt động tình nghĩa khác như: thăm hỏi, động viên nhau khi ốm đau, hoạn nạn, giúp nhau ngày công, cây, con giống, góp phần thắt chặt tình đồng chí, đồng đội.

Phong trào CCB làm kinh tế giỏi ở Mậu Đông, đã thu hút được đông đảo hội viên nhiệt tình tham gia hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả, hiện xã có 3 doanh nghiệp, 7 trang trại, 2 cơ sở chế biến nông lâm sản và 4 cơ sở sản xuất kinh doanh tổng hợp… do hội viên Hội CCB làm chủ, thường xuyên tạo việc làm cho trên 100 lao động với thu nhập trung bình 5 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo của xã chỉ còn trên 10%, tỷ lệ khá, giàu chiếm trên 40%. Phần lớn các hộ khá, giàu đã xây dựng nhà kiên cố khang trang với nhiều tiện nghi sinh hoạt đắt tiền.

Điển hình như gia đình hội viên Vi Văn Đạt, Chi hội thôn 3, với 15 ha keo lai, bồ đề, quế, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; hội viên Lê Quang Khải, Chi hội thôn 8, sản xuất viên phân nén dúi sâu, trồng rừng, chăn nuôi, thu nhập gần 200 triệu đồng/năm; hội viên Nguyễn Văn Mừng, Chi hội thôn 2, trồng rừng, chăn nuôi trâu, bò, thu nhập 150 triệu đồng/năm…

Qua kết quả bình xét 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội với các chi hội cơ sở, hàng năm có 95% chi hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trên 90% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB xã Mậu Đông những năm tới là tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các phòng trào thi đua của Hội cấp trên và địa phương phát động, đưa phong trào của Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Thái Hưng

Các tin khác
Các đoàn viên nữ tham gia giải cầu lông chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do Công đoàn Công ty tổ chức.

YBĐT - Từ các phong trào thi đua được triển khai sáng tạo và hiệu quả, đã góp phần để Công ty Xổ số kiến thiết Yên Bái tạo đột phá trong sản xuất, kinh doanh.

CCB huyện Văn Yên thăm mô hình phát triển cây ăn quả của gia đình hội viên Triệu Đình Khỏe ở thôn Khe Hỏa, xã Tân Hợp.

YBĐT - Từ đầu năm đến nay, hội viên cựu chiến binh Yên Bái đã huy động được trên 52.000 ngày công tham gia tu sửa, bảo dưỡng 180 km đường giao thông nông thôn; 127 km kênh mương nội đồng, 6 chiếc cầu, cống nông thôn; 5 trạm y tế xã; 12 phòng học; 7 nhà văn hóa cộng đồng.

YBĐT - Đến nay, toàn tỉnh có 990 đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức đạt 98,8%, vượt 3,8% so kế hoạch năm.

Hiện trường đám cháy

YBĐT- Ông Phạm Văn Chinh - Chủ tịch UBND xã An Phú, huyện Lục Yên xác nhận, vào hồi 17h30 ngày 4/12, tại thôn Cao Khánh, xã An Phú đã xảy ra vụ cháy nhà do chập điện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục