12.000 người ra khỏi biên chế

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/12/2016 | 2:41:34 PM

Trong năm 2016, các bộ ngành, địa phương trên cả nước đã thực hiện việc tinh giản biên chế 11.915 người, trong đó có gần 10.400 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

Bộ Nội vụ cho rằng việc giải quyết tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân.
Bộ Nội vụ cho rằng việc giải quyết tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân.

Những số liệu này được Bộ Nội vụ cho biết tại Hội nghị trực tuyến ngành nội vụ cả nước diễn ra chiều 26/12.

Tính đến ngày 15/12/2016, nhiều bộ ngành, địa phương đề nghị tinh giản biên chế trong cả 3 năm 2015, 2016, 2017 là 21.247 người.

Trong số này, các cơ quan đảng, đoàn thể có 880 người, các cơ quan hành chính 2.643 người, các đơn vị sự nghiệp công lập là 13.694 người, cán bộ công chức cấp xã 3.913 người và doanh nghiệp nhà nước 117 người.

Một số bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt việc tinh giản biên chế là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam, Nghệ An, Cà Mau, Hà Giang, Hải Phòng…

Cũng theo Bộ Nội vụ, đến nay, Bộ đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của cải cách chế độ công vụ, công chức; việc xây dựng vị trí việc làm và hệ thống tiêu chuẩn chức danh cơ bản hoàn thành. Chế độ đánh giá, phân loại công chức, viên chức hằng năm tiếp tục được hoàn thiện cùng với đổi mới phương thức tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; có quy định cụ thể về chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng đánh giá, việc thực hiện tinh giản biên chế chưa theo đúng mục tiêu, trình tự quy định; việc giải quyết tinh giản biên chế mới chỉ dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, chưa thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu và căn cứ vào đánh giá phân lọai công chức, viên chức.

Còn tình trạng công chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa tận tụy, còn thiếu trách nhiệm, có lúc, có nơi còn nhũng nhiễu, tiêu cực. Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và xử lý vi phạm pháp luật chưa nghiêm túc, còn hình thức, chiếu lệ. Kỷ luật hành chính chưa được chấp hành một cách nghiêm túc, kỷ cương hành chính vẫn còn lỏng lẻo; còn tình trạng tuỳ tiện, vô nguyên tắc trong giải quyết công việc ở các cơ quan hành chính.

Hồi cuối tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính, các Hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước năm 2017.

Theo đó, tổng biên chế công chức nhà nước năm 2017 gần 270.000 người, giảm khoảng 4.000 người so với năm trước đó.

Thủ tướng giao Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng số biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho đồng chí Giàng A Câu.

YBĐT - Ngày 27/12, thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về công tác cán bộ, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc tỉnh Yên Bái đối với đồng chí Giàng A Câu - Phó trưởng ban, phụ trách Ban Dân tộc tỉnh. 

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh -  ông Nguyễn Quốc Tuấn trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

YBĐT - Ngày 27/12, Hội Đông y tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tranh thủ thời gian rỗi, bà Đỗ Thị Lý chăm sóc vườn rau của gia đình.

YBĐT - Thay vì suy nghĩ nghỉ hưu là nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, giờ đây, nhiều người sau khi nghỉ hưu thấy sức khỏe còn tốt vẫn tìm cho mình những công việc làm thêm phù hợp với sở trường. Điều này không chỉ đem lại nguồn thu nhập cho gia đình mà còn mang đến niềm vui, giúp tuổi già sống vui, sống khỏe, làm gương cho con cháu.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga.

Trước dư luận ý kiến về việc bỏ điểm sàn đại học sẽ kéo theo chất lượng kém, Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) Bùi Văn Ga cho biết, điểm sàn mặc nhiên hoàn toàn không có ý nghĩa đối với những trường, ngành có uy tín và tính cạnh tranh cao và những trường đã được kiểm định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục