Những người lính trên trận tuyến mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/3/2017 | 1:47:50 PM

YBĐT - Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những phong trào thiết thực và ý nghĩa đang được Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Văn Chấn quan tâm đẩy mạnh.

Hội CCB huyện Văn Chấn hiện có 6.215 hội viên, 343 chi hội trực thuộc 35 cơ sở hội. Nhiệm kỳ qua, phong trào CCB thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo được các cấp hội và hội viên hưởng ứng tích cực. Các cấp hội đã có những biện pháp cụ thể tập trung chỉ đạo hội viên đa dạng hóa các hình thức phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

Đồng chí Hà Minh Tiến -  Chủ tịch Hội CCB huyện Văn Chấn cho biết: “Thực hiện các nghị quyết, kế hoạch các cấp về chăm lo đời sống hội viên và tổ chức động viên CCB tham gia phát triển kinh tế, các cấp hội dựa trên lợi thế của từng địa phương khuyến khích gia đình hội viên phát huy thế mạnh để phát triển cây trồng, chăn nuôi, sử dụng triệt để những diện tích đất trống, không để tình trạng đất bị hoang hóa. Vận động các hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện các mô hình sản xuất mới”.

Thời gian qua, Hội đứng ra tín chấp để hội viên vay vốn từ nhiều nguồn: Trung ương Hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ phát triển sản xuất. Đặc biệt, chất lượng hoạt động ủy thác, hoạt động của mạng lưới các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) được nâng cao.

Ban quản lý các tổ TK&VV trên địa bàn các xã, thị trấn được phụ trách thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chương trình cho vay. Thời điểm này, 22 cơ sở xã, thị trấn tham gia ký hợp đồng ủy thác, 92 tổ TK&VV cho 3.221 hộ với tổng dư nợ trên 75 tỷ đồng, đặc biệt không có nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, Hội khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả trên 3 tỷ đồng quỹ hội do hội viên tự nguyện đóng góp để giúp nhau phát triển kinh tế, tạo trên 3.000 việc làm mới và việc làm thời vụ cho hội viên và con em CCB. Từ vốn vay ủy thác, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi gia súc, kinh tế trang trại...

Điển hình như: hội viên Nguyễn Ngọc Sơn - Chi hội CCB thôn Đá Vôi, xã Đồng Khê với mô hình trồng chè, chăn nuôi mỗi năm thu nhập trên 250 triệu đồng; hội viên Tô Quang Hòa - Chi hội CCB thôn Đá Đỏ, xã Thượng Bằng La phát triển mô hình chăn nuôi lợn thịt từ 60 - 80 con...

Song song với đó, duy trì hiệu quả 3 hợp tác xã, 25 trang trại, 7 câu lạc bộ khuyến nông do CCB sáng lập và làm chủ. Để làm được những việc trên, Hội đã tổ chức 9 lớp tập huấn xóa đói giảm nghèo, 15 lớp khuyến nông, lâm nghiệp, 5 lớp về môi trường, 11 lớp nâng cao kiến thức làm kinh tế… cho trên 3.000 lượt cán bộ, hội viên, chưa kể các cán bộ, hội viên được tham gia các lớp tập huấn chuyên đề của địa phương và Hội cấp trên tổ chức hàng năm.

Ngoài ra, Hội còn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau xóa 174 nhà tranh tre, dột nát của CCB, tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Khuyến học, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, ủng hộ CCB chống Pháp xóa nhà tạm, ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc hóa học, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, do ô nhiễm biển... với số tiền gần 200 triệu đồng.

Thời gian tới, để phong trào ngày càng phát triển, Hội tiếp tục tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy tinh thần tự lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới... Để đạt được mục tiêu đó, các hội viên không ngừng nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra.

Minh Tuấn

Các tin khác

YBĐT - Là một huyện miền núi, các ngành kinh tế đang được hình thành và phát triển nên mức độ ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất đai ở Mù Cang Chải chưa thật sự nghiêm trọng. Tuy nhiên, ở môi trường khu vực nông thôn, tập quán đốt nương làm rẫy của bà con vẫn diễn ra thường xuyên đã ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc với Thị ủy Nghĩa Lộ về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016.

YBĐT - Những năm qua, Yên Bái đã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn các huyện, thị, thành phố cũng như ở các sở, ban, ngành, góp phần ổn định chính trị và hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn viên, thanh niên huyện Văn Chấn tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

YBĐT - Toàn huyện tiếp tục duy trì 60 mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cơ sở tăng cường vận động  đoàn viên thanh niên tham gia lao động, sản xuất, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn

YBĐT - Thực hiện phong trào, thị trấn đã chỉ đạo các thôn, khu phố, các ngành, đoàn thể vận động các hộ dân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết đảm bảo hành lang an toàn giao thông, không sử dụng lòng lề đường làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục