Thí sinh được thay đổi nguyện vọng về ngành, trường, tổ hợp xét tuyển

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/7/2017 | 11:27:32 AM

Theo quy chế do Bộ GD - ĐT ban hành, mùa tuyển sinh 2017, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi biết điểm thi THPT Quốc gia.

Nhiều thí sinh dự kiến thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học.
Nhiều thí sinh dự kiến thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học.

Sau khi biết điểm thi và phổ điểm thi THPT Quốc gia năm 2017, thí sinh sẽ phải nộp hồ sơ vào các trường Đại học, Cao đẳng để xét tuyển. Trước mốc thời gian 15/7, khi các thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học trực tuyến và trực tiếp bằng phiếu, từ 9 - 11/7, Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Trước băn khoăn của nhiều thí sinh muốn đổi nguyện vọng đã lựa chọn vì lo lắng điểm chuẩn vào các trường năm nay sẽ tăng cao, tại Ngày hội tuyển sinh - Tư vấn hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội, TS Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD - ĐT) cho biết, các em có thể thay đổi nguyện vọng thoải mái, tuy nhiên mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

"Đây là quyền đặc biệt của thí sinh trong quy chế tuyển sinh năm nay. Các em có thể thay đổi nguyện vọng cả về số lượng, về ngành, trường đăng ký, tổ hợp xét tuyển… Tuy nhiên, nếu các em muốn tăng số nguyện vọng thì sẽ phải đăng ký điều chỉnh bằng phiếu", bà Kim Phụng cho biết.

Như vậy, trường hợp thí sinh không tăng thêm số nguyện vọng đăng ký xét tuyển, không điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng, các em có thể tiến hành điều chỉnh trực tuyến. Nếu thí sinh muốn tăng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển hoặc có điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, các em phải điều chỉnh bằng phiếu và thực hiện tại điểm tiếp nhận.

Về vấn đề này, PGS -TS Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD - ĐT cũng cho hay, thí sinh nên suy nghĩ và cân nhắc kỹ, không nên bỏ qua cơ hội thay đổi nguyện vọng một lần duy nhất sau khi đã biết kết quả thi để có được lựa chọn chính xác và phù hợp.

"Trong trường hợp các em đạt điểm cao, xét từ trên xuống ngưỡng điểm chuẩn thì cơ hội trúng tuyển vẫn lớn, không phụ thuộc theo nguyện vọng 1, 2 hay 3... vì các trường năm nay sẽ tuyển sinh bình đẳng với tất cả các nguyện vọng. Phổ điểm năm nay đã có, các em nên tham khảo để dự đoán mức biến động của điểm chuẩn so với năm ngoái, từ đó có thể đưa ra quyết định phù hợp dành cho mình", ông Nghĩa chia sẻ.

(Theo VTV)

Các tin khác
Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra tại huyện Văn Chấn.

YBĐT - Từ sau Đại hội XVIII Công đoàn Yên Bái đến nay, công tác tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

YBĐT - Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức phát động 50 phong trào thi đua thường xuyên, 81 đợt thi đua cao điểm.

Cán bộ công đoàn chuyên trách trong Hội thi

YBĐT - Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn là nhiệm vụ cấp bách trong tình hình hiện nay. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã quan tâm, xây dựng các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ này.

Đồng chí Vương Văn Bằng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao đổi với cán bộ các phòng, ban nghiệp vụ của Liên đoàn lao động tỉnh.

YBĐT - 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Công đoàn tỉnh Yên Bái luôn đi đầu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; đồng hành cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục