Hợp Minh giảm nghèo từ các nguồn vốn vay

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/8/2017 | 11:37:14 AM

YBĐT - Hội Phụ nữ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đề ra mục tiêu, trong một năm mỗi chi hội giúp 1 - 2 phụ nữ thoát nghèo. 

Mô hình trồng nấm linh chi, mộc nhĩ của hội viên Nguyễn Thị Vân Anh ở tổ 9, phường Hợp Minh.
Mô hình trồng nấm linh chi, mộc nhĩ của hội viên Nguyễn Thị Vân Anh ở tổ 9, phường Hợp Minh.

Ngay từ đầu năm 2017, Hội đã phát động phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; tích cực khai thác nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp đỡ hội viên vay vốn, từng bước đáp ứng nhu cầu về vốn vay phát triển sản xuất; duy trì nguồn vốn vay với dư nợ đến tháng 6/2017 là trên 1,4 tỷ đồng.

  
Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ, cũng chú trọng phổ biến kiến thức quản lý, sử dụng vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, hướng dẫn phương án sản xuất, kế hoạch kinh doanh, giúp chị em phát huy nguồn vốn vay có hiệu quả. Khuyến khích hội viên phát huy nội lực thực hiện tốt Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”.
 
Hoạt động tiết kiệm được xác định là khâu đột phá không chỉ giúp chị em có nguồn tiền dự phòng mà còn tạo thành nguồn vốn tại chỗ, động viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
 
Hưởng ứng Phong trào thi đua "Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, đến nay, Hội Phụ nữ phường Hợp Minh đã tiết kiệm được trên 80 triệu đồng. Từ nguồn vốn tiết kiệm, các chi hội đã giúp 16 phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay không lấy lãi hoặc vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế.
 
Ngoài ra, chị em còn được tạo điều kiện nâng cao kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt; tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển các ngành nghề dịch vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, mỗi cơ sở Hội đã xây dựng được mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình hội viên: mô hình nuôi gà, nuôi lợn thịt; trồng nấm hay kinh doanh dịch vụ…

Một trong những mô hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn phải kể đến chị Nguyễn Thị Vân Anh ở tổ 9 trồng nấm linh chi và mộc nhĩ. Với quy mô trên 5 nghìn bịch nấm linh chi và 6 vạn bịch mộc nhĩ đã mang lại nguồn thu trên 300 triệu đồng/năm; tạo việc làm cho trên 10 lao động nữ trong chi hội, với mức thu nhập bình quân 120 nghìn đồng/ngày. 

Mô hình kinh tế tổng hợp của chị Trần Thị Hằng ở tổ 6 với trên 1.000 con gà, 4 sào ao, 3 ha rừng cho thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm. Từ mô hình kinh tế tổng hợp của chị Hằng, chị em trong chi hội tổ 6 đã nhân rộng được 5 mô hình mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hội viên. 

Thông qua các hoạt động hỗ trợ của Hội và sự hỗ trợ lẫn nhau của các hội viên, số hộ hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi của phường ngày một tăng; số hộ nghèo giảm (tỷ lệ hộ nghèo của xã tính đến 6/2017 còn 5,8%). Toàn xã có 180 mô hình có thu nhập 70 - 100 triệu đồng/năm, 22 hộ có thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hợp Minh: "Thời gian tới, Hội Phụ nữ phường tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, tiếp tục hưởng ứng, tham gia thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị, khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các phong trào của Hội: Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Phụ nữ làm kinh tế giỏi”.
 
Đề xuất xây dựng các chương trình, đề án, dự án nhằm phát huy vai trò của lực lượng lao động nữ; tập trung mở các lớp dạy nghề tạo việc làm; hỗ trợ nguồn vốn gắn với giảm nghèo, tập trung giúp đỡ cho phụ nữ nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế”.

Minh Huyền

Các tin khác
Thư viện tỉnh phối hợp với trường học tổ chức Ngày hội đọc sách cho học sinh.

YBĐT - Thư viện tỉnh đã tranh thủ sự hỗ trợ vốn sách từ các nhà xuất bản, các tổ chức và cá nhân để bổ sung, chọn lọc vốn sách báo, đặc biệt là quan tâm bổ sung các tài liệu điện tử, xây dựng bộ sưu tập số các tài liệu cổ địa phương…. 

YBĐT - Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết  tới 7/7 trạm y tế xã, phường đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh tại gia đình.

YBĐT - Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh huyện Trạm Tấu vừa tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tham dự của 123 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên thanh niên 28 cơ sở Đoàn toàn huyện.

CCB Phạm Xuân Thanh nhận số tiền 100 triệu đồng tại trụ sở UBND thị trấn Mù Cang Chải từ những người đồng đội thân yêu.

YBĐT - Ngày 12/8, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh (CCB) mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang tại Yên Bái đã thay mặt những đồng đội sống ở mọi miền Tổ quốc, những CCB đang sinh sống ở nước ngoài và những nhà hảo tâm đến huyện Mù Cang Chải trao số tiền 100 triệu đồng cho CCB Phạm Xuân Thanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục