​Mưa dông làm tốc mái 742 nhà tại Lào Cai

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/8/2017 | 10:20:07 AM

Chiều tối 23-8, Lào Cai có báo cáo nhanh với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về thiệt hại sau hiện tượng mưa, dông cục bộ xảy ra tại 9/9 huyện, thành phố của tỉnh, trong đó đã có 742 ngôi nhà bị tốc mái.

Trận mưa dông làm sập một phần góc chợ B6 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.
Trận mưa dông làm sập một phần góc chợ B6 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lào Cai, trong khoảng thời gian từ ngày 20-8 đến ngày 23-8, trên địa bàn tỉnh có thời tiết nắng nóng, làm khí quyển bị nhiễu động, kết hợp với hoàn lưu bão số 6 gây ra hiện tượng mưa dông cục bộ.

Hiện tượng mưa dông lúc 13h ngày 23-8 làm ông Phàm Thành Quyên, xã Nậm Cang, huyện Sa Pa bị thương do ngói rơi vào đầu, đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa.

Mưa dông cũng làm thiệt hại nặng về nhà ở, trong đó toàn tỉnh có 754 ngôi nhà bị thiệt hại gồm 742 nhà bị tốc mái, 9 ngôi nhà bị ảnh hưởng từ sạt lở đất và 3 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, trong số các huyện của Lào Cai, Mường Khương là địa phương có số nhà bị thiệt hại nhiều nhất với 255 nhà bị tốc mái, Bảo Thắng có 189 nhà bị tốc mái, thành phố Lào Cai có 119 nhà bị tốc mái và huyện Sa Pa có 103 nhà bị tốc mái.

Mưa dông cũng gây thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng, trong đó 10 trường học tại các huyện Mường Khương, thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên, huyện Văn Bàn bị ảnh hưởng tốc mái và hư hỏng một số thiết bị.

Ngoài ra, mưa dông cục bộ cũng làm 40,5ha lúa bị thiệt hại, 37ha ngô tại huyện Bảo Yên bị gãy đổ.

Bước đầu tỉnh Lào Cai ước tính thiệt hại sau trận mưa đông khoảng 7 tỉ đồng. Tỉnh Lào Cai cũng cho biết đang tập trung chỉ đạo các địa phương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục về hạ tầng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trong 6 giờ vừa qua phổ biến từ 10-30mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Tuần Giáo (Điện Biên) 35mm, Hà Giang 48mm, Bắc Cạn 40mm, trong cơn dông một số nơi có gió giật mạnh như Lào Cai giật cấp 8, Cao Bằng, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cấp 7; ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết hồi 19h ngày 23-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ vĩ Bắc; 111,0 độ kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc) sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Ở vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 6, riêng phía Bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng trong đêm nay và sáng mai (24-8) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Hà Giang có gió giật cấp 7.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Theo đó, từ đêm nay (23-8) đến ngày 25-8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 70-150mm, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu 200-250mm.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết hiện nay trên khu vực thuộc địa phận tỉnh Lào Cai, Hà Giang đang xảy ra mưa lớn cục bộ.
 
(Theo TTO)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018.

Ngày 23/8, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Công điện số 1262/CĐ-TTg yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai ứng phó bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 6.

Lũ quét xảy ra đột ngột tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái gây thiệt hại lớn về người và của.

Bão số 6 dù đã yếu đi nhưng vẫn đang hướng sự dịch chuyển về gần vùng núi miền Bắc nước ta. Mưa lớn dự báo vẫn tiếp diễn, nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Cán bộ dân số xã Suối Bu tư vấn kiến thức DS-KHHGĐ cho phụ nữ.

YBĐT - Cách đây hơn 5 năm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn xã Suối Bu luôn ở mức báo động - trên 20% thì đến nay đã giảm còn 13,8%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục