Mù Cang Chải: Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/10/2017 | 1:50:56 PM

YBĐT -Từ năm 2013 - 2017, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải đã cử 4 bác sỹ đi học chuyên khoa I về lĩnh vực y tế cộng đồng, ngoại, sản, chẩn đoán hình ảnh.  

Cán bộ Trung tâm Y tế Mù Cang Chải hướng dẫn nhân dân làm thủ tục vào khám, chữa bệnh tại Trung tâm.
Cán bộ Trung tâm Y tế Mù Cang Chải hướng dẫn nhân dân làm thủ tục vào khám, chữa bệnh tại Trung tâm.

Những năm qua, cùng với sự đầu tư của trung ương và của tỉnh xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, máy móc, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải đã chú trọng quan tâm cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong huyện.

Bác sỹ Cứ A Hồng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải đưa chúng tôi đi tham quan các khoa, phòng của Trung tâm đã được đầu tư xây dựng khang trang hơn. Dừng lại trước phòng đón tiếp bệnh nhân làm thủ tục vào viện, anh giới thiệu: "Khu vực này Trung tâm mới đầu tư thêm ghế nhựa để nhân dân đến chờ được đón tiếp vào khám, chữa bệnh (KCB). Trước đây, nhân dân đến làm thủ tục vào KCB chỉ có mấy cái ghế gỗ không đủ chỗ ngồi, người đứng, người ngồi chen chúc chật chội, vào mùa hè thì nóng bức người bệnh rất khổ...”.
 
Giai đoạn 2010 - 2015, Trung tâm  đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhiều trang, thiết bị hiện đại như: lồng ấp trẻ sơ sinh, máy sinh hóa, máy xét nghiệm huyết học, máy X-quang, máy siêu âm, máy điện tim, máy nội soi. Tuyến xã cũng được trang bị thêm nhiều trang thiết bị mới do EU tài trợ, phục vụ tốt hơn nhu cầu KCB của nhân dân.
 
Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, hàng năm, Trung tâm đều cử từ 1 - 2 cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Trước năm 2013, Trung tâm chỉ có một bác sỹ chuyên khoa sơ bộ, vì vậy, gặp nhiều khó khăn trong công tác KCB cho nhân dân.
 
Từ năm 2013 - 2017, Trung tâm đã cử 4 bác sỹ đi học chuyên khoa I về lĩnh vực y tế cộng đồng, ngoại, sản, chẩn đoán hình ảnh. Trung tâm đã cấp cứu nhiều bệnh nhân ngoại, sản, chấn thương thuộc tuyến chuyên môn của bệnh viện hạng 3. Trung tâm hiện có 160 cán bộ, nhân viên, có 28 cán bộ trình độ đại học; 17 bác sỹ, trong đó có 4 bác sỹ chuyên khoa I, 120 trung cấp... làm việc tại 5 phòng chức năng, 14 khoa, 2 phòng khám đa khoa khu vực và 14 trạm y tế xã.
 
Trong đó, có 50 giường bệnh tại Trung tâm, 15 giường bệnh tại 2 phòng khám đa khoa khu vực và 73 giường bệnh tại trạm y tế xã. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được chú trọng quan tâm, các chương trình y tế quốc gia được triển khai đến 14 xã, thị trấn có chiều sâu, nhiều chương trình đạt và vượt kế hoạch mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Chất lượng KCB của Trung tâm nâng lên rõ rệt, tinh thần, thái độ phục vụ, chăm sóc người bệnh toàn diện và tốt hơn rất nhiều so với trước. Bệnh nhân Lờ Thị Dâu ở bản Hú Chù Lềnh, xã Lao Chải cho hay: "Mình không may bị bỏng ở đùi và đầu gối phải, ở nhà bó thuốc nam mấy hôm không thấy đỡ mà còn không đi được. Chồng mình đưa lên đây được bác sỹ điều trị 4 ngày, chân đã đỡ nhiều rồi. May có bác sỹ chữa cho chứ nếu cứ ở nhà bó thuốc nam thì chắc cái chân này hỏng mất, không thể đi được nữa...”.
 
Năm 2010, Trung tâm đã KCB cho 14.830 lượt người, đến năm 2016 đã tăng lên 86.937 lượt người. Năm 2010, có 2.159 bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm; năm 2016 số bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm đã tăng lên 4.232 bệnh nhân; trong 6 tháng đầu năm 2017, số bệnh nhân đến điều trị nội trú 2.101 bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 84,9%, có thời điểm vượt trên 200% như hiện nay.

Kết quả đạt được thời gian qua đã góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong huyện, được nhân dân tin tưởng, đó là phần thưởng vô giá dành cho đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ công tác ở huyện vùng cao Mù Cang Chải.

Cao Chính

Các tin khác
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017 được nhà trường khen thưởng tại Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018.

YBĐT - Xây dựng kế hoạch hoạt động sát thực với điều kiện đặc thù nghề nghiệp, kịp thời động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động nên 77 đoàn viên sinh hoạt tại 6 tổ công đoàn của Công đoàn cơ sở Trường THPT Văn Chấn thời gian qua đã nhiệt tình hưởng ứng các phong trào do tổ chức công đoàn phát động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn nhà trường vững mạnh và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ trong sự nghiệp trồng người.

YBĐT - Sau trận lũ lịch sử ngày 11/10, với hàng trăm điểm sạt lở trên tỉnh lộ 174 Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu và trên địa bàn huyện thì nay còn xuất hiện thêm nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao. Nếu trong thời gian tới, mưa tiếp tục thì tình trạng này sẽ ở mức báo động. Những dải đất ngấm no nước đang có dấu hiệu tiếp tục sạt… Một số con đường bê tông vào các thôn bản đã bị rỗng hết lớp đất bên dưới.

YBĐT - 13 người chết và mất tích, 76 nhà bị thiệt hại, trong đó có 26 ngôi nhà bị sập trôi hoàn toàn, 50 nhà bị sạt lở phải tháo dỡ di dời, 90 con gia súc, hàng trăm gia cầm bị chết; 64 héc-ta, 25 héc-ta ngô lúa bị vùi lấp, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng... Nước rút, để lại những căn nhà ngập trong đất đá và rác thải. Mùi hôi thối bốc lên từ xác động vật. Nguy cơ sau lũ chính là những bệnh dịch đi kèm liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, viêm da…

Quang cảnh Hội nghị.

YBĐT - Chiều 16/10, tại UBND thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên diễn ra Hội nghị kiểm tra, đánh giá, xếp loại công nhận "Cộng đồng học tập cấp xã" thị trấn Cổ Phúc năm 2017. Dự Hội nghị có thường trực Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái; đại diện lãnh đạo UBND huyện Trấn Yên; thành phần đoàn kiểm tra, thẩm định cùng các đại biểu tham quan học tập của Hội khuyến học 8 huyện, thị trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục