Nghĩa Lộ: Những nông dân vượt khó làm giàu

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/5/2018 | 7:56:29 AM

YBĐT - Về thị xã Nghĩa Lộ hôm nay, đi trên những đường bê tông sạch đẹp, ta thấy những căn nhà mới mọc lên san sát. Trên các bản làng, tổ dân phố, người dân thi đua lao động, xây dựng các mô hình trang trại chăn nuôi, trồng trọt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Ông Lò Văn Pành ở tổ 2, phường Cầu Thia thu hoạch dưa lê.
Ông Lò Văn Pành ở tổ 2, phường Cầu Thia thu hoạch dưa lê.

Ông Lò Văn Thái ở thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc đầu tư gần 3 tỷ đồng - số tiền mà hai vợ chồng ông tích cóp được trong hơn 3 chục năm qua để mua đất, xây dựng chuồng trại, mua cây con giống để làm trang trại tổng hợp gồm nuôi hơn 2.500 con vịt, gà thịt và đẻ trứng; gần chục con trâu, bò; 3.000 m2  ao cá; gần trăm đôi chim bồ câu Pháp; trồng 1.500 m2 mía và các loại cây ăn quả như chanh, bưởi, xoài… từ năm 2015. 

Khi mới bắt tay vào làm trang trại, nhiều người nói vợ chồng ông Lò Văn Thái và bà Lò Thị Mơ là những người khùng. Bởi, với số tiền ấy, nhiều người có thể đầu tư vào kinh doanh nhiều lĩnh vực cho thu nhập cao và nhàn hạ hơn.
 
Nhưng với ước mơ từ lâu là có một trang trại cho riêng mình, năm 2015, sau khi đi tham quan tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế trang trại tổng hợp ở thị xã Nghĩa Lộ, các tỉnh lân cận và tìm hiểu trên sách báo… vợ chồng ông Thái đã quyết định đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp. 

Trong quá trình phát triển trang trại, ông bà dành nhiều thời gian dự các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả theo hướng an toàn thực phẩm do thị xã và xã tổ chức.
 
Kết quả, từ giữa năm 2016 trang trại của ông Thái bắt đầu cho thu nhập. Riêng năm 2017, sau khi trừ chi phí, trang trại đã mang về nguồn thu gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, còn giải quyết việc làm thường xuyên cho từ 5 - 6 lao động địa phương với mức thu nhập từ 3 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Giống như gia đình ông Thái, xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ông Hoàng Văn Pành, tổ dân phố 2, phường Cầu Thia đã đi nhiều nơi mong tìm được công việc phù hợp và có thu nhập ổn định nhằm giúp đỡ gia đình. 

Nhưng cuối cùng, ông Pành quyết định trở lại quê và gắn bó với nghề nông khi ông nhận ra tiềm năng đất đai, khí hậu, thị trường ở Nghĩa Lộ rất phù hợp cho phát triển nông nghiệp. Với ý nghĩ đó, năm 2006, ông bắt tay vào trồng dưa lê, dưa hấu, cà chua, rau đậu các loại theo hướng an toàn theo mùa.
 
Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình trồng, chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên sản phẩm rau, củ, quả của gia đình ông Pành được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Giá bán trung bình các sản phẩm như dưa lê, dưa hấu từ 10 - 15.000/kg; cà chua 5 - 15.000 đồng/kg; chanh từ 10 - 30.000 đồng/kg... mỗi năm từ diện tích gần 3.000 m2 đất trồng rau mang về cho gia đình ông Pành thu nhập hơn 100 triệu đồng. Đến nay, kinh tế gia đình ông đã thuộc hộ khá giả trong tổ và con cái đều được học hành chu đáo.

Ông Hà Đức Thuy - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết: những năm qua, Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã chú trọng quan tâm. Các cấp hội đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; khích lệ nông dân chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. 

Kết quả, trong 5 năm từ năm 2012 - 2017, toàn Hội đã có 8.570 lượt hội viên, nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét, đã có 7.119 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, cấp tỉnh 373 hộ; cấp thị xã 1.586 hộ; cấp xã, phường 5.160 hộ. 

Đặc biệt, Hội Nông dân thị xã còn chú trọng phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và đã tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên nông dân ở thị xã.
 
Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả Phong trào ngày càng được nâng lên, xuất hiện nhiều hộ đầu tư sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa trên tất cả các lĩnh vực, trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ tổng hợp cho thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm như ông Nguyễn Hữu Lưu, tổ 12, phường Pú Trạng; ông Cầm Ngọc Minh, thôn Bản Lè, phường Trung Tâm; ông Lường Văn Mộc thôn Đêu 2, xã Nghĩa An; ông Chu Văn Luật, thôn Đêu 3, xã Nghĩa An; ông Lò Văn Tý, Lường Văn Lập, Hoàng Văn Lâm, Lò Văn Xuân, xã Nghĩa Lợi…

Bằng tâm huyết, trách nhiệm, nhiều hội viên, nông dân đã mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm ở thị xã Nghĩa Lộ đã minh chứng thực tế dù còn nhiều khó khăn nhưng người dân hoàn toàn có thể thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ chính đồng đất quê hương mình. 

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, con đường thoát nghèo phải dựa vào chính sự nỗ lực của bản thân, không chùn bước trước khó khăn và năng động, chủ động tiếp cận khoa học, kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.

 Thùy Hương (Trung tâm TT và VH thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Ông Đoàn Văn Thành thu gom, vận chuyển rác.

YBĐT - Đã 8 năm nay, người dân ở tổ dân phố 4A, 4B, 4C, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn đã quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông dáng người thấp đậm, nước da rạm nắng điều khiển chiếc xe ngựa đi thu gom rác thải sinh hoạt tại các ngõ trong khu dân cư.

YBĐT - Từ đầu năm 2018 đến nay, Tòa án nhân dân huyện Trấn Yên đã tổ chức xét xử gần 100 vụ án gồm: án dân sự 90 vụ, án hình sự 5 vụ và đưa 3 đối tượng nghiện hút ma túy vào các trại cai nghiện.

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ tăng theo lương cơ sở từ 1/7 tới.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho hay, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 đồng/tháng, từ mức 1,3 triệu đồng/tháng hiện nay lên 1,39 triệu đồng/tháng. Do đó, mức tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cũng có những thay đổi theo.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giấy chứng nhận cho các tác phẩm đạt giải

Đêm 5/5, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An - Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - 2018 đã trao 20 giải Vàng, 52 giải Bạc, 73 giải Đồng, 68 giải Khuyến khích cho các tác phẩm tiêu biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục