Hướng tới Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013 - 2018

Trường Quân sự tỉnh Yên Bái đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/8/2018 | 8:03:24 AM

YBĐT - Tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, lấy người học là trung tâm là giải pháp hiệu quả của Trường Quân sự tỉnh thực hiện khâu đột phá về giáo dục - đào tạo.


Thiếu tá Hà Đình Tuyến - Trưởng khoa Giáo viên, Trường Quân sự tỉnh cho biết, bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng huấn luyện, đào tạo hàng năm, Khoa luôn thực hiện tốt quy trình chuẩn bị trong thực hành giảng dạy; khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất; nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, cải tiến mô hình trực quan, học cụ huấn luyện, học tập; tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, giáo trình, biên soạn giáo án, bài giảng. 

Do vậy, trên từng nội dung được phân công giảng dạy, các giáo viên đã xây dựng giáo án, chuẩn bị các mô hình trực quan, sơ đồ, học cụ. 

Quá trình trực tiếp quan sát giáo viên luyện tập, tập thể Khoa và Ban Giám hiệu đã trao đổi dân chủ về phương pháp, điều chỉnh, bổ sung nội dung; đặc biệt là các bài giảng về chỉ huy huấn luyện chiến đấu, bảo đảm đúng nguyên tắc chiến thuật, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương.

Trong 5 năm qua (2013-2018), nhà trường đã tiếp nhận, quản lý, huấn luyện, đào tạo hơn 400 cán bộ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở; sỹ quan dự bị trung đội trưởng bộ binh và bổ túc sỹ quan dự bị cấp đại đội; tổ chức 28 lớp tập huấn cán bộ thường trực và cán bộ dân quân, tự vệ.
 
Từ năm 2017 đến nay, Trường phối hợp với ban chỉ huy quân sự các sở, ban, ngành, đoàn thể huấn luyện cho 36 đầu mối tự vệ khối các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; phối hợp tổ chức thực hiện các lớp học kỳ trong quân đội và huấn luyện nâng cao cho các đoàn vận động viên học sinh trung học phổ thông tham gia hội thao quốc phòng - an ninh; tổ chức thực hiện 35 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 2.600 cán bộ đối tượng 3 và bồi dưỡng kiến thức quân sự cho 15 đồng chí cán bộ thuộc Bộ CHQS tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Quân đội nhân dân Lào.
 
Kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục đều đạt khá, giỏi; 100% học viên đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ra trường đảm nhiệm các cương vị công tác đều vận dụng tốt kiến thức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.
 
Đại tá Nguyễn Trọng Thuần - Chính ủy Trường Quân sự tỉnh cho biết: "Nhà trường tập trung đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy người học làm trung tâm. Quá trình giảng dạy, huấn luyện bám sát phương châm "Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu"; "3 quan điểm”, "8 nguyên tắc” và "6 mối kết hợp”. Với kết quả đạt được, Trường nhiều năm liên tục được các cấp, các ngành khen thưởng. Đó là động lực cho đơn vị trong thời gian tới”. 

Đức Dũng

Các tin khác
Đoàn viên thanh niên xã Đại Sơn dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh trên các tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu  bão số 3.

YBĐT - Hưởng ứng Chiến dịch hè tình nguyện 2018, tuổi trẻ Văn Yên đã tích cực xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ cộng đồng…

Chi hội Phụ nữ bản Có Mông, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải giúp nhau sửa chữa nhà cửa sau mưa lũ.

YBĐT - Trước thiệt hại nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 tại các huyện: Mù Cang Chải, Văn Yên, Văn Chấn, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chỉ đạo hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố huy động hội viên phối hợp với các tổ chức giúp nhau dọn dẹp đất đá, sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường sau thiên tai.

Lãnh đạo Huyện ủy và Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải, hỗ trợ nhân dân xã Nậm Có bị ảnh hưởng thiên tai.

YBĐT - Phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết các dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) huyện Mù Cang Chải đã tăng cường tập hợp, vận động nhân dân phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các tướng lĩnh hải quân tham quan Bảo vật Quốc gia tàu HQ-671.

Suốt quá trình vận tải chiến lược "Đường Hồ Chí Minh trên biển”, tàu HQ-671 đã tổ chức đi 20 chuyến, vận chuyển gần 400 tấn vũ khí và hàng hóa vào các bến của nhiều tỉnh phía Nam và đưa đón cán bộ cách mạng đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, góp phần chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục