Thày trò An Lương vượt khó đón năm học mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/8/2018 | 1:30:59 PM

YBĐT - Theo thống kê của xã, trong số 434 học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học An Lương thì có 56 em nằm trong diện các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa bão, nhiều gia đình học sinh bị lũ cuốn mất hết nhà cửa, tài sản. 

Cán bộ, giáo viên nhà trường đến thăm hỏi động viên gia đình học sinh bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 3 vừa qua.
Cán bộ, giáo viên nhà trường đến thăm hỏi động viên gia đình học sinh bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 3 vừa qua.


Thầy giáo Nguyễn Quang Diện - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học An Lương, huyện Văn Chấn cho biết: "Năm học 2018 - 2019, nhà trường có 14 lớp, 434 học sinh và 30 cán bộ, giáo viên. Trong đó, 429 học sinh dân tộc thiểu số, 303 em ở bán trú tại trường. Thời điểm bước vào năm học mới này, xã An Lương gặp nhiều khó khăn bởi vừa trải qua cơn bão số 3 đã để lại hậu quả nặng nề cho cuộc sống người dân cũng như cơ sở hạ tầng”.

Theo thống kê của xã, trong số 434 học sinh của Trường thì có 56 em nằm trong diện các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa bão, nhiều gia đình học sinh bị lũ cuốn mất hết nhà cửa, tài sản. Học sinh ở các thôn xa trường như: Sài Lương 1, Sài Lương 2, Sài Lương 3... đi lại rất khó khăn bởi hệ thống đường giao thông liên thôn bản đã bị mưa lũ vùi lấp, phá hỏng.
 
Trước những khó khăn trên, để chuẩn bị tốt cho năm học mới, Trường PTDTBT Tiểu học An Lương đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đến các gia đình học sinh, giáo viên bị thiệt hại kịp thời động viên, giúp đỡ về vật chất, ngày công để các hộ yên tâm cho con em mình đến lớp.
 
Đồng thời, nhà trường đã kêu gọi và quyên góp ủng hộ, giúp đỡ 22 gia đình học sinh và nhân dân bị thiệt hại sau lũ. Cùng với đó, nhà trường đã huy động các thầy cô giáo tham gia nhiều ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa lại 2 đường ống nước bị mưa lũ làm hư hỏng, kịp thời phục vụ học sinh ở bán trú; đồng thời vệ sinh sạch sẽ tất cả các phòng học, phòng ở bán trú, khuôn viên nhà trường.

Song hành với việc khắc phục hậu quả do mưa lũ, Trường PTDTBT Tiểu học An Lương còn chủ động tham mưu để UBND xã thành lập Ban vận động và cử cán bộ, giáo viên đến các thôn, bản vận động học sinh ra lớp nhất là sau kỳ nghỉ hè dài ngày.
 
Cô Lò Thị Tú - giáo viên nhà trường cho biết: "Để các em đi học đầy đủ, trước năm học mới khoảng 15 ngày, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, chúng tôi đã đến các gia đình ở các thôn xa điểm trường để vận động phụ huynh cho con em mình đến trường đúng thời gian quy định”.
 
Với đặc thù là xã vùng cao khó khăn, đa số học sinh là con em dân tộc thiểu số, hơn nữa nhân dân trên địa bàn vừa phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, nhưng với nhiệt huyết, sự chủ động khắc phục, vượt khó của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng như những giải pháp tích cực cho năm học mới sẽ là cơ sở để cho thầy và trò Trường PTDTBT Tiểu học An Lương tiếp tục sự nghiệp "trồng người" nơi vùng cao này.

Văn Tuấn

Các tin khác

YBĐT - Năm học mới 2018 - 2019 đã cận kề, dù cuộc sống người dân vùng lũ còn chồng chất khó khăn, thiếu thốn, song với sự chia sẻ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm và sự vào cuộc tích cực của ngành giáo dục và chính quyền cơ sở, học sinh vùng lũ Văn Yên đã chuẩn bị đầy đủ, tự tin, vững bước vào năm học mới.

Nước sông Thao lên trên báo động 2 đã gây ngập úng tuyến đường Thanh Niên, thành phố Yên Bái

YBĐT -  Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp, từ đêm 30 đến sáng nay - 31/8, trên địa bàn thành phố Yên Bái có mưa rất to, kết hợp với nước lũ các sông, suối dâng cao đã làm mực nước sông Thao tại Yên Bái lên 31,92 m (trên báo động 2 là 0,92m) gây ngập úng một số tuyến đường và nhà của gần 100 hộ dân.

Mỏ đá hoa trắng Nà Kèn tại xã Lâm Thượng và xã Khai Trung, huyện Lục Yên. (Ảnh minh họa)

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại 6 tỉnh: Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Yên Bái.

Ảnh minh họa

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Hà Tĩnh trở ra) về việc ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục