Yên Bái: Phát huy hiệu quả hương ước, quy ước xây dựng đời sống văn hóa

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/11/2018 | 11:04:42 AM

YBĐT - Là tỉnh miền núi, trình độ dân trí chưa đồng đều, đặc biệt là đời sống kinh tế người dân còn nhiều khó khăn, nhưng  đến nay, toàn tỉnh đã có gần 2.000 hương ước, quy ước được xây dựng, trong đó có hơn 1.780 bản hương ước, quy ước được phê duyệt. 

Thông qua việc thực hiện hương ước, quy ước, người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.
Thông qua việc thực hiện hương ước, quy ước, người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.


15 năm qua, việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở đã nhận được sự chỉ đạo, quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. 

Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đều gắn với nội dung cụ thể, thiết thực như: vận động xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… 

Kết quả, 100% thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh duy trì thực hiện hương ước, quy ước; 65% tổ dân phố, thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa; 82% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; 75% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. 

Hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), UBND các huyện, thành phố tăng cường rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước; bãi bỏ những hương ước, quy ước không còn phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương. 

Thực tế cho thấy, từ khi có hương ước, quy ước, số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa ngày càng tăng lên; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc, bảo vệ trẻ em được chú trọng; tỷ lệ sinh con thứ 3 ở một số địa phương giảm, 80% thôn, làng nhiều năm không có trường hợp sinh con thứ 3.

Nhiều xã thành lập tổ tự quản thu gom rác thải, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; giảm hủ tục trong việc cưới, việc tang; chủ động trong bảo vệ an ninh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản… 

Đặc biệt, từ việc thực hiện hương ước, quy ước, các lễ hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo nghi thức truyền thống, phần hội tổ chức nhiều trò chơi dân gian đặc sắc kết hợp với biểu diễn văn nghệ quần chúng. 

Ngoài ra, việc thực hiện hương ước, quy ước không những góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc mà còn là "công cụ” hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 

Nhiều hương ước, quy ước tập trung vào các vấn đề về gia đình với các quy định như: tập trung xóa bỏ các hủ tục trong hôn nhân và gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em; thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vai trò phụ nữ…

Tiêu biểu như các mô hình tại: tổ 27A, tổ 29, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái; thôn 2, khu phố 3, khu phố 9, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; thôn Phúc Ninh, thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên; tổ 7A, tổ 14, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình…

Mới đây, Sở Tư pháp đã chính thức bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cho Sở VH-TT&DL tỉnh. 

Tin rằng, Sở VH-TT&DL sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hương ước, quy ước phát huy hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng; đồng thời, gắn việc xây dựng và thực hiện quy ước với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt các cuộc vận động.

Qua đó, bài trừ các hủ tục, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mai Linh

Các tin khác

YBĐT - Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Văn Yên hết sức coi trọng tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng - an ninh (QP-AN). Trong đó, việc xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ.

Phạm nhân trại giam Ninh Khánh, Ninh Bình.

Việc mở rộng đối tượng đặc xá nhằm đảm bảo đồng bộ với các luật về tư pháp mới, tạo động lực cho người chấp hành án phấn đấu cải tạo.

Các lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức của người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh trong việc sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh.

YBĐT - Yên Bái là 1 trong 21 tỉnh nằm trong Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đạo Viện KSND huyện Lục Yên trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với cán bộ, kiểm sát viên.

YBĐT - Trong 9 tháng năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Lục Yên đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, khởi tố, điều tra, kiểm sát chặt chẽ các vụ án hình sự đưa ra xét xử đúng người, đúng tội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục