Phụ nữ Yên Phú làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/12/2018 | 8:47:15 AM

YBĐT - Đến nay, xã Yên Phú (Văn Yên) có 5 hội viên thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên; 15 chị thu nhập 150 triệu đồng trở lên; 30 chị thu nhập 100 triệu đồng trở lên đều nhờ phát triển kinh tế chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng dâu nuôi tằm; phát triển đồi rừng và thu mua, chế biến quế. 

Một trong 26 mô hình được gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp” của hội viên phụ nữ xã Yên Phú.
Một trong 26 mô hình được gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp” của hội viên phụ nữ xã Yên Phú.

Sau khi được Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Yên Phú tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đã có 860/860 hội viên phụ nữ của 13/13 chi hội tự nguyện đăng ký, trong đó có 160 hội viên đăng ký tham gia Phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi".

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ của cấp ủy và Hội cấp trên, cán bộ Ban Chấp hành Hội LHPN xã Yên Phú đã tích cực sâu sát cơ sở, vận động hội viên làm vườn rau an toàn tại gia đình. Để phong trào trồng rau xanh phục vụ cuộc sống gia đình được lan tỏa rộng khắp và đạt hiệu quả cao, Hội LHPN xã đã phối hợp với Hội Nông dân tổ chức lớp tập huấn về quy trình cải tạo đất ở chi hội 7 cho 40 hội viên tham gia. Sau đó, cán bộ Hội và chi hội trưởng phụ nữ các thôn sẽ gương mẫu đi đầu thực hiện trước. 

Nhờ vậy, đến nay, 570 gia đình hội viên trong xã đã xây dựng được vườn rau xanh an toàn, trong đó có 26 hộ được Hội LHPN xã biểu dương và gắn biển "Nhà sạch vườn đẹp”. 

Từ hiệu quả của phong trào chăm sóc, cải tạo vườn rau xanh an toàn trong mỗi gia đình, cán bộ hội phụ nữ xã còn duy trì thường xuyên hoạt động lấy gà giống về cho hội viên nuôi để nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng thu nhập gia đình. Năm 2018, Hội đã lấy trên 4.000 con gà giống và xây dựng mô hình chăn nuôi gà với số lượng 1.000 con/hộ tại thôn 5 trong xã. 

Bên cạnh đó, với nhóm 9 hộ hội viên Chi hội 13 tham gia trồng 3,5 ha dâu nuôi tằm, 7 hộ đã có sản phẩm bán ra thị trường, thu nhập 5 – 6 triệu đồng/ người/tháng đã giúp hội viên phụ nữ từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. 

Đến nay, toàn xã có 5 hội viên thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên; 15 chị thu nhập 150 triệu đồng trở lên; 30 chị thu nhập 100 triệu đồng trở lên đều nhờ phát triển kinh tế chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng dâu nuôi tằm; phát triển đồi rừng và thu mua, chế biến quế. 

Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, năm 2018 vừa qua, các hội viên phụ nữ xã đã hỗ trợ thăm hỏi hội viên nghèo, hội viên gặp khó khăn gần 3,5 triệu đồng tiền mặt, 353 kg gạo, 30 bó củi và hàng chục ngày công lao động, giúp chị em vươn lên phát triển kinh tế.

Gắn phát triển kinh tế với thực hành tiết kiệm theo lời dạy của Bác, Hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tuyên truyền vận động hội viên thành lập mô hình điểm tiết kiệm 5.000 đồng/hội viên/tháng tại Chi hội 6, đến nay đã xây dựng được 3 nhóm tiết kiệm với 60 hội viên tham gia, nâng tổng số tiền tiết kiệm của Chi hội lên 18,4 triệu đồng. 

Từ mô hình tiết kiệm theo lời Bác ở Chi hội 6, toàn xã đã xây dựng được 17 nhóm tiết kiệm với 312 hội viên tham gia, tăng 45 hội viên so với năm 2017 và tăng tổng số tiền tiết kiệm lên gần 64 triệu đồng, giúp 48 hội viên khó khăn và hội viên nghèo có điều kiện vươn lên. 

Tại Chi hội 2, các hội viên tham gia nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế cho gia đình với mức 300.000 đồng/hội viên/tháng đã tiết kiệm được 26 triệu đồng mua thẻ bảo hiểm y tế cho 8 gia đình hội viên. 

Hội phụ nữ xã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho chị em vay vốn hơn 4 tỷ đồng. Nguồn vốn được hội viên 4 tổ vay vốn sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả đã ngày càng khẳng định vai trò và năng lực của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở ngày càng vững mạnh. 

Thanh Hương

Các tin khác
Những người lính Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa trong ngày gặp mặt.

YBĐT - Chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 2.700 quân để chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đoàn viên thanh niên xã Đại Đồng tham gia vệ sinh môi trường.

YBĐT - Những năm qua, Ban Chấp hành Đoàn xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã xây dựng nhiều kế hoạch hoạt động tình nguyện với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia với những phần việc cụ thể.

Đối tượng Phạm Văn Biên cùng tang vật gần 40 kg pháo nổ trái phép

YBĐT - Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Biên, sinh năm 1982, trú xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình về hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ.

Một công trình nước sạch được xây dựng.

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư Thông tư 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục