Hân hoan, rực rỡ - Yên Bái đón chào năm mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/2/2019 | 12:12:47 AM

YênBái - Đón xuân Kỷ Hợi, mừng Đảng quang vinh, mỗi người con đất Việt nói chung và người dân Yên Bái nói riêng luôn tự hào và tràn đầy hy vọng vào những đổi thay được tạo nên từ bàn tay, khối óc, con tim mình. Đón thời khắc giao thừa, ai cũng mong muốn được gửi gắm những ước vọng tốt đẹp cho một năm mới.

Đường phố Yên Bái được trang hoàng lộng lẫy xen lẫn sắc hoa xuân đã góp phần làm cho không gian đêm cuối năm vui hơn, đẹp hơn, rộn rã hơn. Ngoài chiêm ngưỡng đường hoa trong lung linh sắc màu, ghi lại những tấm hình kỷ niệm với người thân, ai cũng muốn ra đường để cảm nhận hơi ấm mùa xuân đang lan tỏa khắp nơi nơi.

Tham dự Chương trình nghệ thuật "Lung linh đất trời vào xuân” có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND tỉnh, lãnh đạo thành phố Yên Bái; các ban, ngành, đoàn thể và hàng nghìn người dân, du khách.

Chương trình nghệ thuật chào xuân Kỷ Hợi có sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, đặc biệt có sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như ca sỹ Văn Mai Hương, DJ Tít Trần Thị Thủy Tiên, ca sỹ Việt Tú cùng các ca sỹ người Yên Bái đoạt giải cao tại các cuộc thi nghệ thuật toàn quốc… 

Với 2 phần: "Xuân đất nước” và "Mùa xuân - Tuổi trẻ - Tình yêu”, chương trình sẽ đưa khán giả đến với những điểm du lịch hấp dẫn ngày xuân từ Bắc vào Nam, rất thú vị và giàu cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam dọc theo chiều dài đất nước.

Trong đó có Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Mường Lò - Nghĩa Lộ với những vòng xòe bất tận, đền Đông Cuông với tín ngưỡng thờ Mẫu, rừng quế Văn Yên, hồ Thác Bà cùng nhiều ca khúc trẻ về mùa xuân sôi động, mang tới sự khởi đầu của một năm đầy hy vọng, yêu thương.

Đêm giao thừa đón xuân Kỷ Hợi năm nay, Yên Bái bắn pháo hoa tại ba điểm. Cùng với điểm bắn tại khu trung tâm Km 5- thành phố Yên Bái, người dân khu vực cầu Bách Lẫm, thành phố Yên Bái và Khu vực Căng - Đồn, thị xã Nghĩa Lộ cũng sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới. 

Đón xuân Kỷ Hợi, mừng Đảng quang vinh, mỗi người con đất Việt nói chung và người dân Yên Bái nói riêng luôn tự hào và tràn đầy hy vọng vào những đổi thay được tạo nên từ bàn tay, khối óc, con tim mình. Đón chào xuân mới Kỷ Hợi với những thành công mới!

Một số hình ảnh trong đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019: 



Người người rộn rã chờ đón giây phút giao thừa tại khu vực Quảng trường 19/8 và bên đường hoa xuân Tết Kỷ Hợi 2019.



Món hàng bán đêm giao thừa của người đàn ông này là những quả bóng hình thù ngộ nghĩnh thu hút   trẻ thơ



Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới trên sân khấu lớn tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái mang chủ đề "Lung linh đất trời vào xuân".



Các đại biểu cùng đông đảo người dân cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật 



Những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước với những điểm du lịch hấp dẫn ngày xuân từ Bắc vào Nam được dàn dựng công phu.



Ca sỹ Việt Tú và Quán quân chương trình Tuyệt đỉnh song ca Thanh Thanh - cô gái Yên Bái tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt chào đón năm mới.



Đông đảo người dân thưởng thức chương trình nghệ thuật chào năm mới



Phút lắng đọng bên cầu Bách Lẫm chờ thời khắc giao thừa.






Người dân mãn nhãn với màn pháo hoa tại trung tâm Km 5, thành phố Yên Bái.



Pháo hoa sáng trên cầu Bách Lẫm, thành phố Yên Bái.
YBĐT

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục