Hôm nay (31/5), Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn diện rộng, đề phòng lũ quét bất ngờ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/5/2019 | 9:03:18 AM

Hai đợt mưa lớn gối nhau, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục có khả năng rất cao xảy ra, do đó, người dân sống ở các vùng sườn đồi cần hết sức cảnh giác.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, từ hôm nay (31/5) đến ngày 2/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn diện rộng. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to trên 120mm/24 giờ.

Hai đợt mưa lớn gối nhau, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục có khả năng rất cao xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa bởi sau những trận mưa xối xả cả trăm milimet, kết cấu đất đá phần nào bị phá vỡ. Người dân sống ở các vùng sườn đồi cần hết sức cảnh giác lũ quét.

Khi thấy sườn đồi rạn nứt kéo dài, cây cối hai bên sông suối nghiêng ngả, các tảng đá lớn trong lòng khe, suối và thậm chí nền nhà bị nứt, lún dài, điều này có nghĩa là lũ quét sắp xảy ra. Khi đó, người dân cần ngay lập tức phải ra khỏi nhà và di chuyển đến nơi an toàn.

Diễn biến thời tiết các vùng trong ngày 31/5:

+ Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Độ ẩm thấp nhất 70-85%.

+ Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông, riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Độ ẩm thấp nhất 72-85%.

+ Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Độ ẩm thấp nhất 75-85%.

+ Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Độ ẩm thấp nhất 55-80%.

+ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-75%.

+ Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-70%.

+ Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Độ ẩm thấp nhất 55-75%.

(Theo VTV)

Các tin khác
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Đang đi chơi ở đập nước Trại Xanh, 1 học sinh trượt chân chới với dưới nước. Thấy thế, 4 học sinh khác đến cứu thì cả 5 em gặp nạn tử vong.

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 đến 31-5-2019) với chủ đề “Thuốc lá và các bệnh về phổi”do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức.

Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) năm nay với chủ đề “Thuốc lá và các bệnh về phổi”, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về những tác hại khủng khiếp mà thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người. Thế nhưng, dù đã có rất nhiều cảnh báo, thậm chí cả quy định, tình trạng hút thuốc lá ở nơi công cộng, chỗ bị cấm vẫn diễn ra phổ biến. Vì vậy, bài toán phòng, chống tác hại của thuốc lá chỉ được giải quyết khi có sự chung tay của cộng đồng xã hội.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại tư vấn trực tiếp với người dân.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái, đến hết tháng 4/2019, toàn tỉnh đã có 4.863 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 1.611 người so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh việc phát triển BHXH tự nguyện vô cùng khó khăn trên toàn quốc.

Thông qua việc xây dựng các điển hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, LLVT thị xã đã thực hiện rất thành công các mô hình tham gia phát triển kinh tế ở cơ sở, tập trung hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo như: chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, lợn bản địa; mô hình gà thả vườn tại các xã, phường…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục