Từ ngày 12-7, miền Bắc nắng nóng trở lại

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/7/2019 | 2:14:45 PM

Vừa mát mẻ được 2 ngày sau cả tuần liền nắng nóng ngột ngạt, từ ngày mai (12-7), nắng nóng lại quay trở lại, hoành hành ở Bắc bộ; miền Trung nắng nóng cũng tiếp tục kéo dài thêm 7-8 ngày nữa.

Nắng nóng liên tiếp kéo theo nguy cơ cháy rừng ở miền Trung
Nắng nóng liên tiếp kéo theo nguy cơ cháy rừng ở miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo, hôm nay 11-7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ diễn ra từ 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều. 

Từ ngày mai 12-7, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh tại đồng bằng và trung du Bắc bộ.

Tiếp đó, từ ngày 14-7, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Trung bộ.

"Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới” – cơ quan khí tượng nhấn mạnh.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ.

Ngày hôm nay 11-7, chỉ số tia UV ở thành phố Đà Nẵng biến động từ 8-10, ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Cán bộ y tế truyền thông cho người dân về bệnh dại.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 5 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 708 người bị chó, mèo cắn trên địa bàn 9 huyện, thị, thành phố đã đi tiêm phòng.

Ông Đặng Hồng Quân phát huy vai trò, uy tín, vận động người dân gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc.

Những năm qua, với vai trò cầu nối, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân trong gia đình, dòng họ thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác.

Việt Nam đông dân thứ ba ở khu vực Đông Nam Á, thứ 15 trên thế giới và có xu hướng tăng chậm hơn giai đoạn trước.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên xảy ra 5 đợt giông lốc kèm theo mưa lớn, khiến cho 16 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, 78 ngôi nhà bị tốc mái, cuốn 364 ha cây hoa màu, cây lâm nghiệp và một số diện tích nuôi thủy sản, ước tổng thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục