Yên Bái phát huy tích cực, hiệu quả vai trò tổ chức Hội Nông dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/9/2019 | 8:13:30 AM

YênBái - 10 năm qua, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Trung ương, của tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp hội, hội viên triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ 2, từ phải sang) tham quan mô hình trồng cây lá khôi của gia đình ông Phạm Bá Chiến - thành viên Tổ hợp tác trồng cây dược liệu xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên.
Ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ 2, từ phải sang) tham quan mô hình trồng cây lá khôi của gia đình ông Phạm Bá Chiến - thành viên Tổ hợp tác trồng cây dược liệu xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên.

Để phong trào XDNTM được triển khai thực hiện nghiêm túc, có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, ông Giàng A Câu - Chủ tịch HND tỉnh cho biết: "Hội đã chỉ đạo các cấp hội tích cực tuyên truyền, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng Bản tin Nông dân Yên Bái; xây dựng Chuyên mục "XDNTM” trên Trang Thông tin điện tử HND tỉnh. 

Trong 10 năm, các cấp hội cấp, phát trên 3.200 cuốn tài liệu, 60.000 tờ rơi tuyên truyền các tiêu chí NTM; tổ chức 65 hội nghị học tập chuyên đề về XDNTM, 118 lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền; tổ chức 7.310 buổi sinh hoạt chi, tổ hội gắn với tuyên truyền về NTM... 

Qua đó, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về ý nghĩa, mục đích, chủ trương của Đảng, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, của địa phương và vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, XDNTM. 

Bên cạnh đó, Hội cũng đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tổ chức vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất để xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. 10 năm qua, các cấp hội đã vận động trên 10.000 lượt hội viên, nông dân hiến trên 800.000m2 đất, đóng góp gần 650.000 ngày công lao động; trên 400 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình hạ tầng nông thôn. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp hội đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tiêu chí về môi trường ở 24 xã của 6/9 huyện, thị; triển khai thực hiện được 33 tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp với tổng chiều dài các tuyến là 35,3km; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, ngày công, dây điện, bóng điện để xây dựng 39 tuyến thắp sáng đường quê với tổng chiều dài là 29,85km. 

Hàng năm các cấp hội tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, kết quả đã có trên 70% hội viên đăng ký thi đua, qua bình xét có 50% hộ hội viên nông dân đăng ký đạt. 

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, các cấp hội đã tích cực phối hợp với ngành nông nghiệp rà soát, lựa chọn các hộ nông dân đủ điều kiện, tiêu chí để xây dựng các mô hình phát triển sản xuất; tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện đề án ở các địa phương. Bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất các mặt hàng xuất khẩu như: chè, quế, cây ăn quả, măng tre Bát độ, sơn tra... 

Cùng đó, các cấp hội cũng tích cực triển khai Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đã hướng dẫn, vận động thành lập mới 86 tổ hợp tác và 7 hợp tác xã trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tạo ra sự liên kết, hợp tác, giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh... giúp các hội viên chia sẻ thông tin về thị trường, kiến thức, kinh nghiệm, vốn, tư liệu sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, duy trì hiệu quả các tiêu chí NTM.

Cũng theo ông Giàng A Câu, trong thời gian tới, HND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành Hội; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân; vận động, hỗ trợ nông dân xây dựng, phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản... nhằm mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.

Minh Huyền 

Tags Yên Bái Hội Nông dân hội viên nông thôn mới

Các tin khác
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Trường trực UBND tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước năm 2018.

Ngày 18/9, Cục Thuế tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Dự Hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành và gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Một góc nghĩa trang Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), nơi có gần 14.000 mộ liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tây Ninh được đưa vào sử dụng năm 1989, là nơi yên nghỉ của 13.976 liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế, đồng thời là nơi tổ chức truy điệu, an táng 4.131 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Campuchia từ sau chiến tranh đến nay.

Trẻ em vùng cao đã và đang được quan tâm hơn trong công tác tiêm chủng mở rộng.

Qua tổng hợp báo cáo kết quả từ trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, tính đến hết tháng 8/2019, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ mới đạt 50,1%, thấp hơn so với tiến độ kế hoạch 65,7% (7.877/15.724 trẻ).

Sáng 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đình Sang, sinh năm 1980, trú tại tổ 7, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái với tội danh “chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Khoản 1, Điều 330 của Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục