Bộ Y tế giải mật nhiều tài liệu liên quan VN Pharma

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/9/2019 | 3:01:30 PM

Tại phiên tòa sáng 26-9 xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại VN Pharma, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định giải mật một số tài liệu liên quan. Luật sư và những người tham gia tố tụng khác có thể sử dụng các tài liệu này.

Các bị cáo trong phiên xử ngày 26-9
Các bị cáo trong phiên xử ngày 26-9

Trình bày trước tòa, ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược – Bộ Y tế cho biết, ngày 20-9, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định số 4346 về việc giải mật các tài liệu liên quan đến vụ án này.

Đó là công văn số 279 ngày 21-12-2018 và công văn 77 ngày 27-4-2018 về việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ quá trình điều tra; công văn số 79 ngày 2-5-2018 về việc giám định lô thuốc H-Capita kèm theo kết luận giám định của hội đồng chuyên môn.

Cụ thể hơn, HĐXX cho biết đó là các tài liệu như kết luận giám định số 31 (trong đó có nội dung thuốc H-Capita "kém chất lượng, không dùng chữa bệnh cho người”), kết luận của hội đồng chuyên môn, và tài liệu của Bộ Y tế sau khi công tác ở Ấn Độ đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

Theo các tài liệu này, đáng chú ý là kết quả chuyến làm việc của Bộ Y tế tại nhà máy Affy Prenterals của Ấn Độ - nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới WHO. H-Capita là một trong những loại thuốc mà nhà máy này sản xuất. Nhà máy này xác nhận có bán lô thuốc H-Capita cho một công ty tại Ấn Độ. Công ty này bán lô thuốc cho VN Pharma. 

Tại tòa, đại diện Cục Quản lý dược tiếp tục khẳng định "thuốc giả”, "thuốc kém chất lượng” là các khái niệm khác nhau.

Nhân chứng Ngô Nhật Phương cũng tiếp tục khẳng định lô thuốc của VN Pharma có xuất xứ từ Ấn Độ. Theo ông Phương: "Giả” là giả hồ sơ, giả nguồn gốc xuất xứ để kiếm lời, do giá hàng Canada cao gấp 5 lần hàng Ấn Độ, chứ không phải là thuốc giả”.

Chiều nay, sau phần xét hỏi của các luật sư, VKS sẽ trình bày quan điểm luận tội.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Ảnh chỉ có tính minh họa.

Sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự không chỉ sử dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, còn được dùng rộng rãi trong bảo vệ thông tin trong Chính phủ điện tử và giao dịch điện tử.

Đoàn công tác trao biển tượng trưng phần quà trị giá 90 triệu đồng cho lãnh đạo xã Minh An, huyện Văn Chấn.

Sáng 26/9, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm, tặng quà nhân dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh An, huyện Văn Chấn.

Tiến sĩ Đào Thị Ngọc Lan - Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Yên Bái, Trưởng ban Quản lý Dự án

Sáng 26/9, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội Dự án “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam”.

Người dân tại các huyện nghèo được ưu đãi khi vay vốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài.

Về lãi suất cho vay, người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục