Thị trấn Thác Bà xây dựng đô thị văn minh

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/1/2020 | 8:13:49 AM

YênBái - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thác Bà đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu trở thành “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” vào cuối năm 2020, từ đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Hội viên phụ nữ thị trấn Thác Bà tích cực trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp trên các tuyến đường.
Hội viên phụ nữ thị trấn Thác Bà tích cực trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp trên các tuyến đường.

Những ngày cuối năm, người dân thị trấn Thác Bà đang tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp với tinh thần phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Hải - tổ nhân dân số 1 cho biết: "Để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, bà con trong khu dân cư chúng tôi thường xuyên quét dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thực hiện trồng hoa ven đường, giữ gìn nếp sống văn minh, chung tay xây dựng khu dân cư tiên tiến”. 

Với quyết tâm xây dựng "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” vào năm 2020, Đảng bộ và chính quyền thị trấn Thác Bà đã triển khai nhiều cuộc vận động như: thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa; khuyến khích các hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, thôn, cơ quan văn hóa; thực hiện chính sách an sinh xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, chú trọng tiêu chí bảo vệ môi trường… 

Hiện nay, 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, được sử dụng điện lưới; các khu dân cư đều có nhà văn hóa và sân chơi thể thao. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2019 đạt trên 91%, tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm đạt 95%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,5%... 

Xác định rõ, để đạt chuẩn đô thị văn minh thì tiêu chí môi trường đặc biệt quan trọng, Đảng ủy thị trấn đã giao cho Ủy ban MTTQ và các đoàn thể  tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường, không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng. 

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với khu dân cư tổ chức phát động phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm và trong gia đình; phân loại rác thải rắn, nilon, xử lý xác động vật tại hộ gia đình, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi... 

Đồng thời triển khai nhiều phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường như "Dòng sông tự quản”, "Con đường tự quản”, "5 không, 3 sạch”, "Ngày thứ 7 sạch”, "Không sử dụng túi nilon”. Ngoài ra, vào các ngày lễ, tết trong năm, thị trấn đều tổ chức chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường, tạo thành nề nếp trong các khối dân cư, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn. 

Đồng thời, có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, nhất là tại các khu dân cư tập trung và những hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn. 

Xây dựng và tổ chức việc thu gom, xử lý rác thải tập trung theo quy chuẩn về môi trường, rà soát, bổ sung, lắp đặt hệ thống thùng rác công cộng trên các tuyến đường đô thị, các công trình công cộng. 
Với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, ý thức trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn, nếp sống văn minh đô thị ở thị trấn Thác Bà đã được nâng lên. 

Từng bước xây dựng đời sống văn hóa theo hướng văn minh hiện đại, trên cơ sở kế thừa và phát huy thuần phong mỹ tục, những nét đẹp văn hóa của dân tộc, đồng thời loại bỏ những hủ tục lạc hậu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. 

Anh Dũng

Tags Thác Bà nét đẹp văn hóa đô thị văn minh đường tự quản

Các tin khác
Thanh tra tỉnh ký giao ước thi đua với các tổ chức thanh tra trong tỉnh.

Năm 2019, toàn tỉnh đã tiến hành 80 cuộc thanh tra hành chính, trong đó thanh tra theo kế hoạch 67 cuộc, thanh tra đột xuất 13 cuộc.

Trong đợt này, 42 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh quyết định điều động đến đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 13 xã thuộc huyện Văn Yên và 1 xã thuộc huyện Trạm Tấu.

Đại đức Thích Minh Huy - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái, Trụ trì chùa Tùng Lâm - Ngọc Am tặng quà cho các hộ nghèo ở xã La Pán Tấn, huyện Mù Cang Chải

200 suất quà được trao tặng cho 200 hộ nghèo ở hai xã La Pán Tẩn và Zế Du Phình, (mỗi suất quà gồm 10kg gạo, bánh chưng và 300 ngàn đồng tiền mặt), tổng trị giá mỗi suất quà 500 ngàn đồng.

Các em học sinh nghèo tại Trường Mầm non Hoa Ban, xã Trạm Tấu và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Trạm Tấu được nhận quà tết và học bổng với tổng giá trị quà tặng trên 50 triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục