Yên Bái xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/1/2020 | 8:16:17 AM

YênBái - Tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,91% so với dân số của tỉnh; chất lượng được nâng lên, nhất là chất lượng chính trị.

Thượng tá Dương Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: "Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn song tỉnh Yên Bái đã quan tâm, bố trí nguồn ngân sách cho công tác quân sự, quốc phòng phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ bảo đảm hoạt động hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), trong đó, đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã gắn với củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở”. 

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã chỉ đạo quy hoạch, tạo nguồn tổ chức 6 khóa đào tạo 385 cán bộ quân sự cấp xã có trình độ trung cấp; cử 201 cán bộ đi đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở tại các trường trong quân đội; 100% xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, sử dụng cán bộ sau đào tạo, bảo đảm dân chủ, công khai, bố trí đủ các chức danh theo quy định. Hiện, trên 90% cán bộ quân sự cơ sở có trình độ cao đẳng, đại học, nhiều đồng chí có năng lực lãnh đạo, đã phấn đấu phát triển trở thành lãnh đạo cấp xã và cấp huyện. 

Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, bảo đảm tốt, có nhiều đổi mới, tạo động lực, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ dân quân yên tâm khi được huy động; thực hiện chi trả ngày công cho DQTV khi huy động là 0,09%/người/ngày, cao hơn so với mức quy định chung 0,01%.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV theo đúng luật quy định; tập trung thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi; rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng DQTV theo hướng gọn, mạnh, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị và địa phương, chú trọng các địa bàn trọng điểm. 

Việc tuyển chọn, kết nạp công dân vào lực lượng DQTV được tiến hành chặt chẽ theo nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền chỉ đạo, Ban CHQS cấp xã tham mưu và tổ chức thực hiện theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo”, tỷ lệ DQTV đạt 1,91% so với dân số của tỉnh, chất lượng được nâng lên, nhất là chất lượng chính trị; tích cực tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV của tỉnh Yên Bái lên 24,1%. 

Thượng tá Dương Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: "Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác DQTV".

"Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và nòng cốt tham gia ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra; quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo đảm cho chiến sĩ DQTV yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV tỉnh Yên Bái”. Thượng tá Tuấn nói.

Đức Dũng

Tags Yên Bái xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh

Các tin khác

Ngày 12/1, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khánh thành, đưa vào sử dụng hai cây cầu giao thông nông thôn vùng đặc biệt khó khăn cho đồng bào Dao, Mông huyện Văn Yên nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, tao điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.

Đầu tháng 12/2019, vùng cao Yên Bái ảnh hưởng đợt rét đã xảy ra hiện tượng băng tuyết.

Các khu vực trong tỉnh Yên Bái phổ biến không mưa; đêm và sáng rét trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 – 15 độ C, vùng cao 8 – 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng các tỉnh vùng núi phía bắc có rét đậm.

Ngày 11/1, Tỉnh đoàn Yên Bái, Báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần đầu tư Đô thị và khu công nghiệp sông Đà 7, Tập đoàn Phúc Sơn và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức chương trình trao quà cho 50 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng (ảnh).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục