Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Yên Bái mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020” vào đêm giao thừa

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/1/2020 | 10:43:50 PM

YênBái - Hòa trong không khí đón xuân của cả nước, tối ngày 24/1, tại Quảng trường 19/8, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Yên Bái mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020” với chủ đề "Khúc ca Xuân dâng Đảng”.

Chương trình gồm phần khai từ "Địa khúc giao mùa” và 3 phần chính gồm: phần 1 - "Hát dưới cờ Đảng quang vinh”, phần 2 - "Yên Bái khúc ca Xuân”, phần 3 - "Tổ quốc bốn mùa hoa. 

Đây là chương trình nghệ thuật được chuẩn bị công phu với sự tham gia của gần 200 diễn viên, đặc biệt có sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như: ca sỹ Diệu Thúy - giải Nhất Sao Mai khu  vực miền Bắc năm 2019, Ngọc Liên - quán quân Tuyệt đỉnh song ca năm 2019,  người đẹp Trần Tâm Thanh - tốp 45 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2019,  top 7 tài năng – Miss Bvote 2019,  ca sỹ Khắc Việt, ca sỹ Hà Yên, ca sỹ Đức Trung, ca sỹ Kiên Trung, ca sỹ Đoàn Gia Tuấn và các nhóm nhảy, những giọng hát hay, diễn viên chuyên và không chuyên đến từ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. 

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái vào đêm giao thừa xuân Canh Tý 2020.



Một tiết mục biểu diễn  trong Chương trình Nghệ thuật đặc biệt: "Yên Bái mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020” với chủ đề: "Khúc ca Xuân dâng Đảng”

Ngay sau Chương trình nghệ thuật đặc biệt: "Yên Bái mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020”, người dân Yên Bái sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm. Trong đó, có 2 điểm tại thành phố Yên Bái, 1 điểm tại thị xã Nghĩa Lộ và 1 điểm tại huyện Lục Yên.

Rút kinh nghiệm tại buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Yên Bái mừng Đảng, mừng  Xuân Canh Tý 2020”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đánh giá cao sự nỗ lực của các nghệ sỹ , diễn viên chuyên và không chuyên để mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. 



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến phát biểu chỉ đạo rút kinh nghiệm tại buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật chào xuân Canh Tý 2020

Đồng chí Dương Văn Tiến cũng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan bổ sung thêm một số nội dung để chương trình thể hiện sự nhuần nhuyễn và mang tính nghệ thuật cao. Diễn viên lưu ý điều chỉnh trang phục cho phù hợp với các tiết mục biểu diễn; đơn vị tổ chức sự kiện tăng cường thêm hệ thống ánh sáng, âm thanh; lực lượng công an đảm bảo tốt an ninh trật tự tại khu vực diễn ra sự kiện để đem đến cho người dân Yên Bái một chương trình nghệ thuật đặc sắc và hấp dẫn.

Mạnh Cường – Quyết Thắng

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục